Rừng biên giới Ia Mơr bị xâm phạm nghiêm trọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tại tiểu khu 1003 thuộc lâm phần quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Meur (địa phận xã Ia Mơr, huyện Chư Prông) có những khoảng rừng bị đốn hạ trái phép theo kiểu khai thác trắng. Trên mặt đất có hàng trăm gốc và thân cây còn ứa nhựa nằm ngổn ngang.

Điều khiển phương tiện chạy dọc theo con đường giao thông sát một con kênh dẫn nước ở xã Ia Mơr, chúng tôi tìm đến địa điểm xảy ra vụ khai thác rừng trái phép với quy mô lớn.

Tại khu vực rừng nằm cách khu trung tâm của xã Ia Mơr chừng 3-4 km, cây cối bị đốn hạ nằm ngổn ngang. Trong đó có hàng chục cây gỗ đường kính 20-50 cm bị cưa hạ còn trơ gốc, thân và cành nhánh. Dấu vết cây gỗ mới bị đốn hạ còn hiện rõ trên thân cây với lớp nhựa tươi ứa ra và dấu răng cưa mới. Không chỉ đốn hạ, còn có hàng chục cây gỗ khác bị ken gốc hoặc làm những ký hiệu đánh dấu trên thân cây.

Tại hiện trường, nhiều gốc cây và thân gỗ bị cưa hạ còn ứa nhựa nằm ngổn ngang trên mặt đất. Ảnh: T.D
Tại hiện trường, nhiều gốc cây và thân gỗ bị cưa hạ còn ứa nhựa nằm ngổn ngang trên mặt đất. Ảnh: T.D

Điều đáng nói là việc khai thác rừng trái phép ở đây bao gồm cả 2 hình thức “đánh tỉa” và phá trắng.

Đơn cử như ở một khoảng rừng rộng chừng 2 sào, toàn bộ cây gỗ trong khoảnh này bị đốn hạ toàn bộ. Cây có đường kính thân lớn bị cưa thành những khúc gỗ tròn có chiều dài 2-4 m. Theo quan sát của chúng tôi, đa phần những cây gỗ bị đốn hạ trái phép là gỗ dầu. Ngoài ra, trên mặt đất ở những khu vực rừng có cây cối bị đốn hạ đều bị lửa cháy lan qua.

Lực lượng chức năng huyện Chư Prông đo đếm kích thước cây gỗ bị khai thác trái phép tại tiểu khu 1003. Ảnh: T.D
Lực lượng chức năng huyện Chư Prông đo đếm kích thước cây gỗ bị khai thác trái phép tại tiểu khu 1003. Ảnh: T.D

Thời điểm chúng tôi mục sở thị hiện trường cũng là lúc các Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Meur, Hạt Kiểm lâm huyện Chư Prông cử lực lượng bốc thân cây gỗ lên 6 chiếc xe công nông. Sau khi chất gỗ đầy thùng xe, những chiếc xe này nối đuôi nhau chạy về hướng Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Meur.

Xe công nông chở tang vật vụ khai thác lâm sản trái phép tại tiểu khu 1003 về Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Meur. Ảnh: T.D
Xe công nông chở tang vật vụ khai thác lâm sản trái phép tại tiểu khu 1003 về Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Meur. Ảnh: T.D

Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Meur Nguyễn Trung Văn xác nhận vụ khai thác rừng trái phép vừa diễn ra tại lâm phần đơn vị quản lý với trên 100 cây gỗ to nhỏ các loại. “Tối 30 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, qua công tác tuần tra, chúng tôi phát hiện một nhóm người đang có hành vi khai thác rừng, vận chuyển lâm sản trái phép tại tiểu khu 1003. Đơn vị đã huy động quân số và đề nghị các lực lượng chức năng của huyện, tỉnh có mặt trên địa bàn cùng phối hợp ngăn chặn. Tuy nhiên, những đối tượng vi phạm có hành vi chống đối, đe dọa lực lượng chức năng và đưa phương tiện ra khỏi hiện trường. Do đêm tối cùng lực lượng mỏng và đối tượng vi phạm có tính chất manh động nên không thể xác định cụ thể số lượng người, danh tính, tang vật vi phạm. Chúng tôi đã báo cáo vụ việc cho cấp trên. Huyện cũng đã thành lập đoàn kiểm tra, giao cho Công an huyện tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Thông tin ban đầu, Công an huyện đã xác định được số lượng người vi phạm trong vụ việc nói trên là khoảng 30 người và cùng trú tại xã Ia Piơ”-ông Văn cho hay.

Tang vật vụ khai thác lâm sản trái phép tại tiểu khu 1003. Ảnh: T.D
Tang vật vụ khai thác lâm sản trái phép tại tiểu khu 1003. Ảnh: T.D

Ông Trần Anh Tài-Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Chư Prông cho biết: Sau khi tiếp nhận thông tin vụ khai thác rừng trái phép xảy ra vào đêm 30 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Hạt đã cử lực lượng tiếp cận hiện trường và báo cáo cho cấp trên. UBND huyện cũng đã giao cho Công an huyện tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Hạt Kiểm lâm huyện chưa ra quyết định khởi tố bởi vụ khai thác rừng trái phép này có tính chất phức tạp.

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

(GLO)- Mặc dù đã có 6 tiền án cùng về tội “Trộm cắp tài sản”, song 1 đối tượng ở phường An Phú (tỉnh Gia Lai) sau khi ra tù vẫn lẻn vào xóm trọ ở xã Đak Đoa trộm xe máy và bị bắt giữ.

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

(GLO)- Một số người, nhất là thanh thiếu niên, mua công cụ hỗ trợ, linh kiện để tự chế vũ khí theo hướng dẫn trên mạng xã hội mà chưa lường hết hậu quả pháp lý. Hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ có thể bị phạt hành chính hàng chục triệu đồng, thậm chí bị xử lý hình sự.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

null