Thủ tướng Campuchia công bố thời điểm khởi công kênh đào Phù Nam-Techo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thủ tướng Campuchia Hun Manet hôm nay 30.5 tuyên bố dự án kênh đào Phù Nam-Techo sẽ được khởi công vào tháng 8.2024.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet nêu thời điểm khởi công kênh đào Phù Nam-Techo như trên tại lễ khánh thành Trung tâm Văn hóa Phật giáo Campuchia ở huyện Phnom Sruoch thuộc tỉnh Kampong Speu vào sáng nay, theo tờ Khmer Times.

Campuchia dự tính cần 4 năm để hoàn thành dự án kênh đào Phù Nam-Techo. Chụp từ clip của Khmer Times

Campuchia dự tính cần 4 năm để hoàn thành dự án kênh đào Phù Nam-Techo. Chụp từ clip của Khmer Times

Ông Hun Manet khẳng định kênh đào Phù Nam-Techo sẽ được xây dựng trên lãnh thổ Campuchia để phục vụ lợi ích của người dân Campuchia, trong khi phần lớn vốn đầu tư cũng là của người Campuchia.

"Chúng ta sẽ không trì hoãn công việc này [việc xây dựng kênh đào Phù Nam-Techo]. Khi việc xây dựng con kênh này bắt đầu, hầu hết người dân Campuchia chúng ta sẽ tham gia. Tất nhiên, chúng tôi đang đàm phán với một công ty đầu tư Trung Quốc để họ góp công nghệ và một khoản đầu tư. Chúng tôi sẽ mở công trường này vào tháng 8", ông Hun Manet nói.

Theo thiết kế, kênh đào Phù Nam-Techo dài 180 km từ đoạn sông Mê Kông chảy qua khu vực Takeo, đi qua 4 tỉnh gồm Kandal, Takeo, Kampot và Kep, với khoảng 1,6 triệu người sống ở 2 bên bờ. Kênh đào này rộng 100 m ở thượng nguồn và 80 m ở hạ nguồn, có độ sâu 5,4 m. Kênh có 2 làn để tàu thuyền tránh nhau an toàn.

Ông Hun Sen thúc giục xây kênh đào Phù Nam-Techo 'càng sớm càng tốt'

Dự án kênh đào Phù Nam-Techo sẽ xây dựng 3 đập thủy điện, 11 cây cầu, lối đi ven bờ dài 208 km. Việc xây dựng dự án đường thủy mới ước tính cần 1,7 tỉ USD và khoảng 4 năm để hoàn thành.

Trong thời gian qua, dự án kênh đào Phù Nam-Techo được dư luận cũng như các nước Mê Kông đặc biệt quan tâm và thường xuyên có những phân tích về tác động đối với nguồn nước và khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Hungary kiên quyết phản đối Ukraine gia nhập EU

(GLO)- Chính phủ Hungary bày tỏ quan điểm kiên quyết phản đối Ukraine trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU). Ngày 5-11, Thủ tướng nước này cũng cảnh báo EU sẽ bị kéo vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga nếu đồng ý cho Ukraine gia nhập khối.

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

(GLO)- Moscow đang được củng cố thành “pháo đài bất khả xâm phạm”, với mạng lưới phòng không từ S-400, Pantsir cho đến các tháp phòng thủ kiểu Flakturm, thủ đô nước Nga đang trở lại hình ảnh của “thành phố thời chiến”, nơi phòng thủ đã trở thành ưu tiên trước làn sóng tấn công tầm xa từ Ukraine.

Những chiếc xe nằm ngổn ngang sau khi nước lũ rút. Ảnh: ABC

Tin thế giới sáng 5-11: Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi

(GLO)- Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi; Quân đội Nga thả bom FAB-500 phá hủy cứ điểm của Ukraine; ASEANAPOL 43: Chung tay chống tội phạm xuyên quốc gia; Hong Kong đóng băng tài sản liên quan đến tập đoàn của ông trùm Trần Chí; .. là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-11-2025.

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

(GLO)- Thông tin về việc Washington xem xét chuyển tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine đang khiến quan hệ Nga-Mỹ thêm căng thẳng. Dù chưa có quyết định cuối cùng, phản ứng gay gắt từ Moscow cho thấy mức độ nhạy cảm của loại vũ khí này trong cán cân răn đe chiến lược giữa hai cường quốc.

null