Thị trường biến động, vàng miếng "đứt" hàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hơn 10 ngày qua, giá vàng trong nước liên tục biến động thất thường. Khi giá bắt đầu giảm, nhiều người dân đổ xô bán ra để tránh lỗ vốn, trong khi giới đầu tư lại mạnh tay mua vào với số lượng lớn. Hiện giá vàng đang đà tăng trở lại, hoạt động mua bán cũng giảm nhưng trên thị trường đã xảy ra tình trạng “đứt” hàng vàng miếng.
Giá vàng giao dịch sáng 31-7 lại tiếp tục tăng lên. Cụ thể, vàng SJC có giá 67,1 triệu đồng/lượng bán ra và 66 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 400 ngàn đồng/lượng so với cuối ngày 30-7); vàng PNJ có giá 53,3 triệu đồng/lượng bán ra và 52,2 triệu đồng/lượng mua vào. Giá vàng đã có một đợt giảm mạnh trong hơn 1 tuần và bắt đầu tăng trở lại trong mấy ngày cuối tuần qua. Theo dự báo của các chuyên gia, giá vàng sẽ còn tiếp tục biến động.
Bà Võ Thị Hồng (phường Hoa Lư, TP. Pleiku) chia sẻ: “Cách đây 10 ngày, khi vàng xuống ngưỡng 62,5 triệu đồng/lượng, tôi quyết định rút bớt tiền gửi tiết kiệm online để mua 5 lượng. Bây giờ, giá đang trên đà tăng trở lại nhưng tôi chưa muốn bán vì khả năng giá sẽ còn tăng lên nữa”. Trong khi đó, bà Lê Thị Vinh (phường Tây Sơn, TP. Pleiku) có nhu cầu mua vàng miếng để dành thì lại tìm mua không có. “Tôi hay mua vàng của hệ thống PNJ vì ở đây chênh lệch giữa mua vào-bán ra ít hơn. Mấy ngày trước, tôi hỏi mua thì mấy cửa hàng đều không có vàng PNJ và SJC, cả vàng miếng loại 1 chỉ, 3 chỉ, 5 chỉ, 1 lượng. Khi tìm đến các cửa hàng của tư nhân thì thấy giá chênh lệch giữa mua vào-bán ra rất cao nên tôi không mua vàng miếng mà mua vàng nhẫn để dành. Trước đó, giá vàng neo ở mức rất cao trong khoảng thời gian khá dài, muốn mua cũng không dám vì sợ rủi ro. Lúc giá giảm, mình tranh thủ mua vào để cất trữ, chứ không phải mua đi bán lại chốt lời như giới đầu tư”-bà Vinh nói.
Nhiều người lựa chọn vàng là kênh để đầu tư sinh lời. Ảnh: Vũ Thảo
Nhiều người lựa chọn vàng là kênh đầu tư "lướt sóng" để kiếm lời. Ảnh: Vũ Thảo
Bà Nguyễn Thị Xuân Mai-Cửa hàng trưởng Trung tâm Kim hoàn PNJ (đường Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku) cho biết: Khi giá vàng giảm mạnh, khách mua rất nhiều nhưng cửa hàng lại không có vàng miếng để bán, kể cả vàng PNJ và SJC. Có thời điểm lượng khách hỏi mua cả 100 lượng vàng, trong khi hàng về rất nhỏ giọt, mỗi lần chỉ vài lượng, không đủ đáp ứng nhu cầu. Tình trạng đứt hàng diễn ra khi giá vàng trên thị trường giảm mạnh, các nhà đầu tư tăng mua. Không chỉ đứt hàng vàng miếng mà vàng nhẫn loại 5 phân, 1-2 chỉ cũng rất khan hàng. “Xảy ra tình trạng đứt hàng là do trước đó, lượng hàng tồn không lớn mà số lượng nhập về mỗi lần cũng không nhiều. Do đó, khi giá biến động mạnh, nhà đầu tư mua số lượng lớn, cộng với trước đó là mùa cưới nên nhu cầu tăng rất cao. Ngoài vàng miếng, vàng nhẫn thì vàng trang sức cũng được giao dịch khá sôi động trong những ngày qua”-bà Mai nói thêm.
Theo đại diện nhiều tiệm vàng, lượng khách hàng giao dịch mua bán với số lượng lớn trong 3 ngày gần đây có xu hướng giảm khi giá vàng đang trên đà tăng trở lại. Mặc dù vậy, có thời điểm, vàng miếng cũng khan hàng, phải đi thu gom nhiều nơi mới đáp ứng đủ nhu cầu của giới đầu tư. Trước diễn biến khó lường của giá vàng, khoảng cách chênh lệch giữa mua vào-bán ra cũng được các tiệm vàng nới rộng, có lúc chênh nhau đến hơn 1,5 triệu đồng/lượng. Trong một tuần đầy biến động, có người “bắt đáy” thành công, nhưng cũng có người tiếc nuối khi đem vàng đi bán và sau đó giá bật tăng trở lại.
Ông Lê Hoàng Văn-chủ tiệm vàng Ngọc Diệp (144 Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku) chia sẻ: “Giá vàng bắt đầu rời mốc 68 triệu đồng/lượng và liên tục giảm xuống còn 62 triệu đồng/lượng có thể do thông tin về việc Nhà nước muốn cân bằng giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn. Thời điểm giá giảm mạnh, người dân ồ ạt bán để tránh lỗ vốn, trong khi đó, giới đầu tư lại tăng mua vào với số lượng lớn, nhiều người mua cả 50-70 lượng vàng/lần. Ngoài mua vàng tích trữ, nhu cầu vàng nhẫn, vàng trang sức cũng tăng lên khoảng 50% so với thời điểm giá biến động ít. Hiện tại, giá vàng đang trên đà tăng trở lại khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã tăng lãi suất. Vì vậy, lượng giao dịch mua vào-bán ra cũng không tăng đột biến như trước đó mấy ngày. Trong 2 ngày qua, sức mua giảm có thể do đã qua tháng 7 âm lịch nên nhu cầu mua vàng phục vụ việc cưới hỏi chưa phát sinh, rồi giá đang tăng nên người dân cũng nghe ngóng tình hình”.
VŨ THẢO
 

Có thể bạn quan tâm

Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

(GLO)- Thông qua 15 điểm giao dịch xã, thị trấn, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các phiên giao dịch định kỳ mỗi tháng để giải ngân cho vay và cung cấp dịch vụ ngân hàng đến tận tay người dân.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

(GLO)- Thông qua việc siết chặt quản lý hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế khu vực XIV đã chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi vi phạm nhằm góp phần phòng-chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Lập Trung tâm tài chính quốc tế để Việt Nam bứt phá - Bài 1: Mở lối thu hút dòng vốn mới

Lập Trung tâm tài chính quốc tế để Việt Nam bứt phá - Bài 1: Mở lối thu hút dòng vốn mới

Với việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng, một giai đoạn mới cho phát triển của các vùng kinh tế đặc thù, hình thành cầu nối hút vốn mới cho nền kinh tế. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết để tạo hành lang cho các trung tâm tài chính vận hành.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

null