Tổng điều tra kinh tế năm 2026: Quyết tâm đảm bảo tiến độ và chất lượng thông tin, dữ liệu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trước yêu cầu rút ngắn thời gian thực hiện cuộc tổng điều tra kinh tế (TĐTKT) năm 2026, tỉnh Gia Lai đã điều chỉnh kế hoạch và huy động nguồn lực để thực hiện với quyết tâm đảm bảo tiến độ, chất lượng thông tin đầu vào.

Kết quả tích cực

Cuộc TĐTKT năm 2026 được chia làm 2 giai đoạn, trong đó, giai đoạn 1 (từ đầu tháng 1 đến ngày 31-3) thu thập thông tin các cơ sở sản xuất kinh doanh (SXKD) cá thể phi nông - lâm nghiệp và thủy sản, tổ hợp tác, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; giai đoạn 2 (từ ngày 1-4 đến 31-8) thu thập thông tin đối với doanh nghiệp và văn phòng đại diện của doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, các hội và hiệp hội, tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam.

Ban Chỉ đạo TĐTKT năm 2026 Trung ương yêu cầu thu thập nhiều thông tin chuyên sâu về hoạt động sản xuất kinh doanh, lao động, tài sản, doanh thu, chi phí, ứng dụng công nghệ và kinh tế số của các đối tượng nói trên, đảm bảo kết quả sơ bộ của cuộc tổng điều tra được công bố vào tháng 1-2027.

Đến nay, tỉnh Gia Lai đã thành lập Ban Chỉ đạo và các tổ tổng điều tra các cấp, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Ngành Thống kê tỉnh tích cực phối hợp với chính quyền các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc tổng điều tra.

Đồng thời, tư vấn, hướng dẫn các xã, phường rà soát, lập danh sách đối tượng thuộc diện phải điều tra, thu thập thông tin (161.944 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể; 19.668 doanh nghiệp và 845 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng); tuyển chọn và tổ chức tập huấn hướng dẫn quy trình, phương pháp điều tra, thu thập thông tin cho 921 điều tra viên ở cơ sở.

Ngày 7-1, tỉnh đã đồng loạt ra quân TĐTKT năm 2026 đợt 1 với quyết tâm cao. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo, cộng với sự hợp tác của các đơn vị, doanh nghiệp và người dân, công tác thu thập thông tin đã diễn ra thuận lợi, hiệu quả.

Ghi nhận tại cơ sở sản xuất kinh doanh chả cá - chả ram tôm đất Thanh Vân (phường Quy Nhơn Đông) cho thấy: Chỉ trong thời gian ngắn, các thông tin liên quan đến tên, địa chỉ, loại hình cơ sở, số lượng lao động, tài sản, tình hình hoạt động, ứng dụng công nghệ thông tin… của cơ sở được điều tra viên thu thập, cập nhật vào phần mềm đã được cài đặt trên điện thoại kết nối với hệ thống của ngành Thống kê.

1-4543.jpg
Chủ cơ sở sản xuất kinh doanh chả cá - chả ram tôm đất Thanh Vân (phường Quy Nhơn Đông) cung cấp thông tin cho điều tra viên. Ảnh: T.SỸ

Ông Đỗ Minh Dưỡng - Phó Trưởng Thống kê tỉnh được phân công phụ trách công tác kiểm tra việc thu thập thông tin địa bàn 6 xã, phường: Nhơn Châu, Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây.

Ông Dưỡng cho hay: Dù địa bàn rộng, đặc thù ngành nghề sản xuất kinh doanh đa dạng khiến việc thu thập thông tin gặp không ít vất vả nhưng với tinh thần quyết tâm cao, các điều tra viên đã làm việc cả những ngày nghỉ để đảm bảo tiến độ.

Nhờ vậy, đến ngày 3-3, điều tra viên đã thu thập thông tin của 12.192/15.646 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể (đạt 77,9%) và thu thập thông tin 114 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng (đạt 100%).

Tại các địa phương khác, sự phối hợp nhịp nhàng giữa điều tra viên và chủ cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đã giúp quy trình thu thập thông tin diễn ra thuận lợi.

Đến ngày 3-3, các điều tra viên đã thu thập thông tin 142.500 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể (đạt 88%) và 693 cơ sở tôn giáo tín ngưỡng (đạt 82%). Đáng chú ý, có 50/135 xã, phường hoàn thành tiến độ giai đoạn 1 cuộc TĐTKT năm 2026.

Quyết tâm đảm bảo tiến độ và chất lượng thông tin

Ngày 12-2, Ban Chỉ đạo Trung ương đã quyết định điều chỉnh rút ngắn thời gian thực hiện TĐTKT năm 2026. Theo đó, thời gian thu thập thông tin giai đoạn 1 được rút ngắn 20 ngày, kết thúc vào ngày 10-3; giai đoạn 2 triển khai từ ngày 1-3 đến 30-4. Việc tổng hợp và biên soạn báo cáo kết quả sơ bộ tổng điều tra được đẩy sớm, bảo đảm công bố kết quả sơ bộ vào ngày 30-6-2026.

