Tổ chức cuộc thi “Thử thách sáng tạo cùng Cung đường biết nói”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói”, Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Quỹ phòng-chống thương vong châu Á (AIP) tổ chức cuộc thi “Thử thách sáng tạo cùng Cung đường biết nói”. Dự kiến cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 29-10 tại Trường THCS Nguyễn Du (TP. Pleiku).

Với thông điệp “Tuổi trẻ hành động vì những cung đường an toàn”, dự kiến có 9 đội tham gia dự thi đến từ các Trường THPT và THCS trên địa bàn TP. Pleiku.

Dự kiến có 9 Trường THPT và THCS trên địa bàn TP. Pleiku tham gia cuộc thi “Thử thách sáng tạo cùng Cung đường biết nói” diễn ra vào ngày 29-10. Ảnh: Minh Phương

Dự kiến có 9 Trường THPT và THCS trên địa bàn TP. Pleiku tham gia cuộc thi “Thử thách sáng tạo cùng Cung đường biết nói” diễn ra vào ngày 29-10. Ảnh: Minh Phương

Mỗi đội (cá nhân hoặc tập thể học sinh trình diễn và có thể kết hợp cùng thầy, cô giáo) tham gia 1 tiết mục, chọn trong 3 hình thức: hát Rap; sáng tác điệu nhảy, múa (vũ điệu); kết hợp cả Rap và vũ điệu dựa trên nền nhạc và lời của video âm nhạc “Cung đường biết nói”. Mỗi tiết mục có thời lượng tối đa là 4 phút, tính từ lúc động tác trình bày đầu tiên đến khi kết thúc tiết mục và không được cắt ghép, thay đổi nhạc và lời của video âm nhạc.

Đối với các tiết mục xuất sắc, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ trao 5 giải cho mỗi khối THCS và THPT (1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích); đồng thời trao giải phụ cho học sinh có nhiều lượt yêu thích trên Facebook; thông điệp-bài viết có nhiều lượt like nhất.

Cuộc thi “Thử thách sáng tạo cùng Cung đường biết nói” nhằm phát huy tính sáng tạo, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh, góp phần giảm thiểu hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Cùng với đó, cuộc thi cũng góp phần giáo dục nâng cao nhận thức về an toàn giao thông cho học sinh; kêu gọi học sinh hưởng ứng tham gia công tác đảm bảo ATGT, đặc biệt sử dụng ứng dụng “Kết nối thanh thiếu niên” (YEA) để kêu gọi thanh thiếu niên chia sẻ ý kiến của mình về các nguy cơ mất an toàn giao thông, góp phần hỗ trợ các cơ quan chức năng xây dựng những cung đường an toàn.

Có thể bạn quan tâm

Học sinh độ xe đạp điện để tăng tốc: 7 dấu hiệu phụ huynh cần kiểm tra

Infographic Học sinh độ xe đạp điện để tăng tốc: 7 dấu hiệu phụ huynh cần kiểm tra

(GLO)- Thời gian gần đây, tình trạng học sinh tự ý “độ” xe đạp điện để tăng tốc diễn ra tại nhiều địa phương. Việc thay đổi kết cấu, pin hoặc bộ điều khiển không chỉ làm tăng nguy cơ tai nạn, cháy nổ mà còn có thể vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật phương tiện. 

Thủ tướng yêu cầu thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" tài khoản liên quan lừa đảo trực tuyến

Thủ tướng yêu cầu thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" tài khoản liên quan lừa đảo trực tuyến

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước phối hợp Bộ Công an khẩn trương thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" đối với tài khoản ngân hàng, ví điện tử liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả truy vết dòng tiền và tăng khả năng thu hồi tài sản cho người dân.

Khởi tố cha dượng hành hung con riêng của vợ

Khởi tố cha dượng hành hung con riêng của vợ

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với Nguyễn Hữu Nam (SN 1993, trú tại thôn Thăng Hưng Đông, xã Bàu Cạn) về hành vi cố ý gây thương tích.

Từ 15/8, học sinh dưới 18 tuổi đi loại xe nào không bị phạt?

Từ 15/8, học sinh dưới 18 tuổi đi loại xe nào không bị phạt?

(GLO)- Thông tin cho rằng từ ngày 15/8/2026, người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển mọi loại xe máy đều bị phạt là không chính xác. Học sinh đủ 16 tuổi vẫn được lái xe gắn máy đáp ứng giới hạn về tốc độ, dung tích hoặc công suất, nhưng chưa được điều khiển xe mô tô.

Bị truy tố về tội rửa tiền, Shark Bình đối diện khung hình phạt 10-15 năm tù

Bị truy tố về tội rửa tiền, Shark Bình đối diện khung hình phạt 10-15 năm tù

(GLO)- Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố gần 200 bị can trong đại án lừa đảo do TikToker Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu. Trong đó, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị truy tố tội rửa tiền với số tiền liên quan gần 320 tỷ đồng, đối diện khung hình phạt 10-15 năm tù.

null