Tín hiệu vui cho phong trào Karate Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Chiều 4-7, tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai, Giải Vô địch Karate tỉnh đã khép lại với lễ bế mạc và trao thưởng. Giải đấu đã đem đến những tín hiệu vui cho phong trào Karate trong toàn tỉnh cũng như với nền thể thao thành tích cao của địa phương.

Từ khi Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh trở lại với công tác đào tạo vận động viên (VĐV) thành tích cao vào năm 2019, Karate là một trong những môn được chọn để đầu tư trọng điểm. Bởi trong quá khứ, Karate cũng là môn thế mạnh sản sinh ra không ít tài năng cho thể thao Gia Lai như Bùi Công Tuấn, Đỗ Trường Thi.... Và thực tế nó đã thể hiện hướng đi đúng đắn của ngành thể thao tỉnh.

Các trận đấu của giải đã diễn ra hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao. Ảnh: Văn Ngọc

Các trận đấu của giải đã diễn ra hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao. Ảnh: Văn Ngọc

Năm 2022, tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, Karate đã mang về 1 tấm huy chương vàng và 2 huy chương đồng trong tổng số 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 4 huy chương đồng của cả đoàn Gia Lai tại Đại hội. Tấm huy chương vàng của nữ võ sĩ Nguyễn Thị Khánh Ly cũng là lần đầu tiên mà Gia Lai có được thành tích này ở một kỳ Đại hội-giải đấu danh giá nhất với ngành thể thao trong nước.

Với đà đó, trong những năm qua, Karate đã có những bước phát triển theo hướng khởi sắc. Đầu năm 2024, Gia Lai có nữ VĐV đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển Karate quốc gia đó là Nguyễn Thị Hà Phương. Tại đấu trường quốc tế vào tháng 4-2024, các võ sĩ Gia Lai đã giành được 3 huy chương bạc, 2 huy chương đồng ở Giải Vô địch Karate Đông Nam Á.

Công tác đào tạo trẻ cũng là một trong những trọng tâm mà Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh cũng như Hội Karate tỉnh hướng tới. Qua đó đã khơi dậy đam mê cho các võ sĩ trẻ cũng như tìm được nhiều nhân tố mới xuất sắc. Đơn cử như tại Giải Vô địch trẻ Karate quốc gia năm 2024 vừa diễn ra vào cuối tháng 6, Gia Lai đã giành được 19 huy chương trong đó có 3 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 8 huy chương đồng.

30 bộ huy chương đã được trao cho các VĐV xuất sắc nhất tại giải. Ảnh: Văn Ngọc

30 bộ huy chương đã được trao cho các VĐV xuất sắc nhất tại giải. Ảnh: Văn Ngọc

Ngoài VĐV Nguyễn Thị Hà Phương đang “ăn cơm tuyển”, mới đây nhất, Cục Thể dục thể thao đã triệu tập 2 VĐV là Dương Văn Khải và Nguyễn Hoàng Hải Yến lên đội tuyển trẻ Karate quốc gia. Với những động thái này, Karate hứa hẹn sẽ tiếp tục trở thành “mỏ” huy chương của thể thao Gia Lai.

Đặc biệt sau giải Vô địch Karate tỉnh Gia Lai diễn ra từ ngày 1 đến 4-7 tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh, những người làm môn võ này càng có cơ sở để tin vào một tương lai tươi sáng hơn nữa. Giải đấu năm nay có sự tham gia của hơn 400 VĐV của 32 câu lạc bộ Karate trong toàn tỉnh thi đấu ở 2 lứa tuổi 12-15 và trên 15. Đây là năm xác lập kỷ lục của một giải Karate cấp tỉnh về số lượng VĐV cũng như số đoàn tranh tài.

Giải đấu cũng được tổ chức theo mô hình của các giải đấu quốc gia với hệ thống chấm điểm điện tử đảm bảo tính chính xác, chuyên nghiệp. Điểm ấn tượng nhất của giải đấu năm nay là sự trỗi dậy của nhiều địa phương vốn chỉ được xếp ở “chiếu dưới” trong làng Karate tỉnh.

