Thường trực Ban Bí thư: Thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát từ cấp cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh trong thời gian tới, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát từ cấp cơ sở.
Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát từ cấp cơ sở.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã chỉ đạo như vậy tại Hội nghị Toàn quốc Tổng kết Công tác Kiểm tra, Giám sát của Đảng năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024 do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức sáng 27/12 tại Hà Nội.

Dự hội nghị còn có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cùng dự.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai biểu dương kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong năm 2023 và từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, trong đó nhấn mạnh 3 kết quả nổi bật: Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tích cực tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương ban hành các văn bản mới về quy định, quy trình trong công tác kiểm tra, giám sát, đáp ứng yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn mới.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp thực hiện nghiêm, chủ động, có hiệu quả nhiệm vụ được giao, nhất là những vấn đề Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương đang tập trung đẩy mạnh chỉ đạo như công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác cán bộ, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng... Việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm thực hiện quyết liệt, đã xử lý nghiêm nhiều tổ chức Đảng và đảng viên, đa số cán bộ bị kỷ luật chấp hành nghiêm kỷ luật của Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng giao trong điều kiện có nhiều khó khăn cả về khách quan và chủ quan, đáp ứng yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hoàn thành khối lượng công việc lớn, có những công việc khó, phức tạp để tiếp tục thực hiện chủ trương “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể là ai”, được sự ghi nhận, đánh giá cao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương và cấp ủy các cấp.

“Đây là sự nỗ lực rất lớn của Ủy ban Kiểm tra các cấp và qua đó đội ngũ cán bộ kiểm tra cũng được rèn luyện, trưởng thành vững vàng hơn, năng lực tốt hơn, có kinh nghiệm nhiều hơn," bà Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư cũng chỉ ra quá trình kiểm tra, giám sát cho thấy dù đã được quán triệt nhiều nhưng vấn đề tự soi, tự sửa vẫn còn hạn chế, khó khăn. Nếu các sai phạm của đảng viên không được phát hiện sớm từ tổ chức cơ sở Đảng, từ cấp ủy Đảng, từ chính bản thân cán bộ đó, mà chỉ được phát hiện từ cơ quan chức năng thì vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Vì vậy, trong thời gian tới, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát từ cấp cơ sở.

Tán thành với 6 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2024 được nêu trong Báo cáo tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp cần cụ thể hóa, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục kiến nghị, tham mưu được cho Đảng, Nhà nước sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định, quy chế, quy trình, chính sách, pháp luật để tăng cường công tác phòng ngừa, giảm thiểu được cán bộ vi phạm, nhất là vi phạm không phải do cố ý của đảng viên, tổ chức đảng mà do quy định chưa rõ, do chính sách pháp luật chưa hoàn thiện.

“Các cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Ủy ban Kiểm tra các cấp hoàn thành nhiệm vụ Đảng giao, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân," Thường trực Ban Bí thư đề nghị.

Trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh năm 2024 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chủ trương của Đảng là tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực.

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau: tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, hướng dẫn, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ, phù hợp với quy định của Đảng và điều kiện thực tiễn.

Song hành với đó, tập trung thực hiện toàn diện, nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp uỷ giao; trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp tăng cường, đẩy mạnh giám sát chuyên đề để phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa, cảnh báo các vi phạm, khuyết điểm. Tiếp tục xây dựng ngành kiểm tra, đội ngũ cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới…

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực, xúc tiến đầu tư và du lịch với TP. Ashikaga

Gia Lai thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực, xúc tiến đầu tư và du lịch với TP. Ashikaga

(GLO)- Đẩy mạnh hợp tác đào tạo nhân lực, kết nối nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp Nhật Bản, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch là những nội dung trọng tâm được tỉnh Gia Lai đề xuất tại buổi làm việc với chính quyền TP. Ashikaga (tỉnh Tochigi, Nhật Bản) vào sáng 22-10.

Gia Lai thúc đẩy hợp tác với tỉnh Tochigi

Gia Lai thúc đẩy hợp tác với tỉnh Tochigi

(GLO)- Chiều 22-10, đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm trưởng đoàn đã làm việc với chính quyền tỉnh Tochigi (Nhật Bản) nhằm thúc đẩy hợp tác giữa 2 địa phương. Phó Thống đốc tỉnh Tochigi Akaiwa Hirotomo tiếp và làm việc với đoàn.

Cần hoàn thiện cơ chế quản lý an toàn lao động dựa trên rủi ro

Cần hoàn thiện cơ chế quản lý an toàn lao động dựa trên rủi ro

(GLO)- Tham gia thảo luận ở tổ chiều 21-10, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động theo hướng tăng cường phòng ngừa rủi ro, trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan và bảo đảm quyền lợi người lao động.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với Cố vấn đặc biệt Thủ tướng Nhật Bản

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản

(GLO)- Chiều 21-10, tại Tokyo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản Sasaki Hajime nhằm giới thiệu tiềm năng, định hướng phát triển của tỉnh và thúc đẩy kết nối hợp tác với các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản.

Đại biểu Siu Hương đề nghị bảo đảm quyền từ chối hiến mô của người dưới 18 tuổi

Đại biểu Siu Hương đề nghị bảo đảm quyền từ chối hiến mô của người dưới 18 tuổi

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương đề nghị bổ sung cơ chế bảo vệ quyền lợi của người hiến dưới 18 tuổi và rà soát các quy định, bảo đảm tính thống nhất, khả thi khi thực hiện.

Gia Lai: Dự kiến tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 vào ngày 28-10

Gia Lai: Dự kiến tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 vào ngày 28-10

(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai dự kiến tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIV) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến vào ngày 28-10.

Hoàn thiện quy định về ký kết thỏa thuận quốc tế theo hướng thống nhất, rõ ràng, khả thi

Hoàn thiện quy định về ký kết thỏa thuận quốc tế theo hướng thống nhất, rõ ràng, khả thi

(GLO)- Góp ý dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi), các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị cần hoàn thiện theo hướng thống nhất, rõ ràng, khả thi. Đồng thời, tăng cường giám sát, làm rõ thẩm quyền, bổ sung cơ chế xử lý các tình huống cấp bách phát sinh trong quá trình thực hiện.

Bảo đảm quyền công dân, hoàn thiện cơ chế thu hồi tài sản bất minh

Bảo đảm quyền công dân, hoàn thiện cơ chế thu hồi tài sản bất minh

(GLO)- Góp ý dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội, các ĐBQH đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy định theo hướng chặt chẽ, khả thi, bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

Bảo đảm trẻ nhận nuôi có cuộc sống an toàn, được chăm sóc và phát triển ổn định

Bảo đảm trẻ nhận nuôi có cuộc sống an toàn, được chăm sóc và phát triển ổn định

(GLO)- Góp ý dự thảo Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi) tại phiên thảo luận tổ sáng 19-10, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hoàn thiện quy định về quyền được biết nguồn gốc, bảo đảm sự phù hợp giữa trẻ em và gia đình nhận nuôi, tăng cường giám sát, hỗ trợ sau nhận nuôi.

Long trọng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Hồng Lĩnh

Long trọng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Hồng Lĩnh

(GLO)- Sáng 20-10, tại Khu di tích Chi bộ Hồng Lĩnh, Đảng bộ phường An Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Hồng Lĩnh (20/10/1936 - 20/10/2026). Đây là tiền thân của Đảng bộ An Nhơn, Tây Sơn, Phù Cát trước đây (nay là Đảng bộ phường An Nhơn).

null