Chư Prông: Gần 200 cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt các văn bản của Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 23-9, Huyện ủy Chư Prông (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt các văn bản của Đảng. Gần 200 cán bộ, đảng viên các chi bộ trực thuộc Huyện ủy tham dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt các văn bản của Đảng do Huyện ủy Chư Prông tổ chức. Ảnh: K.L

Quang cảnh hội nghị cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt các văn bản của Đảng do Huyện ủy Chư Prông tổ chức. Ảnh: K.L

Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên được nghe truyền đạt các chuyên đề: Kết luận số 86-KL/TW ngày 10-7-2024 của Ban Bí thư về phát triển nền Y học cổ truyền Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong giai đoạn mới; Kết luận số 84-KL/TW ngày 21-6-2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Bên cạnh đó, các đại biểu còn nghe quán triệt Kết luận số 91-KL/TW ngày 12-8-2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị góp ý dự án Luật Quy hoạch và dự thảo nghị quyết liên quan đến thi hành Luật Đất đai.

Góp ý dự án Luật Quy hoạch và dự thảo nghị quyết liên quan đến thi hành Luật Đất đai

(GLO)- Chiều 9-10, đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai chủ trì hội nghị góp ý dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Giữ vững bình yên Tây Nguyên

Giữ vững bình yên Tây Nguyên

(GLO)- Vùng đất Tây Nguyên có truyền thống đoàn kết, nhân dân đang từng ngày vượt khó để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Tuy vậy, các thế lực phản động vẫn không ngừng mưu toan chia rẽ dân tộc, phá hoại khối đại đoàn kết, kích động vượt biên trái phép, gây mất ổn định chính trị-xã hội.

null