Quan hệ Việt Nam-Malaysia phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chuyến thăm của Tổng Bí thư vừa góp phần thúc đẩy tình đoàn kết giữa các thành viên ASEAN vừa thể hiện chính sách của Việt Nam coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị và Đối tác chiến lược với Malaysia.

Lễ tiễn Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Kuala Lumpur (Malaysia). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Lễ tiễn Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Kuala Lumpur (Malaysia). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chiều 23/11, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam đã về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội), kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Malaysia từ 21-23/11/2024, theo lời mời của Thủ tướng Malaysia và Phu nhân.

Đây là chuyến thăm của một Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tới Malaysia sau 30 năm, do đó chuyến thăm được hai bên rất coi trọng, thu xếp và chuẩn bị rất kỹ lưỡng cả về chương trình và nội dung.

Nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện

Trong hơn hai ngày của chuyến thăm, Chính phủ và các lãnh đạo Malaysia đã đón tiếp Tổng Bí thư, Phu nhân và Đoàn cấp cao Việt Nam rất trọng thị, với tình cảm nồng ấm, tin cậy.

Điều đó thể hiện ở việc tổ chức Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Phu nhân và Đoàn tại Phủ Thủ tướng, thu xếp để gần 50 người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Malaysia tham dự Lễ đón, treo cờ, ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân trên các tuyến phố chính; cho thấy bạn thực sự coi trọng Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Malaysia Dato’ Seri Anwar Ibrahim; hội kiến với Chủ tịch Hạ viện Tan Sri Dato’ Dr Johari bin Abdul, Chủ tịch Thượng viện Dato Awang Bemee Awang Ali Basah; tiếp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Phát triển Nông thôn, Chủ tịch đảng Tổ chức Thống nhất Dân tộc Mã-lai (UMNO) Dato’ Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi; gặp gỡ đại diện kiều bào tiêu biểu tại các nước Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN); gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia và thăm một số trung tâm kinh tế và văn hóa tại Malaysia; thăm và phát biểu tại Đại học Quốc gia Malaya; thăm Trung tâm dữ liệu Quốc gia; thăm Tập đoàn Petronas…

Nhân dịp này, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Thủ tướng Malaysia đã trao đổi thân thiết về sự phát triển của phụ nữ hai nước. Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm Viện tim Quốc gia Malaysia và tặng quà cho các bệnh nhân nhi đang điều trị tích cực tại bệnh viện.

Tại các cuộc tiếp xúc, trong bầu không khí chân thành và tin cậy, hai bên đã bày tỏ hài lòng về quan hệ hợp tác sâu rộng Việt Nam và Malaysia đã trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển (1973-2024), vượt qua những giai đoạn thăng trầm trong lịch sử và ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Phu nhân Ngô Phương Ly thăm và tặng quà cháu nhỏ ba lần phẫu thuật tim tại Viện Tim Quốc gia Malaysia. (Ảnh: Hằng Linh/TTXVN)
Phu nhân Ngô Phương Ly thăm và tặng quà cháu nhỏ ba lần phẫu thuật tim tại Viện Tim Quốc gia Malaysia. (Ảnh: Hằng Linh/TTXVN)

Từ sau khi nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược năm 2015, hợp tác hai nước đã không ngừng được củng cố và phát triển sâu sắc, đạt được những thành tựu quan trọng cả trên bình diện song phương và đa phương, trên cơ sở hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, tầm nhìn chung về an ninh, thịnh vượng, phát triển bền vững ở khu vực và sự tương đồng về văn hóa, lịch sử cũng như gắn kết sâu sắc giữa nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Anwar Ibrahim nhất trí ra Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam-Malaysia lên Đối tác chiến lược toàn diện; khẳng định cam kết ủng hộ lẫn nhau trên con đường phát triển của mỗi nước.

Việt Nam và Malaysia hiện là đối tác chiến lược toàn diện duy nhất của nhau trong trong khu vực Đông Nam Á.

Việc xác lập khuôn khổ này đã giúp tạo nền tảng và phương hướng quan trọng cho hợp tác song phương trong thời kỳ mới, với bốn trụ cột chính là đẩy mạnh hợp tác chính trị, quốc phòng, an ninh; tăng cường kết nối kinh tế hướng tới phát triển bền vững; mở ra hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, năng lượng sạch, công nghệ mới, cũng như giúp tăng cường phối hợp về các vấn đề quốc tế, đa phương.

