Thái Lan: Vừa được ân xá, ông Thaksin lại ra tòa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phiên tòa xét xử cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra về cáo buộc khi quân đã được hoãn lại đến tháng 7 năm sau.

Thông tin trên vừa được luật sư Winyat Chartmontree, người bảo vệ quyền lợi cho ông Thaksin, chia sẻ với truyền thông hôm nay, 19-8.

Luật sư Winyat cho biết quyết định được đưa ra sau khi Tòa án Hình sự ở Bangkok xem xét danh sách nhân chứng và bằng chứng trong phiên điều trần sáng cùng ngày.

Bangkok Post mô tả ông Thaksin mặc áo sơ mi vàng và áo khoác đen, đến tòa lúc 8 giờ 53 phút sáng. Ông trao đổi nhanh với các phóng viên trước khi vào tòa án.

Hình ảnh ông Thaksin Shinawatra trước Tòa án Hình sự ở Bangkok vào sáng 19-8. Ảnh: Bangkok Post

Hình ảnh ông Thaksin Shinawatra trước Tòa án Hình sự ở Bangkok vào sáng 19-8. Ảnh: Bangkok Post

"Phiên điều trần được tổ chức kín. Ông Thaksin sẵn sàng tham dự tất cả các phiên điều trần và chứng minh rằng bản thân không có ý định xúc phạm đến thể chế hoàng gia" – luật sư Winyat cho biết và nhấn mạnh – "Tòa án Hình sự sẽ nghe các nhân chứng trong 7 phiên điều trần, dự kiến diễn ra vào tháng 7-2025. Chúng tôi cũng hy vọng tòa sẽ đưa ra phán quyết vào năm tới".

Vẫn theo lời ông Winyat, các nhân chứng của ông Thaksin bao gồm một phiên dịch viên tiếng Hàn nói tiếng Thái và một luật sư "có thân phận quan trọng".

"Bản dịch phỏng vấn ông Thaksin sang tiếng Thái chưa đầy đủ và chỉ có một từ tiếng Anh có vấn đề dẫn đến cáo buộc chống lại thân chủ của tôi" - luật sư Winyat cho biết.

Sở dĩ cựu Thủ tướng Thaksin bị truy tố tội khi quân do liên quan cuộc phỏng vấn với tờ Chosun Ilbo tại thủ đô Seoul - Hàn Quốc vào ngày 21-5-2015.

Cuộc phỏng vấn được đăng trực tuyến, vì vậy ông Thaksin cũng bị cáo buộc về tội phạm máy tính.

Sau khi bị truy tố hai tội danh trên vào tháng 6 năm nay, cựu thủ tướng Thái Lan được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 500.000 baht, song bị cấm rời khỏi đất nước nếu không có sự cho phép của tòa án.

Tháng trước, ông Thaksin đã xin phép đi Dubai – Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) để điều trị y tế nhưng tòa án bác bỏ đơn xin này với lý do Thái Lan cũng cung cấp dịch vụ chăm sóc tương tự.

Cựu thủ tướng 75 tuổi lý giải muốn gặp các bác sĩ Dubai đã điều trị cho ông bệnh viêm phổi mãn tính, các bệnh về hô hấp, tim mạch và thoát vị đĩa đệm vào ngày 2 và 8-8.

Ông Thaksin cũng cần gặp những người quan trọng để giải quyết công việc cá nhân ở Dubai và sẽ trở về Thái Lan trước ngày ra tòa 19-8. Tòa án cho biết các cuộc hẹn của ông Thaksin với những người khác ở Dubai là vấn đề cá nhân nên không giải quyết.

Ông Thaksin Shinawatra tham dự buổi lễ hoàng gia bổ nhiệm con gái ông là bà Paetongtarn Shinawatra làm tân thủ tướng Thái Lan, tại trụ sở chính của Đảng Pheu Thai ở Bangkok hôm 18-8. Ảnh: Varuth Hirunyatheb
Ông Thaksin Shinawatra tham dự buổi lễ hoàng gia bổ nhiệm con gái ông là bà Paetongtarn Shinawatra làm tân thủ tướng Thái Lan, tại trụ sở chính của Đảng Pheu Thai ở Bangkok hôm 18-8. Ảnh: Varuth Hirunyatheb

Theo Hải Hưng (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null