Tạo nền móng vững chắc cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Nga-Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông Volodin cho rằng chuyến thăm Nga của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện LB Nga-Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Victorovich Volodin chụp ảnh chung. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Victorovich Volodin chụp ảnh chung. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhận lời mời của Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Victorovich Volodin và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matvienko, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ ba Ủy ban Hợp tác liên nghị viện Việt Nam-Liên bang Nga từ ngày 8-10/9.

Theo đặc phái viên TTXVN, trưa 9/9 (giờ địa phương), Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga V.V. Volodin đã chủ trì lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Chủ tịch V.V. Volodin nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lần đầu tiên sang thăm Liên bang Nga sau khi được Quốc hội Việt Nam tín nhiệm cao bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội; bày tỏ tin tưởng trên cơ sở chuyến thăm lần này, các hoạt động tiếp xúc cấp cao giữa Quốc hội hai nước sẽ diễn ra thường xuyên hơn nữa, tạo nền móng vững chắc và đóng góp tích cực cho sự phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Liên bang Nga-Việt Nam.

Ông Volodin cho biết đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của một Lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước Việt Nam đến Liên bang Nga từ sau khi Liên bang Nga tổ chức thành công bầu cử Tổng thống, kiện toàn Chính phủ và chuyến thăm rất thành công của Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga tới Việt Nam vào tháng 10/2023 cũng như chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tới Việt Nam vào tháng 6/2024.

Phía Nga đã chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và thành viên đoàn Việt Nam tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav V. Volodin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và thành viên đoàn Việt Nam tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav V. Volodin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sang thăm chính thức Liên bang Nga trong chuyến công tác nước ngoài đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Quốc hội; chân thành cảm ơn Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Volodin và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga Matvienko đã mời Đoàn sang thăm chính thức nước Nga lần này.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến các lãnh đạo cấp cao của Liên bang Nga, trong đó có Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Volodin.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng những thành tựu, kết quả toàn diện, quan trọng mà Liên bang Nga đạt được trong thời gian qua, bảo đảm ổn định chính trị-xã hội, phát triển kinh tế, nâng cao vị thế trên trường quốc tế; đặc biệt chúc mừng Liên bang Nga đã tổ chức thành công bầu cử địa phương ngày 8/9.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn một lần nữa cảm ơn Lãnh đạo Liên bang Nga đã chia buồn về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần và cử Đoàn do Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Tolstoy Petr Olegovich sang dự Quốc tang.

Chủ tịch Quốc hội cũng cảm ơn Lãnh đạo Liên bang Nga đã chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; và sau đó 5 ngày Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc điện đàm quan trọng với Tổng thống Liên bang Nga Putin (ngày 8/8/2024).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, thủy chung; trân trọng sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà nhân dân Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay dành cho Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao thành quả đạt được sau 30 năm ký kết Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga (16/6/1994-16/6/2024), hơn 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga, tiến tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (30/1/1950-30/1/2025). Quan hệ hai nước tiếp tục được đẩy mạnh thông qua các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao từ cả hai phía.

Thông tin về tình hình Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, chính trị xã hội ổn định, kinh tế phục hồi mạnh mẽ, đạt kết quả tích cực và khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Việt Nam hiện đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cho việc tổ chức Đại hội Đảng lần thứ XIV cũng như bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Victorovich Volodin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Victorovich Volodin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã trao đổi, thống nhất các biện pháp nhằm đẩy mạnh, mở rộng hợp tác tương xứng với truyền thống và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga; phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025.

Với vai trò là cơ quan lập pháp, hai lãnh đạo thống nhất cùng phối hợp, giám sát, đôn đốc, thúc đẩy, tạo điều kiện pháp lý để cơ quan hành pháp của hai nước phối hợp, triển khai các hoạt động hợp tác song phương trên các lĩnh vực.

Về hợp tác giữa các địa phương của hai nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết hiện đã có 20 cặp quan hệ giữa các địa phương của Việt Nam và Liên bang Nga được thiết lập. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các địa phương của hai nước tiếp tục thúc đẩy các hoạt động giao lưu thực chất và thường xuyên hơn.

Về cộng đồng Việt Nam tại Nga, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Quốc hội và Chính phủ Liên bang Nga quan tâm tạo điều kiện và bảo đảm an ninh cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm ăn và học tập ổn định tại Nga, hòa nhập vào sở tại, góp phần là cầu nối hữu nghị và hợp tác giữa hai dân tộc.

Hai bên cần thúc đẩy hơn nữa hợp tác lao động và giao lưu nhân dân giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội cho rằng hai bên cần sớm thống nhất, ký kết các thỏa thuận để thu hút lao động Việt Nam sang làm việc tại Nga và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đi lại, giao lưu của công dân hai nước.

Hai lãnh đạo nhất trí cho rằng trong các kênh hợp tác song phương, hợp tác liên nghị viện là một trụ cột rất quan trọng, đang không ngừng được củng cố, phát triển tốt đẹp.