Nếu như ở năm 2023, huyện Chư Păh đã giành giải nhất, Chư Sê giành giải nhì và Đak Đoa giành giải 3 thì ở năm nay thứ tự toàn đoàn đã có những sự thay đổi rất bất ngờ. Huyện Chư Sê đã lần đầu tiên vươn lên giành vị trí nhất toàn đoàn với 8 huy chương vàng 5 huy chương bạc và 3 huy chương đồng; thị xã Ayun Pa đã vươn lên vị trí thứ 2 với 4 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 2 huy chương đồng; huyện Chư Pưh đứng ở vị trí thứ 3 với 4 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Đây đều là những đơn vị đã nhiều năm gắn bó với các giải đấu Karate song chưa có thành tích cao như hiện tại.

Ban tổ chức trao giải cho các câu lạc bộ đạt thành tích cao ở giải toàn đoàn. Ảnh: Văn Ngọc

Ban tổ chức trao giải cho các câu lạc bộ đạt thành tích cao ở giải toàn đoàn. Ảnh: Văn Ngọc

Tuy bất ngờ, nhưng đây cũng là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực và sự chuẩn bị của các đoàn tại giải lần này. Anh Nguyễn Văn Tuấn-huấn luyện viên đoàn thị xã Ayun Pa-hồ hởi: “Khoảng 2 năm trở lại đây, phong trào Karate ở Ayun Pa có những bước đột phá với số lượng các em thanh-thiếu nhi tham gia tập luyện đông đảo với khoảng 200 võ sinh. Qua đó có nguồn VĐV dồi dào để tuyển chọn, bồi dưỡng, tập luyện chuẩn bị cho giải này. Các em cũng nhận được sự quan tâm, ủng hộ lớn của phụ huynh, lãnh đạo Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thị xã nên đã quyết tâm giành thành tích cao ở giải lần này”.

Trao đổi với P.V, ông Phan Văn Hường-Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Karate Gia Lai-cho biết: “Karate những năm qua đã có bước đột phá mạnh mẽ về cả số lượng và chất lượng. Giải đấu năm nay đã thể hiện rõ nét sự phát triển đó. Nó là một tín hiệu rất vui cho Karate Gia Lai bởi trình độ VĐV của các đoàn đã được nâng lên một tầm cao mới, tính cạnh tranh cũng cao hơn thay vì chỉ một vài đơn vị mạnh như Ia Grai, Chư Păh…”.

Cũng theo ông Hường, qua giải đấu này, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh sẽ sàng lọc, tuyển chọn những VĐV trẻ xuất sắc để thay thế, bổ sung vào đội tuyển Karate của tỉnh tham gia các giải khu vực và toàn quốc.

Hơn 400 võ sĩ đọ sức ở Giải Vô địch Karate tỉnh Gia Lai. Ảnh: Văn Ngọc

01/07/2024

Có thể bạn quan tâm

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

(GLO)- Từ thế tấn vững chắc đến bài quyền đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định đều mang tinh thần ngựa chiến mạnh mẽ và bền bỉ. Xuân Bính Ngọ có dịp nhìn lại bóng ngựa trong đường quyền đất Võ.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch đăng cai tổ chức Giải Vô địch các câu lạc bộ Muay quốc gia năm 2026. Theo đó, giải năm nay sẽ được tổ chức tại khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết và nhà thi đấu thể thao (phường Pleiku) từ ngày 1 đến 11-3.

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

(GLO)- Giải Bóng đá U9 tranh Cúp Sao Việt lần thứ I vừa khép lại với những trận cầu hấp dẫn cùng sự hồn nhiên, trong trẻo ở lứa tuổi học trò. Giải thực sự trở thành ngày hội của các học sinh đam mê trái bóng tròn trong toàn tỉnh, là nơi ươm mầm các tài năng tương lai.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

null