Quân đoàn 3 luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Trong 2 ngày (28 và 29-2) Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2024 cho khối 4 cơ quan Quân đoàn.

Bộ Tư lệnh Quân đoàn họp triển khai kế hoạch sẵn sàng chiến đấu: Ảnh: Danh Quang

Bộ Tư lệnh Quân đoàn họp triển khai kế hoạch sẵn sàng chiến đấu: Ảnh: Danh Quang

Đại tá Nguyễn Bá Lực-Tư lệnh Quân đoàn 3 và Thiếu tướng Nguyễn Văn Lanh-Chính ủy Quân đoàn 3 theo dõi và chỉ đạo luyện tập.

Chỉ huy các đơn vị giao nhiệm vụ cho từng bộ phận. Ảnh: Danh Quang

Chỉ huy các đơn vị giao nhiệm vụ cho từng bộ phận. Ảnh: Danh Quang

Với tình huống giả định đặt ra là: Lực lượng phản động đẩy mạnh hoạt động biểu tình, bạo loạn cướp chính quyền ở nhiều địa phương trên cả nước, phá hoại nhiều công trình, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh bị đình trệ; nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường sắt Bắc-Nam bị phá hoại gây ách tắc giao thông nghiêm trọng, tình hình diễn biến hết sức phức tạp, nguy cơ lan rộng, khó kiểm soát.

Cơ động phương tiện, trang bị ra khu vực bí mật. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Cơ động phương tiện, trang bị ra khu vực bí mật. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Sau khi nhận lệnh của cấp trên, Bộ Tư lệnh Quân đoàn đã chỉ đạo các cơ quan Quân đoàn nhanh chóng chuyển trạng thái từ thường xuyên lên cao, từ cao lên toàn bộ đối với các cơ quan, đơn vị và tổ chức cơ động một bộ phận lực lượng ra khu sơ tán. Triển khai phương án sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn, bảo vệ các cơ quan trọng yếu, tính mạng, tài sản của nhân dân.

Bộ đội hành quân vào khu vực trú quân bí mật. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Bộ đội hành quân vào khu vực trú quân bí mật. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, hệ thống văn kiện luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu đầy đủ, chất lượng tốt; chuẩn bị cơ sở vật chất, địa điểm chặt chẽ, chu đáo, thực hành luyện tập đúng tuần tự các bước.

Cán bộ, chiến sĩ mang vác nặng vào khu vực được giao. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Cán bộ, chiến sĩ mang vác nặng vào khu vực được giao. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Quá trình luyện tập, các đơn vị đã tổ chức quán triệt, phổ biến mệnh lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, triển khai, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị từ khâu bảo đảm vật chất, vũ khí trang bị, thành phần và lực lượng tham gia. Quá trình cơ động lực lượng vào khu sơ tán đảm bảo chặt chẽ, bí mật, an toàn về người và phương tiện.

Các đơn vị di chuyển quân chiếm lĩnh vị trí sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Danh Quang

Các đơn vị di chuyển quân chiếm lĩnh vị trí sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Danh Quang

Thông qua luyện tập nhằm nâng cao trình độ vận dụng nguyên tắc lý luận và rèn luyện, nâng cao trình độ chỉ huy, tham mưu cho chỉ huy và cơ quan trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn vượt qua thời tiết khắc nghiệt để luyện tập. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn vượt qua thời tiết khắc nghiệt để luyện tập. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Trên cơ sở kết quả luyện tập, Bộ Tư lệnh Quân đoàn tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hệ thống kế hoạch chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu sát với tình hình nhiệm vụ, thực tế của đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia

Gia Lai: Giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia

(GLO)- Chiều 17-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho Đội K52 (Phòng Chính trị) thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, mùa khô 2025-2026.

Củng cố khối đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển bền vững (*)

Củng cố khối đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển bền vững (*)

Báo và PT-TH Gia Lai trân trọng giới thiệu tham luận của đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai tại Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me với chủ đề “Chiến thắng Plei Me -Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”.

Các đại biểu dự Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

Các đại biểu dự Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

(GLO)- Chiều 17-11, Đoàn đại biểu dự Hội thảo Khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Cảnh hỗn loạn và thương vong lớn của quân Mỹ-ngụy trong những ngày đầu của Chiến dịch Plei Me, năm 1965.

Kiên quyết bảo vệ sự thật lịch sử, phản bác mọi xuyên tạc về Chiến thắng Plei Me

(GLO)- Sáu mươi năm sau Chiến thắng Plei Me (19/10-26/11/1965), giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại của chiến dịch vẫn tỏa sáng. Tuy nhiên, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin bóp méo sự thật, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng, hạ thấp chiến công của ta, gây hoài nghi trong dư luận.

null