Bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai quản lý

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 15-9, tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai, Học viện Chính trị khu vực III phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (đối tượng 3).

Dự lễ bế giảng có PGS-TS Đoàn Triệu Long-Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III; đồng chí Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng 78 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Quang cảnh lễ bế giảng. Ảnh: Lam Nguyên

Quang cảnh lễ bế giảng. Ảnh: Lam Nguyên

Trong thời gian 5 ngày (từ 11 đến 15-9), các học viên đã được tiếp thu 10 chuyên đề như: Bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng; phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ đảng viên; chuyển đổi số, xây dựng xã hội số, kinh tế số và những giải pháp thực hiện đối với tỉnh Gia Lai; phương pháp lãnh đạo và kỹ năng xử lý các tình huống phức tạp, điểm nóng về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh…

Các chuyên đề trên đã giúp các học viên nắm vững một cách cơ bản, có hệ thống về các kiến thức mới và kỹ năng nghiệp vụ theo yêu cầu, tiêu chuẩn chức danh đối với từng cương vị công tác. Tại buổi lễ, 78 học viên đã được trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng.

PGS-TS Đoàn Triệu Long-Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng cho các học viên. Ảnh: Lam Nguyên

PGS-TS Đoàn Triệu Long-Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng cho các học viên. Ảnh: Lam Nguyên

Phát biểu tại lễ bế giảng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh ghi nhận, chúc mừng và biểu dương kết quả mà 78 học viên đã đạt được; đồng thời cảm ơn sự quan tâm phối hợp chặt chẽ trong đào tạo, bồi dưỡng của lãnh đạo, giảng viên Học viện Chính trị khu vực III.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng mong muốn thời gian tới, với những kiến thức, kỹ năng đã được lĩnh hội, các học viên sẽ vận dụng có hiệu quả vào thực tiễn công tác ở đơn vị, địa phương, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Đổi nếp nghĩ, cách làm để thoát nghèo bền vững

Đổi nếp nghĩ, cách làm để thoát nghèo bền vững

(GLO)- Cuộc vận động đã tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều hộ dân đã thay đổi tập quán sản xuất, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, biết tiết kiệm, chủ động phát triển kinh tế và từng bước vươn lên thoát nghèo.

Xã Ia Le thu ngân sách vượt kế hoạch năm 2026

Xã Ia Le thu ngân sách vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

(GLO)- Ngày 7-7, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị lần thứ 5 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đáng chú ý, kết quả thu ngân sách của xã đã vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.

Thúc đẩy hợp tác song phương Gia Lai - Thượng Hải

Thúc đẩy hợp tác song phương Gia Lai - Thượng Hải

(GLO)- Chiều 7-7, UBND tỉnh Gia Lai, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại TP. Thượng Hải (Trung Quốc) và Liên hiệp Hội công nghiệp hiện đại Thượng Hải đã phối hợp tổ chức Hội nghị giao lưu hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa tỉnh Gia Lai và TP. Thượng Hải.

Đảng bộ xã Canh Vinh: “Quả ngọt” từ đoàn kết và đổi mới sáng tạo

Đảng bộ xã Canh Vinh: “Quả ngọt” từ đoàn kết và đổi mới sáng tạo

(GLO)- Trong 9 tổ chức Đảng vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2025, Đảng bộ xã Canh Vinh (tỉnh Gia Lai) là điểm sáng với những kết quả toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và cải cách hành chính.

Khi già làng, trưởng thôn trở thành “cột mốc tư tưởng” nơi cơ sở

Khi già làng, trưởng thôn trở thành “cột mốc tư tưởng” nơi cơ sở

(GLO)- Trước sự chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch trên không gian mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần bắt đầu từ cơ sở. Bằng uy tín và trách nhiệm, già làng, trưởng thôn đang phát huy vai trò “cánh tay nối dài”, góp phần củng cố “thế trận lòng dân”.

null