(GLO)- Sáng 23-7, Bệnh viện mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai tổ chức Hội thảo với chủ đề “Các bệnh lý về mắt thường gặp của người cao tuổi” và khám tư vấn cho người dân. Tham gia hội thảo có trên 100 người cao tuổi phường Yên Thế (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai).
Tham gia chương trình, người cao tuổi được bác sĩ khám sàng lọc các bệnh lý về mắt, tìm hiểu sâu các bệnh lý về mắt thường gặp ở người cao tuổi và cách điều trị như: Đục thủy tinh thể, mộng thịt, khô mắt, võng mạc tiểu đường…
Bác sĩ Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai khám sàng lọc các bệnh về mắt cho người cao tuổi. Ảnh: Như Nguyện
Các cụ còn được bác sĩ tư vấn, hướng dẫn phòng tránh bệnh và cách chăm sóc sức khỏe đôi mắt. Hội thảo còn dành nhiều thời gian để các cụ trao đổi trực tiếp, nêu các thắc mắc về những triệu chứng, các bệnh lý về mắt thường gặp của người cao tuổi.
Cuối hội thảo, người cao tuổi được nhận phần quà trị giá 1.500.000 đồng gồm: Gói khám sức khỏe tổng quát về mắt (khám mắt, đo nhãn áp, đo khúc xạ máy, đo thị lực, soi đáy mắt trực tiếp, siêu âm mắt, chụp OCT…) tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai và một phần quà lưu niệm.
Bác sĩ CKI Đinh Công Gia Hy (Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai) phổ biến các bệnh lý về mắt thường gặp ở người cao tuổi. Ảnh: Như Nguyện
Được biết, với mục tiêu lan tỏa sự quan tâm và đồng cảm đến cộng đồng bằng nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe mắt thiết thực, đồng thời nâng cao kiến thức cho người cao tuổi nhận biết tình trạng mắt khi lớn tuổi; hàng tháng, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai tổ chức hội thảo chuyên đề bệnh lý về mắt cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. Các chương trình có sự tham dự đông đảo của người cao tuổi và được đánh giá thiết thực, ý nghĩa.
Nhiều người thường có quan niệm rằng vào mùa đông chúng ta nên ăn những loại thực phẩm chứa nhiều chất béo, bởi vì điều này sẽ giúp cho lớp mỡ dày lên để có thể giữ ấm cơ thể. Quan niệm này có thực sự đúng?
(GLO)- Trong 3 ngày (23 đến 25-11), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai phối hợp Trung tâm Y tế huyện Chư Sê và chính quyền địa phương khảo sát, đánh giá triển khai Mô hình chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời tại xã Ayun (xã vùng III), huyện Chư Sê.
(GLO)- Theo Trung tâm Y tế huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận khám bệnh cho 148.784 lượt khám, đạt 96% kế hoạch năm. Qua khám bệnh, đơn vị đã thu dung, điều trị nội trú cho 10.579 lượt bệnh nhân, đạt 122,62% chỉ tiêu cả năm 2023.
Chi phí điều trị 5 nhóm bệnh là ung thư phổi, ung thư đường tiêu hóa-hô hấp trên, bệnh tắc nghẽn mạn tính, nhồi máu cơ tim, đột quỵ tại Việt Nam chiếm khoảng 1% GDP (khoảng 67 nghìn tỷ đồng mỗi năm).
(GLO)- Ngày 23-11, tại Trung tâm Y tế TP. Pleiku, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Y tế TP. Pleiku tập huấn tăng cường truyền thông học đường về phòng-chống bệnh dại cho khoảng 100 cán bộ phụ trách phòng-chống dịch và đại diện các đơn vị trường học ở TP. Pleiku.
(GLO)- Trong lúc dọn dẹp cỏ, người phụ nữ 62 tuổi ở tỉnh Bạc Liêu bị ong bắp cày đốt trên 50 vết dẫn đến sốc phản vệ cấp, nguy kịch. Sau 24 giờ lọc máu liên tục và điều trị nội khoa tích cực, tình trạng sức khỏe của nạn nhân được cải thiện đáng kể.
(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 692 ca mắc tay chân miệng, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2022. Hiện tại, hàng tuần, tỉnh Gia Lai vẫn ghi nhận 30 đến 40 ca mắc tay chân miệng.
(GLO)- Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp y tế công lập là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước. Việc tự chủ về tài chính sẽ giúp đơn vị y tế phát triển, đảm bảo đời sống, tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, nhân viên. Tuy vậy, do nhiều nguyên nhân khác nhau, một số đơn vị y tế công lập hiện gặp không ít khó khăn khi thực hiện tự chủ tài chính.
(GLO)- Sự phát triển của hệ thống y tế công lập và ngoài công lập trên địa bàn TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và đáp ứng nhu cầu khám-chữa bệnh của người dân.
2 anh em đang chơi ở vườn sau nhà thì bất ngờ gió thổi làm tổ ong trên cây rơi xuống khiến 2 bé bị ong vò vẽ bay ra đốt ở đầu, mặt, mình, tay, chân hàng chục vết.
Cơ quan Quản lý dược phẩm của Anh (MHRA) ngày 16.11 đã phê duyệt Casgevy, loại thuốc đầu tiên được cấp phép sử dụng công cụ chỉnh sửa gien CRISPR, để điều trị bệnh hồng cầu hình liềm.
Trong tuần 45/2023 (từ ngày 6-12/11) cả nước ghi nhận 6.829 trường hợp mắc sốt xuất huyết, không ghi nhận ca tử vong, so với tuần trước đó, số ca mắc giảm 8,3%.