Hai bên thường xuyên tham vấn, phối hợp, tích cực ủng hộ nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương khu vực và quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Việt Nam coi trọng vai trò của Duma Quốc gia, đánh giá cao vai trò cá nhân của ông Volodin trên cương vị Chủ tịch Duma Quốc gia đã góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ song phương, trong đó có hợp tác giữa Quốc hội hai nước.

Hiện nay, cơ chế hợp tác của Ủy ban Hợp tác liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga là cơ chế hợp tác đầu tiên và cao nhất của Quốc hội Việt Nam với một cơ quan lập pháp của một quốc gia khác. Hai bên đã tổ chức thành công 2 phiên họp.

Trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, hai bên cùng chủ trì phiên họp lần thứ ba, nhằm rà soát, hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc để thúc đẩy quan hệ hợp tác này phát triển mạnh mẽ hơn, tương xứng với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trong tình hình mới.

Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga V.V. Volodin đề nghị hai bên cần tiếp tục nghiên cứu, mở rộng và thiết lập các cơ chế hợp tác mới, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Liên bang Nga-Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng hai bên cần tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao của Lãnh đạo Quốc hội, các hoạt động hợp tác giữa các cơ quan của Quốc hội, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị, Nhóm Nghị sỹ trẻ, Nhóm nữ nghị sỹ, các đại biểu Quốc hội của hai nước; tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, cập nhật thông tin về hoạt động nghị viện của mỗi nước; tăng cường phối hợp giám sát và đôn đốc thực hiện các Thỏa thuận hợp tác mà Chính phủ hai nước đã ký kết; xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý thuận lợi, ủng hộ chính phủ, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân hai nước.

Theo Phan Phương (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Zalo kết nối hậu phương - chiến sĩ

Zalo kết nối hậu phương - chiến sĩ

(GLO)- Mô hình nhóm Zalo “Hậu phương chiến sĩ” đang trở thành kênh kết nối hiệu quả giữa gia đình và bộ đội tại các đơn vị quân đội. Qua đó không chỉ kịp thời cập nhật thông tin, mà còn góp phần ổn định tư tưởng, tăng cường phối hợp giáo dục, động viên chiến sĩ trong môi trường quân ngũ.

Hội thảo khoa học cấp bộ về nâng cao năng lực lãnh đạo của bí thư đảng ủy cấp xã ở Tây Nguyên

Hội thảo khoa học cấp bộ về nâng cao năng lực lãnh đạo của bí thư đảng ủy cấp xã ở Tây Nguyên

(GLO)- Chiều 2-6, tại phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học cấp bộ: “Nâng cao năng lực lãnh đạo của bí thư đảng ủy cấp xã ở Tây Nguyên - Thực trạng và giải pháp trong bối cảnh mới”.

Đảng bộ xã Chư Sê tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa I (mở rộng) để xem xét, cho ý kiến và quyết định phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn, làng trên địa bàn

Xã Chư Sê dự kiến giảm 22 thôn, làng sau sắp xếp

(GLO)- Chiều 1-6, Đảng bộ xã Chư Sê tổ chức hội nghị Ban Chấp hành khóa I (mở rộng) để xem xét, cho ý kiến và quyết định phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn, làng trên địa bàn nhằm thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ở cơ sở.

Chăm lo cho trẻ em chính là vun đắp cho tương lai của đất nước.

Chăm lo cho trẻ em chính là vun đắp cho tương lai của đất nước

(GLO)- Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, trẻ em không chỉ là niềm hạnh phúc của mỗi gia đình mà còn là tương lai của dân tộc. Những lời dạy của Người đến nay vẫn còn nguyên giá trị, nhấn mạnh trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong bồi dưỡng thế hệ tương lai của đất nước.

Đảng bộ phường Pleiku giữ vững “thế trận lòng dân” trong kỷ nguyên số.

Đảng bộ phường Pleiku giữ vững “thế trận lòng dân” trong kỷ nguyên số

(GLO)- Thời gian qua, Đảng bộ phường Pleiku chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để giữ vững “thế trận lòng dân”, củng cố khối đại đoàn kết, quyết tâm xây dựng Pleiku phát triển văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, xứng tầm đô thị động lực phía Tây Gia Lai.

Xây “thành lũy” niềm tin từ buôn làng - Kỳ 1: “Trận địa” không gian mạng và cuộc cạnh tranh thông tin quyết liệt

Xây “thành lũy” niềm tin từ buôn làng - Kỳ 1: “Trận địa” không gian mạng và cuộc cạnh tranh thông tin quyết liệt

(GLO)- Đấu tranh trên không gian mạng không còn đơn thuần là phản bác thông tin sai trái, mà là cuộc cạnh tranh thông tin nhằm xây dựng niềm tin và dẫn dắt, định hướng nhận thức xã hội, gắn chặt với yêu cầu xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh và củng cố “thế trận lòng dân”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai nhân Đại lễ Phật đản

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ngày 29-5, tại Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, đồng chí Dương Mah Tiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026.

null