Thủ tướng Nga lần đầu lên tiếng sau cuộc nổi dậy của Wagner

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin ngày 26-6 thừa nhận nước ông đang phải đối mặt với “thách thức” đối với sự ổn định nội bộ.

Theo hãng tin TASS, ông Mishustin có bài phát biểu đầu tiên kể từ khi người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner, Yevgeny Prigozhin, phát động cuộc nổi dậy vũ trang ngắn ngủi hôm 24-6.

"Vào những ngày này, đất nước phải đối mặt với một thách thức rõ ràng, một âm mưu nhằm gây bất ổn cho tình hình nội bộ ở Nga” - ông Mishustin nói với các bộ trưởng trong cuộc họp video với các thành viên nội các Nga.

Ông Mishustin cũng ca ngợi các thành viên chính phủ vì "vẫn ở nơi làm việc" trong lúc xảy ra cuộc nổi dậy, khen họ vì phản ứng trước mối đe dọa.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin trong cuộc họp ngày 26-6. Ảnh: Sputnik

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin trong cuộc họp ngày 26-6. Ảnh: Sputnik

"Dưới sự lãnh đạo của tổng thống, họ đã hành động dứt khoát, phối hợp và duy trì sự ổn định ở tất cả các cấp để ngăn chặn tình hình trở nên tồi tệ hơn và bảo vệ người dân khỏi mọi mối đe dọa tiềm tàng. Chúng ta cần hành động cùng nhau như một đội và duy trì sự đoàn kết của tất cả lực lượng, tập hợp xung quanh tổng thống. Cần đưa ra những quyết định chung được cân nhắc kỹ lưỡng để thực hiện các nhiệm vụ do lãnh đạo đề ra một cách hiệu quả” - ông Mishustin nói.

Thủ tướng Nga nhấn mạnh điều quan trọng nhất là đảm bảo chủ quyền và độc lập của đất nước, sự an toàn và hạnh phúc của người dân. Vì mục đích này, việc củng cố toàn xã hội là đặc biệt quan trọng.

Ông Prigozhin rời trụ sở quân khu miền Nam của Nga hôm 24-6. Ảnh: Reuters

Ông Prigozhin rời trụ sở quân khu miền Nam của Nga hôm 24-6. Ảnh: Reuters

Trước đó, tối 23-6, ông Prigozhin cáo buộc trên kênh Telegram rằng quân đội Nga "tấn công lực lượng Wagner tại Ukraine".

Ông chủ Wagner tuyên bố sẽ đưa quân tới thủ đô Moscow để "đòi lại công lý" và "lật đổ" các quan chức lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga.

Tuy nhiên, khi đội quân Wagner chỉ còn cách Moscow hơn 200 km, văn phòng tổng thống Belarus thông báo ông Prigozhin đã "đạt được thoả thuận với Điện Kremlin thông qua trung gian là Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko" và đội quân này rút lui về căn cứ.

Điện Kremlin cam kết sẽ bãi bỏ cáo buộc hình sự đối với ông Prigozhin, người được cho là sẽ rời Nga tới Belarus". Ngoài ra, theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, Moscow sẽ không truy tố những thành viên Wagner đã tham gia cuộc nổi dậy.

Trong khi đó, ngày 26-6, một nguồn tin trong Văn phòng Tổng công tố viên Nga tiết lộ với TASS rằng vụ án hình sự chống lại ông Prigozhin vẫn chưa khép lại và cuộc điều tra của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) vẫn tiếp diễn.

Moscow dỡ bỏ hạn chế an ninh

Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin ngày 26-6 cho biết tất cả hạn chế an ninh được áp đặt ở thủ đô của Nga sau cuộc nổi dậy của Wagner đã chấm dứt. Thị trưởng Sobyanin viết trên kênh Telegram: “Chúng tôi đang dỡ bỏ mọi hạn chế liên quan đến việc áp dụng cơ chế chống khủng bố".

Có thể bạn quan tâm

Liên quan gì giữa xung đột Nga- Ukraine và Israel- Iran?

Liên quan gì giữa xung đột Nga- Ukraine và Israel- Iran?

(GLO)- Xung đột Nga- Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi cả 2 sắp bước vào cuộc đàm phán thứ 3. Israel và Iran sau 12 ngày nã đạn vào nhau, bên cạnh quyết định tấn công của Mỹ vào Tehran cũng đã tạm ngừng. Liệu có mối liên hệ gì giữa cuộc chiến ở châu Âu và cuộc chiến ở Trung Đông?

LHQ ở đâu trong cuộc xung đột Israel- Iran?

LHQ ở đâu trong cuộc xung đột Israel- Iran?

(GLO)- Sau khi Mỹ quyết định tấn công 3 cơ sở hạt nhân, Tehran đã phóng một loạt tên lửa và UAV vào Israel. Ten Aviv sau đó đáp trả bằng việc không kích vào thủ đô Tehran và một số khu vực. Căng thẳng chưa hết gia tăng trong khi vai trò của LHQ có phần mờ nhạt.

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

(GLO)- Sáng 22-6 (giờ Hà Nội), trong bài phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố, cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran là “một chiến thắng quân sự ngoạn mục”; đồng thời, những cơ sở này đã bị “phá hủy hoàn toàn và triệt để”.

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

(GLO)- Đêm 21/6 ( sáng 22/6 theo giờ Việt Nam), Mỹ đã tiến hành tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Tổng thống Trump nói mục tiêu đã bị tiêu hủy, trong khi Iran chưa lên tiếng phản hồi. Nguy cơ xung đột lan rộng và rò rỉ hạt nhân là mối lo không chỉ với Tehran.

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

(GLO)- Tranh chấp, xung đột giữa Campuchia và Thái Lan kéo dài trong lịch sử. Cuộc đọ súng ngày 28/5 gần khu vực biên giới tỉnh Ubon Ratchathani- Thái Lan khiến tình hình thêm nghiêm trọng. 2 nước nỗ lực kéo giảm căng thẳng, trong khi chính trường Thái Lan phát sinh diễn biến khó lường.

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo các hãng thông tấn thế giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các nhóm đàm phán của Nga và Ukraine đang duy trì liên lạc và sẵn sàng nối lại các cuộc hòa đàm trực tiếp sau ngày 22/6.

null