Trao 22 bộ huy chương môn đẩy gậy và kéo co tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 22-9, tại Nhà thi đấu tỉnh, Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ IX năm 2022 đã tiến hành trao thưởng ở 2 môn đẩy gậy và kéo co. 

Môn Đẩy gậy có sự tham gia của 130 vận động viên (VĐV) để tranh tài ở 18 bộ huy chương tương ứng với 18 nội dung, trong đó có 10 hạng cân của nam và 8 hạng cân của nữ. Sau 3 ngày tranh tài, đoàn huyện Đak Đoa tỏ ra nổi trội hơn khi đã xuất sắc giành 8 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 3 huy chương đồng; đoàn TP. Pleiku xếp thứ 2 với 4 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 7 huy chương đồng; đoàn Krông Pa xếp ở vị trí thứ 3 với 2 huy chương vàng và 1 huy chương bạc. 

Các VĐV nữ ở hạng cân 66-69 kg môn Đẩy gậy nhận huy chương của Ban tổ chức Ảnh Văn Ngọc
Các VĐV nữ ở hạng cân 66-69 kg môn Đẩy gậy nhận huy chương của Ban tổ chức. Ảnh: Văn Ngọc

Trong khi đó, môn Kéo co có 72 VĐV thi đấu tranh 4 bộ huy chương. Kết quả đoàn TP. Pleiku đã giành 2 huy chương vàng ở nội dung đồng đội nữ 480 kg và đồng đội nữ 520 kg cùng 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng; đoàn huyện Ia Grai giành 1 huy chương vàng nội dung đồng đội nam 560 kg cùng 2 huy chương bạc; đoàn Đak Đoa giành 1 huy chương vàng nội dung đồng đội nam 520 kg và 3 huy chương đồng.

VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Đến lúc HLV Troussier phải sử dụng cựu binh

Đến lúc HLV Troussier phải sử dụng cựu binh

Lúc 19 giờ ngày 26-3, tuyển Việt Nam tiếp đón Indonesia trên sân nhà Mỹ Đình (FPT Play) trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Muốn tiến sâu vào giải đấu, đoàn quân HLV Troussier cần đánh bại đội bóng xứ vạn đảo.