Gia Lai: Cảnh sát Giao thông ra quân tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 25-7, Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh - Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai - cho biết: Bắt đầu từ 12 giờ hôm nay, lực lượng CSGT toàn tỉnh đồng loạt ra quân thực hiện tổng kiểm soát, xử lý phương tiện kinh doanh vận tải đường bộ và đường thủy.

Hoạt động này được triển khai theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), nhằm tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT), phòng ngừa và kéo giảm tai nạn, đặc biệt là các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Đợt cao điểm kéo dài đến ngày 25-8. Trong thời gian này, lực lượng CSGT sẽ nắm chắc tình hình, xác định rõ trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vận tải.

luc-luong-csgt-xuat-quan-tong-kiem-tra-xu-ly-vi-pham-5023.jpg
Lực lượng Cảnh sát giao thông xuất quân thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Minh Ngọc

Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng sẽ tham mưu đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả hoạt động vận tải và phương tiện kinh doanh vận tải.

Việc kiểm tra, xử lý được thực hiện với tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, đảm bảo nhanh chóng, đúng quy định.

Cùng với đó, lực lượng thực thi nhiệm vụ được yêu cầu nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng tổng kiểm soát để nhũng nhiễu, tiêu cực hoặc gây khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp vận tải.

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

null