Công trình “Sao sáng buôn làng”: Nhân văn, ý nghĩa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- “Sao sáng buôn làng” là công trình dùng năng lượng mặt trời kéo điện thắp sáng các tuyến đường trên các thôn, làng mà điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn.

Các công trình này không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân vào ban đêm mà còn góp phần bảo vệan ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông.

cat-bang-khanh-thanh-cong-trinh-tai-xa-ia-mo-7364.jpg
Binh đoàn 15 cùng cấp ủy, chính quyền địa phương cắt băng khánh thành công trình tại làng Krông, xã Ia Mơ. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Làng Ó Kly (xã Ia Tôr, huyện Chư Prông) nép mình bên tỉnh lộ 665. Nơi đây có mật độ phương tiện giao thông qua lại khá đông nhưng chưa có điện đường chiếu sáng nên tiềm ẩn những nguy cơ về mất an toàn giao thông. Xuất phát từ đặc điểm đó, thực hiện chương trình “Sao sáng buôn làng”, Binh đoàn 15 đã đầu tư làm hệ thống điện chiếu sáng. Công trình có chiều dài gần 2,1 km chạy dọc tỉnh lộ 665 và 200m2 nằm trong khuôn viên nhà sinh hoạt cộng đồng, với thiết kế 74 trụ, bóng Led sử dụng năng lượng mặt trời. Công trình có trị giá 211 triệu đồng.

z5948752091306-a9535f9e856886f3fc2875d30eb0821a-1925.jpg
Lãnh đạo Binh đoàn 15 cùng chính quyền địa phương kiểm tra chất lượng công trình. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Nhìn ánh điện chiếu sáng trên cung đường đi qua làng, ông Kpuih Blum-Bí thư Chi bộ, kiêm trưởng thôn Ó Kly không giấu được sự xúc động: "Làng mình dân cư khá đông, gồm 262 hộ với 1.148 nhân khẩu, trong đó có 68,32% là hộ người dân tộc thiểu số. Làng có đường tỉnh lộ đi qua và là tuyến giao thông huyết mạch nhưng trước đây chưa có điện đường nên ban đêm đi lại rất khó khăn. Vì đường chưa có điện vào ban đêm nên đã xảy ra một số vụ va chạm giao thông. Được Binh đoàn hỗ trợ làm điện chiếu sáng, người dân trong làng ai cũng vui. Đặc biệt, nhà sinh hoạt cộng đồng được lắp điện chiếu sáng trong sân nên việc sinh hoạt, hoặc trẻ con vui chơi cũng rất thuận tiện".

Cũng như bao nhiêu ngôi làng trên địa bàn biên giới, làng Krông (xã Ia Mơ) nép mình bên những vườn điều và ruộng lúa xanh ngát. Những năm qua, được sự đầu tư của các cấp, đời sống vật chất, tinh thần của người dân đã được nâng lên. Tuy nhiên, tuyến đường đi qua làng vẫn chưa có điện thắp sáng. Làng Krông có 79 hộ với 350 nhân khẩu, trong đó có 86,08% là người dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm 41,77% nên bà con không có khả năng tự đầu tư. Chính vì thế chương trình “Sao sáng thôn, làng” là một món quà ý nghĩa mà Binh đoàn 15 mang đến với người dân nơi này.

Năm nay đã bước qua hơn 70 mùa rẫy, già làng Ksor H’Blâm (già làng Krông) hiểu rõ những đổi thay trên quê hương mình. “Điện thắp sáng thì đã có mấy chục năm nay rồi, nhưng điện chiếu sáng ở các tuyến đường thì chưa có. Bà con làng mình vui lắm khi được Binh đoàn 15 đầu tư làm tuyến đường thắp sáng. Tuyến đường chính của làng có chiều dài 1,1 km được chiếu sáng hằng đêm nên anh ninh trật tự sẽ được đảm bảo. Cùng với đó, có điện đường trẻ con trong làng đi chơi, đi học bài cũng không lo bị té ngã. Mình cũng thường nói với bà con rồi, có điện đường chiếu sáng trên tuyến đường nên ban ngày đi làm rẫy, làm nương buổi tối phải tranh thủ ra dọn dẹp, vệ sinh để tuyến đường sạch, đẹp hơn. Cùng với đó, lũ thanh niên không được lợi dụng đèn đường chiếu sáng để tụ tập ăn chơi, chạy xe tốc độ cao. Phải chấp hành pháp luật, có điện đường chiếu sáng mọi việc làm khuất tất sẽ được bà con phát hiện và báo ngay với chính quyền địa phương xử lý".

z5948749250152-9ce87f195a0a2ab4618aef184ebf24fc-9654.jpg
Cắt băng khánh thành và bàn giao công trình cho cộng đồng dân cư làng Ó Kly quản lý, sử dụng. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Đại tá Khuất Bá Cao-Bí thư Đảng ủy Binh đoàn 15 chia sẻ: Thông qua công trình “Sao sáng buôn làng”, Binh đoàn 15 đóng góp để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh biên giới trên địa bàn nơi Binh đoàn đóng quân. Thông qua những công trình này, cán bộ, chiến sĩ người lao động trong Binh đoàn thể hiện lòng tri ân đối với sự giúp đỡ tận tình của người dân đối với đơn vị.

