Triệt phá đường dây đưa người Trung Quốc vượt biên vào Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đồn biên phòng Si Ma Cai (Lào Cai) đã triệt phá thành công đường dây đưa 13 người Trung Quốc vượt biên, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Ngày 22.4, Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết, Đồn biên phòng Si Ma Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tổ chức cho người Trung Quốc vượt biên, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, xảy ra tại thôn Hóa Chư Phùng, xã Nàn Sán, H.Si Ma Cai.

Nghi phạm Lùng Văn Công
Nghi phạm Lùng Văn Công

Trong vụ án này, Đồn biên phòng Si Ma Cai đã tạm giữ 6 nghi phạm để phục vụ điều tra, gồm: Lùng Văn Công (33 tuổi), Lù Seo Bình (42 tuổi), Lù Diu Tình (40 tuổi), Giàng Sồ Hương (53 tuổi), cùng trú tại xã Nàn Sán; Lùng Phủng Thinh (32 tuổi) và Lùng Tải Thon (33 tuổi), cùng trú tại TT.Si Ma Cai.

Trước đó, khoảng 5 giờ 40, ngày 16.4, lực lượng đánh án của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai chủ trì, phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Bắc, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội biên phòng) đã bắt giữ Lùng Văn Công khi đối tượng này đang lái xe ô tô chở theo 2 người Trung Quốc vừa nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Sau khi biết tin Lùng Văn Công bị bắt giữ, 5 đối tượng còn lại đã tự nguyện đến Đồn biên phòng Si Ma Cai đầu thú.

Các nghi phạm thực nghiệm hiện trường đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tại khu vực biên giới
Các nghi phạm thực nghiệm hiện trường đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tại khu vực biên giới

Theo lời khai của Lùng Văn Công, khoảng đầu tháng 3, Công gặp một người Trung Quốc tại TP.Lào Cai. Hai bên đã thỏa thuận tổ chức đưa đón người Trung Quốc vượt biên, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực biên giới H.Si Ma Cai để tiếp tục đưa về Hà Nội. Với mỗi người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, nhóm của Công được đối tượng người Trung Quốc trả 4.500 NDT (khoảng 16 triệu đồng).

Để tổ chức đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, Lùng Phùng Thinh đã liên hệ với Lèng Tải Thon, Lù Seo Bình, Lù Diu Tình và Giàng Sồ Hương cùng lên phương án chi tiết, cử người đón, cảnh giới trong quá trình dẫn người Trung Quốc giao cho Công để tiếp tục đưa về Hà Nội.

Qua điều tra ban đầu của Đồn biên phòng Si Ma Cai, các nghi phạm khai nhận đã tổ chức trót lọt 5 chuyến, đưa 13 người Trung Quốc vượt biên, nhập cảnh trái phép vào nội địa Việt Nam, khi đang tổ chức chuyến thứ 6 thì bị lực lượng biên phòng bắt giữ.

Theo Phan Hậu (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

null