Tạm giữ gần 1.000 đồng hồ, túi xách nghi giả hiệu Dior, Louis Vuitton, Gucci, Montblanc…

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chỉ kiểm tra đột xuất một cửa hàng kinh doanh đồng hồ, lực lượng quản lý thị trường ở Lạng Sơn đã phát hiện và tạm giữ 850 đồng hồ đeo tay nữ có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Dior.
 
Lực lượng chức năng đang khám xét cửa hàng bán đồng hồ giả Dior tại Lạng Sơn. Ảnh: Đội QLTT số 3 - Cục QLTT Lạng Sơn
Dior là thương hiệu thời trang cao cấp của Pháp và thương hiệu này đang được bảo hộ tại Việt Nam. Số hàng nói trên do chủ kinh doanh là người Trung Quốc mở cửa hàng và kinh doanh tại địa phương.
Thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường, ngày 25.11, Đội Quản lý thị trường số 9 thuộc Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn phối hợp với Chi cục Hải quan Tân Thanh thuộc Cục Hải quan Lạng Sơn, Đồn Biên phòng Tân Thanh, Trung tâm quản lý cửa khẩu Tân Thanh - Cốc Nam kiểm tra đột xuất cửa hàng kinh doanh đồng hồ, túi xách, quần áo trên đường Nhánh Bắc Tân Thanh - xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn.
Kết quả kiểm tra cho thấy, cửa hàng này đang bày bán 850 cái đồng hồ đeo tay nữ thời trang có dây bằng lưới kim loại nhãn hiệu Dior. Lực lượng chức năng xác định lượng hàng này có dấu hiệu là hàng giả mạo nhãn hiệu Dior đang được bảo hộ tại Việt Nam. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ kinh doanh là bà Ran Yiqiong, quốc tịch Trung Quốc, địa chỉ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên.
Trước đó, thông tin trên cổng thông tin của Tổng cục Quản lý thị trường, ngày 22.11, trên quốc lộ 1A đoạn qua địa phận huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Đội Quản lý thị trường số 3 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Phòng CSGT - Công an tỉnh tiến hành đón dừng và kiểm tra ô tô tải mang BKS 89C-090.22 do ông Trần Tuấn Dương (trú phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) điều khiển vận chuyển hàng hóa theo hướng từ bắc vào nam. Qua khám phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có vận chuyển hàng hóa gồm 220 cái ví cầm tay mang nhãn hiệu Dior, 20 túi đeo chéo hiệu Louis Vuitton, 30 túi hiệu YSL (Yves Saint Laurent), 15 cái túi hiệu Montblanc, 15 ba lô mang nhãn hiệu Adidas, 5 cái ba lô hiệu CK (Calvin Klein). Tất cả số hàng hóa này đều không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ngoài ra, trên xe có thêm 30 túi xách hiệu Louis Vuitton (ghi sản xuất tại Pháp), 20 đôi giày thể thao nam hiệu Nike (ghi sản xuất tại Trung Quốc) và 12 túi hiệu Gucci (ghi sản xuất tại Ý).
 
Túi xách mang các nhãn hiệu nổi tiếng bị phát hiện tại Quảng Bình - Cục QLTT Quảng Bình
Đối với số hàng hóa nêu trên, ông Trần Tuấn Dương có xuất trình một hóa đơn GTGT để chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Tuy nhiên, qua kiểm tra hàng hóa thực tế, Đội Quản lý thị trường số 3 phát hiện số hàng hóa trên có gắn nhãn hiệu, dấu hiệu trùng, khó phân biệt với các nhãn hiệu Dior, Nike, Louis Vuitton, Gucci, YSL, Montblanc, Adidas, CK đang được bảo hộ tại Việt Nam và có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu này.
Lam Nghi (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

(GLO)- Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi hoạt động sản xuất, kinh doanh tạm lắng, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt lại tăng đột biến, Phòng Điều độ Công ty Điện lực Gia Lai vẫn duy trì trực vận hành 24/24 giờ, chia 3 ca liên tục, không nghỉ Tết.

Khi nông dân mang tư duy doanh nhân

Khi nông dân Gia Lai mang tư duy doanh nhân

(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

null