Thị trường gạo kỳ vọng sôi động hơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Gạo XK của Việt Nam liên tục giảm giá sau một thời gian khá trầm lắng hồi cuối năm 2018 và những ngày đầu của năm 2019. Tuy nhiên, đã bắt đầu có những tín hiệu tích cực hơn từ một số nước NK lớn.
 
Đóng bao gạo thành phẩm
Thị trường trầm lắng vào cuối năm 2018 và đầu 2019 đã khiến cho giá gạo XK của Việt Nam giảm liên tục trong tháng đầu năm. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, đến ngày 24/1, giá gạo 5% tấm của Việt Nam chỉ còn từ 338-342 USD/tấn. Như vậy, giá gạo trắng XK loại 5% tấm của Việt Nam đang thấp hơn nhiều so với sản phẩm cùng loại của Thái Lan, Ấn Độ… Cụ thể, cũng vào ngày 24/1, giá gạo 5% tấm của Thái Lan từ 386-390 USD/tấn, của Ấn Độ từ 368-372 USD/tấn, của Pakistan từ 246-350 USD/tấn.
Ngoài nhu cầu thị trường, một số nguyên nhân khác cũng được cho là tác động ít nhiều tới việc giảm giá gạo XK của Việt Nam như Indonesia thông báo nước này có thể không NK gạo trong năm nay (năm 2018, Indonesia là thị trường lớn thứ 3 của gạo Việt Nam với lượng NK là trên 772 ngàn tấn, trị giá gần 363 triệu USD); Trung Quốc tăng cường kiểm soát gạo NK từ Việt Nam; các tỉnh ĐBSCL chuẩn bị bước vào thu hoạch chính vụ đông xuân 2018-2019 khiến nguồn cung tăng lên mạnh…
Tuy nhiên, đã bắt đầu ít nhiều có những dấu hiệu tích cực hơn từ thị trường gạo thế giới, qua đó có thể giúp cho hoạt động XK gạo của Việt Nam sôi động hơn sau kỳ nghỉ tết. Thông tin đáng chú ý nhất đến từ thị trường Philippines. Theo Bộ Công Thương, Cơ quan Lương thực Philippines (NFA) đã phê duyệt những lá đơn đầu tiên từ 180 công ty tư nhân đăng ký NK khoảng 1,19 triệu tấn gạo theo chương trình NK ngoài hạn ngạch với thuế suất NK 35% dành cho gạo hàng hóa có xuất xứ từ ASEAN và 50% cho các nước ngoài khối. Thay vì chỉ NK gạo 25% tấm như NFA thường làm, các công ty tư nhân Philippines muốn NK nhiều chủng loại gạo khác nhau như gạo trắng 5% tấm, gạo trắng 25% tấm, gạo thơm 5% tấm và gạo nếp 10% tấm. Và một trong những nguồn cung quan trọng mà họ nhắm tới là Việt Nam.
Hiện tại, các công ty tư nhân Philippines đang tiến hành NK chủ yếu từ Việt Nam theo hình thức MAV 2018 (kết thúc vào tháng 2/2019), với các loại gạo như OM5451, Đài Thơm 8 và nếp. Nhiều dự báo cho rằng trong ngắn hạn, Philippines là nước có nhiều khả năng mua nhất trong số những thị trường NK gạo lớn. Bên cạnh đó, Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, vừa qua, vào ngày 27/1, Tổng cục Cung cấp Hàng hóa Ai Cập mở thầu NK 20.000 tấn gạo 10-12% tấm, với thời gian giao hàng từ 20/3-20/4 hoặc từ 1-30/4/2019. Đã có các nguồn cung từ Việt Nam, Trung Quốc và Ấn Độ gửi mẫu gạo tham gia dự thầu. Ngoài ra, các nguồn tin cho hay, nhiều nước khác ở Châu Phi cũng đang bắt đầu có nhu cầu mua gạo trở lại.
Một thông tin đang được các thương nhân ngành lương thực chú ý là hoạt động mua gạo biên mậu giữa Trung Quốc với Việt Nam và Myanmar đang có dấu hiệu tăng lên trong những ngày qua. Điều này khá trái ngược với việc Trung Quốc đang có xu hướng siết chặt NK gạo nói riêng và nông sản nói chung qua đường tiểu ngạch và sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát gạo NK trong năm 2019.
Sơn Trang (Nông Nghiệp Việt Nam)

Có thể bạn quan tâm

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

null