Không để bị động, Ban Chỉ đạo TĐTKT năm 2026 của tỉnh đã điều chỉnh phương án và kế hoạch thực hiện kịch bản cuộc tổng điều tra phù hợp với tình hình mới; yêu cầu điều tra viên “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, đẩy nhanh việc điều tra, thu thập thông tin, đảm bảo tiến độ và chất lượng thông tin, dữ liệu.

quyet-tam-dam-bao-tien-do-va-chat-luong-thong-tin-du-lieu.jpg
Điều tra viên thu thập thông tin tại một cơ sở tôn giáo ở khu phố 4 (phường Quy Nhơn Đông). Ảnh: T.SỸ

Thống kê tỉnh đang đôn đốc điều tra viên nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu đến ngày 10-3 hoàn thành việc điều tra, thu thập thông tin giai đoạn 1, đồng thời chủ động triển khai giai đoạn 2.

Giai đoạn này, điều tra viên cần điều tra, thu thập thông tin 19.978 cơ sở, bao gồm 19.668 doanh nghiệp và văn phòng đại diện của doanh nghiệp; 266 hội và hiệp hội; 44 đơn vị sự nghiệp ngoài công lập trên phạm vi toàn tỉnh.

Ông Nguyễn Công Luận - Phó Trưởng Thống kê tỉnh, Tổ trưởng Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo TĐTKT năm 2026 của tỉnh - cho hay: "Chúng tôi đã tư vấn, hướng dẫn 135 xã, phường tuyển chọn 482 điều tra viên phục vụ cho cuộc tổng điều tra giai đoạn 2. Các điều tra viên được đào tạo, hướng dẫn kỹ lưỡng quy trình, cách thức điều tra, thu thập thông tin".

Bên cạnh đó, ngành Thống kê cũng đã xây dựng các phần mềm và ứng dụng tối đa công nghệ số vào công tác kê khai, thu thập thông tin, dữ liệu. Các thành viên Ban Chỉ đạo thường xuyên bám sát địa bàn để kiểm tra, giám sát hoạt động điều tra thu thập thông tin, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả cuộc TĐTKT năm 2026, phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách phát triển KT-XH thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Mùa gọt mì trên núi

Mùa thu hoạch mì trên núi

(GLO)- Khi vùng cao nguyên phía Tây tỉnh Gia Lai bước vào cao điểm mùa khô cũng là lúc bà con dân tộc thiểu số lên núi thu hoạch mì xắt lát phơi khô. Tiếng cười nói hân hoan giữa núi đồi tạo nên bức tranh lao động với những sắc màu tươi mới đầu năm.

Từ vùng thiên tai đến mùa xuân an lành nơi phía Tây Gia Lai.

Từ vùng thiên tai đến mùa xuân an lành nơi phía Tây Gia Lai

(GLO)- Sau những tháng ngày chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ, các xã phía Tây Gia Lai đang khẩn trương khôi phục sản xuất, ổn định đời sống. Từ ruộng đồng tất bật xuống giống vụ mới đến những khu tái định cư khang trang, một mùa xuân mới đang mở ra trong niềm tin và hy vọng.

Ngư dân trúng cá ngừ đại dương sau chuyến biển xuyên Tết

Ngư dân Gia Lai trúng cá ngừ đại dương sau chuyến biển xuyên Tết

(GLO)- Kết thúc chuyến biển xuyên Tết Bính Ngọ, nhiều tàu câu cá ngừ đại dương lần lượt nối nhau cập Cảng cá Tam Quan (tỉnh Gia Lai) trong không khí rộn ràng, phấn khởi với khoang thuyền đầy ắp cá. “Lộc biển” đầu xuân đang tiếp thêm động lực để ngư dân vững vàng bám ngư trường với nhiều kỳ vọng.

Người trồng mai chuẩn bị vụ mới

Người trồng mai chuẩn bị vụ mới

(GLO)- Sau mùa hoa Tết nhiều biến động, người trồng mai ở 2 phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) lại tất bật bước vào vụ chăm sóc mới. Những công đoạn “đại phẫu” như xuống lá, tỉa cành, thay đất được thực hiện khẩn trương, gửi gắm kỳ vọng vào một mùa hoa Tết năm sau khởi sắc hơn.

Nông nghiệp công nghệ cao dưới chân núi Ia Phí

Ia Phí đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao

(GLO)- Những năm gần đây, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) chú trọng đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Mỗi mô hình, trang trại đều góp một sắc màu vào bức tranh chung của sự đổi mới trong cách nghĩ, cách làm để có nền nông nghiệp xanh - sạch - bền vững.

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

(GLO)- “Tôi thấy sức khỏe bà con đi xuống từng ngày, hệ sinh thái bị phá vỡ. Nếu không làm gì, chúng ta sẽ còn trả giá đắt hơn” - ông Huỳnh Thành Ngọc - Nhà sáng lập, CEO Dự án “Người chiến sĩ nông dân” từng nói thẳng, như một lời tự vấn dẫn ông bước vào con đường nông nghiệp hữu cơ.

null