Được biết công trình “Sao sáng buôn làng” được Binh đoàn 15 triển khai thực hiện theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 1, Binh đoàn 15 làm chủ đầu tư xây dựng trước 10 công trình tại 10 thôn, làng trọng điểm ở khu vực biên giới, với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng. Giai đoạn 2, Binh đoàn giao cho các đơn vị trực thuộc tiếp tục phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương để triển khai thực hiện ở các thôn, làng còn lại theo điều kiện thực tế của từng đơn vị. Mục tiêu mà công trình hướng tới là thúc đẩy kinh tế-xã hội, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự các làng trên địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực, xúc tiến đầu tư và du lịch với TP. Ashikaga

Gia Lai thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực, xúc tiến đầu tư và du lịch với TP. Ashikaga

(GLO)- Đẩy mạnh hợp tác đào tạo nhân lực, kết nối nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp Nhật Bản, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch là những nội dung trọng tâm được tỉnh Gia Lai đề xuất tại buổi làm việc với chính quyền TP. Ashikaga (tỉnh Tochigi, Nhật Bản) vào sáng 22-10.

Gia Lai thúc đẩy hợp tác với tỉnh Tochigi

Gia Lai thúc đẩy hợp tác với tỉnh Tochigi

(GLO)- Chiều 22-10, đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm trưởng đoàn đã làm việc với chính quyền tỉnh Tochigi (Nhật Bản) nhằm thúc đẩy hợp tác giữa 2 địa phương. Phó Thống đốc tỉnh Tochigi Akaiwa Hirotomo tiếp và làm việc với đoàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với Cố vấn đặc biệt Thủ tướng Nhật Bản

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản

(GLO)- Chiều 21-10, tại Tokyo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản Sasaki Hajime nhằm giới thiệu tiềm năng, định hướng phát triển của tỉnh và thúc đẩy kết nối hợp tác với các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản.

Đại biểu Siu Hương đề nghị bảo đảm quyền từ chối hiến mô của người dưới 18 tuổi

Đại biểu Siu Hương đề nghị bảo đảm quyền từ chối hiến mô của người dưới 18 tuổi

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương đề nghị bổ sung cơ chế bảo vệ quyền lợi của người hiến dưới 18 tuổi và rà soát các quy định, bảo đảm tính thống nhất, khả thi khi thực hiện.

Gia Lai: Dự kiến tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 vào ngày 28-10

Gia Lai: Dự kiến tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 vào ngày 28-10

(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai dự kiến tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIV) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến vào ngày 28-10.

Hoàn thiện quy định về ký kết thỏa thuận quốc tế theo hướng thống nhất, rõ ràng, khả thi

Hoàn thiện quy định về ký kết thỏa thuận quốc tế theo hướng thống nhất, rõ ràng, khả thi

(GLO)- Góp ý dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi), các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị cần hoàn thiện theo hướng thống nhất, rõ ràng, khả thi. Đồng thời, tăng cường giám sát, làm rõ thẩm quyền, bổ sung cơ chế xử lý các tình huống cấp bách phát sinh trong quá trình thực hiện.

Bảo đảm trẻ nhận nuôi có cuộc sống an toàn, được chăm sóc và phát triển ổn định

Bảo đảm trẻ nhận nuôi có cuộc sống an toàn, được chăm sóc và phát triển ổn định

(GLO)- Góp ý dự thảo Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi) tại phiên thảo luận tổ sáng 19-10, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hoàn thiện quy định về quyền được biết nguồn gốc, bảo đảm sự phù hợp giữa trẻ em và gia đình nhận nuôi, tăng cường giám sát, hỗ trợ sau nhận nuôi.

Long trọng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Hồng Lĩnh

Long trọng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Hồng Lĩnh

(GLO)- Sáng 20-10, tại Khu di tích Chi bộ Hồng Lĩnh, Đảng bộ phường An Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Hồng Lĩnh (20/10/1936 - 20/10/2026). Đây là tiền thân của Đảng bộ An Nhơn, Tây Sơn, Phù Cát trước đây (nay là Đảng bộ phường An Nhơn).

Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo ở khu dân cư

Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo ở khu dân cư

(GLO)- Chi bộ thôn, làng, tổ dân phố giữ vai trò quan trọng lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở khu dân cư. Trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc tinh gọn tổ chức phải gắn với nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, đổi mới phương thức lãnh đạo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

null