Lãnh đạo cấp cao hai bên cũng đã trao đổi về tình hình mỗi nước, quan hệ hai nước và tình hình quốc tế; nhất trí đánh giá Việt Nam và Malaysia chia sẻ nhiều điểm tương đồng lớn về lịch sử, văn hóa, về mục tiêu và sự đồng hành trong tiến trình phát triển; qua đó, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, củng cố tin cậy chính trị giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác giữa Đảng ta và các chính đảng lớn tại Malaysia.

Hai bên nhất trí, phối hợp cùng xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, gắn bó, thịnh vượng. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam tích cực ủng hộ Malaysia hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2025.

Trong chuyến thăm, lãnh đạo hai bên cũng khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Tới thăm Trường Đại học Quốc gia Malaya, ngôi trường danh tiếng và lâu đời nhất, cái nôi đào tạo nhiều chính khách và nhân sỹ nổi tiếng của Malaysia, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng chia sẻ tầm nhìn về chặng đường tiếp theo trong quan hệ Việt Nam-Malaysia và tầm nhìn về một Cộng đồng ASEAN thịnh vượng, đoàn kết và phát triển, đồng thời khẳng định sự coi trọng của Việt Nam đối với ASEAN.

Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện vừa thiết lập sẽ mở ra một kỷ nguyên phát triển mới trong quan hệ hai nước, hỗ trợ, bổ sung đắc lực cho con đường phát triển, vì hòa bình, ổn định, thịnh vượng của mỗi nước và cả khu vực.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và làm việc với Tập đoàn Petronas. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và làm việc với Tập đoàn Petronas. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chặng đường tiếp theo của Việt Nam và Malaysia, của quan hệ hai nước cũng như việc bảo đảm một hệ thống quốc tế công bằng, rộng mở, dựa trên luật pháp quốc tế phụ thuộc lớn vào sự phát triển vững mạnh của ASEAN.

Tương lai của ASEAN lại tuỳ thuộc vào quyết tâm của mỗi nước thành viên, trong đó có Malaysia và Việt Nam. Từ khi ra đời năm 1967, ASEAN đã đạt những bước tiến dài.

Thành lập gần trong bối cảnh khu vực đầy chia rẽ, ASEAN đã không ngừng mở rộng, phát triển và trở thành một cộng đồng bền vững, đoàn kết, thể hiện sự trưởng thành, bản lĩnh và kiên định trước mọi thách thức.

Tạo xung lực mới cho quan hệ Việt Nam-Malaysia

Kết quả của chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng để hai bên tiếp tục phát huy tiềm năng hợp tác, tranh thủ thế mạnh của nhau; góp phần củng cố môi trường hòa bình, thuận lợi cho giai đoạn phát triển mới của đất nước, của khu vực.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Đinh Ngọc Linh, tiềm năng, dư địa cho hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước còn nhiều, mục tiêu đưa kim ngạch song phương lên 18 tỷ USD là rất khả thi.

Tuy nhiên, để có thể đưa hợp tác này đạt được những thành tựu mới thì hai bên cần tìm ra các hướng đi mới, trong đó có các lĩnh vực mà hai bên có nhu cầu, có thế mạnh tương hỗ lẫn nhau như phát triển kinh tế số, kết nối năng lượng.

Một trong những lĩnh vực có tiềm năng mà hiện nay hai bên đã và đang tích cực hợp tác và cần đẩy mạnh trong thời gian tới chính là hợp tác trong lĩnh vực Halal. Các lãnh đạo Malaysia từng bày tỏ mong muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này.

Việc hợp tác sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam trong việc xây dựng tiêu chuẩn Halal đối với các mặt hàng thế mạnh, từ đó có thể dễ dàng thâm nhập vào thị trường Malaysia và các thị trường Hồi giáo lớn khác trên thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tại lễ khai trương đường bay Hà Nội-Kuala Lumpur của Vietjet Air. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tại lễ khai trương đường bay Hà Nội-Kuala Lumpur của Vietjet Air. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Với các kết quả sâu sắc và thực chất của chuyến thăm, nhất là việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung cho rằng nhiệm vụ đầu tiên của các cơ quan liên quan của hai nước là sớm triển khai cụ thể hóa khuôn khổ quan hệ mới, khẩn trương xây dựng Kế hoạch hành động tổng thể triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện; rà soát, thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác cần thiết nhằm tạo cơ chế hợp tác hiệu quả.

