Lá cờ đầu phong trào cựu chiến binh gương mẫu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Thắng Lợi vừa vinh dự được Hội CCB TP. Pleiku tuyên dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019-2024.
Đại hội đại biểu Hội CCB phường Thắng Lợi lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: H.C

Đại hội đại biểu Hội CCB phường Thắng Lợi lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: H.C

Phường Thắng Lợi có 392 hội viên CCB sinh hoạt tại 8 chi hội cơ sở. Những năm qua, hội viên CCB của phường luôn phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, quan tâm giáo dục truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Đồng thời, hội viên CCB còn tích cực đóng góp ý kiến tâm huyết xây dựng văn bản, văn kiện, nghị quyết của các cấp ủy và những quy định của các tổ chức; xây dựng hương ước, quy ước của các thôn, làng, tổ dân phố; xây dựng quy chế giám sát và phản biện xã hội, quy chế dân chủ ở cơ sở...

Ông Lê Thanh Tâm-Bí thư Đảng ủy phường Thắng Lợi-cho biết: “Hội viên CCB nói đi đôi với làm, nhìn thẳng vào sự thật nhằm giúp mọi người thấy rõ bản chất vấn đề để có phương pháp phù hợp. Các CCB kiên quyết đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, đặc biệt là trên không gian mạng.

Nhằm đẩy mạnh phong trào CCB giúp nhau làm kinh tế giỏi, Hội CCB phường Thắng Lợi tích cực tuyên truyền, vận động hội viên phát huy tinh thần tự lực tự cường, hỗ trợ lẫn nhau trong lao động sản xuất kinh doanh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

Nhiều hội viên như: ông Nguyễn Quốc Đại-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đông Sơn, ông Hoàng Xuân Huy-Chủ trang trại cây ăn quả và chăn nuôi (cùng tổ 3), ông Đào Ngọc Lập-Chủ gia trại vườn cây lưu niên (tổ 5), ông Đinh Văn Quang-Chủ thầu xây dựng (tổ 7)… đã trở thành tỷ phú. Không chỉ làm giàu cho gia đình, thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước, các CCB còn tạo việc làm cho hàng chục lao động.

Ông Nguyễn Thế Bằng-Phó Chủ tịch Hội CCB phường Thắng Lợi-đánh giá: “Những tỷ phú CCB là những người thi đua gương mẫu nhất. Phát huy phẩm chất tốt đẹp của người lính Cụ Hồ, họ đã xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả và hướng dẫn, giúp đỡ nhiều người. Họ là nòng cốt ủng hộ các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, giúp người nghèo có việc làm, xây dựng cuộc sống”.

Cũng theo ông Bằng, Hội CCB phường đã duy trì hiệu quả hoạt động của 3 tổ vay vốn và tiết kiệm với tổng dư nợ ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh hơn 3 tỷ đồng và hơn 500 triệu đồng Quỹ “Nghĩa tình đồng đội”. Hiện tại, phường không còn hội viên CCB thuộc diện hộ nghèo. Hội viên tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, giúp đỡ đồng đội.

Kết quả bình xét, phân loại hàng năm tại Hội CCB phường Thắng Lợi cho thấy: 100% hội viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó, 90% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đó là cơ sở để Hội CCB phường Thắng Lợi vinh dự được Hội CCB tỉnh biểu dương, tặng bằng khen 5 năm liền (2018-2023) về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Kỳ Ngộ-Chủ tịch Hội CCB TP. Pleiku-nhận xét: “Các CCB phường Thắng Lợi có phẩm chất đạo đức trong sáng, vững vàng về chính trị tư tưởng, có nhiều kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, đạt được nhiều kết quả trong phong trào thi đua yêu nước.

Hy vọng, Hội CCB phường Thắng Lợi tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương”.

Có thể bạn quan tâm

Đảng bộ xã Chư Sê tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa I (mở rộng) để xem xét, cho ý kiến và quyết định phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn, làng trên địa bàn

Xã Chư Sê dự kiến giảm 22 thôn, làng sau sắp xếp

(GLO)- Chiều 1-6, Đảng bộ xã Chư Sê tổ chức hội nghị Ban Chấp hành khóa I (mở rộng) để xem xét, cho ý kiến và quyết định phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn, làng trên địa bàn nhằm thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ở cơ sở.

Chăm lo cho trẻ em chính là vun đắp cho tương lai của đất nước.

Chăm lo cho trẻ em chính là vun đắp cho tương lai của đất nước

(GLO)- Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, trẻ em không chỉ là niềm hạnh phúc của mỗi gia đình mà còn là tương lai của dân tộc. Những lời dạy của Người đến nay vẫn còn nguyên giá trị, nhấn mạnh trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong bồi dưỡng thế hệ tương lai của đất nước.

Đảng bộ phường Pleiku giữ vững “thế trận lòng dân” trong kỷ nguyên số.

Đảng bộ phường Pleiku giữ vững “thế trận lòng dân” trong kỷ nguyên số

(GLO)- Thời gian qua, Đảng bộ phường Pleiku chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để giữ vững “thế trận lòng dân”, củng cố khối đại đoàn kết, quyết tâm xây dựng Pleiku phát triển văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, xứng tầm đô thị động lực phía Tây Gia Lai.

null