Tạm giữ nữ thủ quỹ chiếm đoạt hơn 450 triệu đồng của Trường THPT Trần Cao Vân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Do chơi chứng khoán bị thua lỗ, bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm (SN 1995, trú tại thôn Mỹ Thạch 1, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) là nhân viên văn thư, thủ quỹ của Trường THPT Trần Cao Vân (xã Ia HLốp, huyện Chư Sê) đã nhờ đối tượng khác tạo hiện trường giả vụ trộm cắp tài sản để chiếm đoạt số tiền hơn 450 triệu đồng của nhà trường.
Trường THPT Trần Cao Vân nơi xảy ra sự việc nữ thủ quỹ chiếm đoạt hơn 450 triệu đồng. Ảnh: người dân cung cấp
Trường THPT Trần Cao Vân nơi xảy ra sự việc nữ thủ quỹ chiếm đoạt hơn 450 triệu đồng. Ảnh: người dân cung cấp

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 25-5, Công an huyện Chư Sê tiếp nhận thông tin từ Công an xã Ia HLốp về việc xảy ra vụ trộm cắp tài sản tại phòng Văn thư của Trường THPT Trần Cao Vân với số tiền hơn 450 triệu đồng. Ngay sau đó, Công an huyện Chư Sê đã tiến hành điều tra, xác minh. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an xác định định đây là hiện trường giả do đối tượng tự tạo ra nhằm che dấu hành vi phạm tội của mình.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Chư Sê tiến hành rà soát và xác định Nguyễn Thị Ngọc Trâm-nhân viên văn thư, thủ quỹ của Trường THPT Trần Cao Vân có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Qua đấu tranh, đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Trâm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đồng thời, đối tượng này khai nhận từ đầu tháng 4-2023 đến nay, do chơi chứng khoán bị thua lỗ nên đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 450 triệu đồng của nhà trường. Sau đó, Trâm nhờ bạn trai của mình là Nguyễn Xuân Tình (SN 1993, cùng trú tại thôn Mỹ Thạch 1) tạo hiện trường giả vụ trộm cắp tài sản nhằm chiếm đoạt số tiền trên.

Hiện, Công an huyện Chư Sê đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Xuân Tình để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố vụ hơn 1 tấn ngà voi: Người mua sản phẩm từ động vật quý hiếm có thể bị xử lý ra sao?

Khởi tố vụ hơn 1 tấn ngà voi: Người mua sản phẩm từ động vật quý hiếm có thể bị xử lý ra sao?

(GLO)- Từ vụ khởi tố liên quan đến hơn 1 tấn ngà voi bị phát hiện tại cảng Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), một vấn đề được nhiều người quan tâm là người mua, tàng trữ các sản phẩm từ ngà voi và động vật nguy cấp, quý, hiếm có thể bị xử lý như thế nào?

Thủ tướng yêu cầu thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" tài khoản liên quan lừa đảo trực tuyến

Thủ tướng yêu cầu thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" tài khoản liên quan lừa đảo trực tuyến

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước phối hợp Bộ Công an khẩn trương thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" đối với tài khoản ngân hàng, ví điện tử liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả truy vết dòng tiền và tăng khả năng thu hồi tài sản cho người dân.

null