Trên cơ sở Kế hoạch đó, các bộ, ngành liên quan sớm xây dựng chương trình cụ thể; tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác truyền thống, đồng thời hết sức chú trọng những nội dung mới, lĩnh vực mới, như kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, khoa học và công nghệ, chuyển đối số, năng lượng xanh…

Lãnh đạo chính phủ cũng như các chính đảng lớn và Liên minh cầm quyền Malaysia đều thể hiện những tình cảm đặc biệt tốt đẹp đối với đất nước, con người Việt Nam và Tổng Bí thư Tô Lâm.

Hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ, giao lưu trên cả kênh nhà nước, kênh đảng, kênh nhân dân, để không ngừng bồi đắp và phát triển những tình cảm đó, củng cố nền tảng vững chắc lâu dài cho sự phát triển mạnh mẽ quan hệ song phương trong giai đoạn mới.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là bước triển khai cụ thể đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII khi đất nước ta đang đứng trước kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Chuyến thăm Malaysia lần này vừa góp phần thúc đẩy tình đoàn kết giữa các thành viên ASEAN vừa thể hiện chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam là coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị và Đối tác chiến lược với Malaysia.

Theo Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Binh đoàn 15 gặp mặt cán bộ cao cấp nhân Kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Binh đoàn 15 gặp mặt cán bộ cao cấp nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

(GLO)- Ngày 19-12, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp Binh đoàn đã nghỉ hưu, nghỉ công tác nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025).

Đại tá Nguyễn Xuân Sơn chủ trì hội nghị triển khai công tác bầu cử tại Bộ CHQS tỉnh Gia Lai.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai triển khai công tác bầu cử

(GLO)- Ngày 18-12, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trong lực lượng vũ trang tỉnh. Đại tá Nguyễn Xuân Sơn - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Kiến tạo bộ máy “trong sạch, vững mạnh, hiệu lực”

Kiến tạo bộ máy “trong sạch, vững mạnh, hiệu lực”

(GLO)- Bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng tốc, bứt phá để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn 2045, hệ thống chính trị đứng trước những đòi hỏi cao về năng lực lãnh đạo, hiệu lực quản trị và mức độ đáp ứng kỳ vọng của nhân dân.

Lực lượng Công an với phong trào thi đua “Ba nhất”: Lấy niềm tin của nhân dân làm thước đo

Lực lượng Công an với phong trào thi đua “Ba nhất”: Lấy niềm tin của nhân dân làm thước đo

(GLO)- Phong trào thi đua “Ba nhất” (Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất) do Bộ Công an phát động đang được Công an tỉnh Gia Lai triển khai sâu rộng, gắn chặt với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững mạnh từ cơ sở.

2 phường Pleiku và Thống Nhất triển khai công tác bầu cử nhiệm kỳ 2026-2031.

2 phường Pleiku và Thống Nhất triển khai công tác bầu cử nhiệm kỳ 2026-2031

(GLO)- Chiều 16-12, Ủy ban Bầu cử phường Pleiku và phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhằm thống nhất nhận thức, trách nhiệm và cách thức tổ chức thực hiện.

Những điểm mới trong xây dựng và phát triển đất nước tại Đại hội XIV của Đảng

Những điểm mới trong quan điểm xây dựng, phát triển đất nước của Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Đại hội Đảng lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước ngoặt trên hành trình đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, mở ra kỷ nguyên phát triển mới, xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thăm, tặng quà lực lượng của Vùng 3 Hải quân đang hỗ trợ người dân xã Tuy Phước Đông xây dựng nhà.

Quyết tâm đảm bảo chất lượng xây dựng, sớm bàn giao nhà để người dân ổn định cuộc sống

(GLO)- Chiều 15-12, đến thăm, kiểm tra tiến độ xây dựng nhà ở cho nhân dân bị thiệt hại do bão lũ, Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh mong muốn các đơn vị quân đội phải quyết tâm đảm bảo chất lượng xây dựng công trình, sớm bàn giao nhà ở để người dân ổn định cuộc sống.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Phù Mỹ Đông.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Phù Mỹ Đông

(GLO) - Tối 14-12, Ban Chỉ đạo Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Phù Mỹ Đông.

null