Pleiku tổ chức 3 phiên tòa xét xử trực tuyến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Trong 2 ngày 5 và 6-7, Tòa án nhân dân TP. Pleiku tiến hành xét xử sơ thẩm 3 vụ án, gồm: 1 vụ “Trộm cắp tài sản” và 2 vụ “Tàng trữ trái phép chất ma túy” bằng hình thức trực tuyến với 2 điểm cầu tại Tòa án nhân dân thành phố và Nhà Tạm giữ Công an TP. Pleiku.
Quang cảnh phiên tòa trực tuyến tại điểm cầu Tòa án nhân dân TP. Pleiku. Ảnh: Tòa án nhân dân TP. Pleiku
Quang cảnh phiên tòa trực tuyến tại điểm cầu Tòa án nhân dân TP. Pleiku. Ảnh: Tòa án nhân dân TP. Pleiku

Cụ thể, tại điểm cầu Nhà Tạm giữ Công an TP. Pleiku có bị cáo Nguyễn Đức Hưng (SN 1999, trú tại xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) bị Viện Kiểm sát nhân dân TP. Pleiku truy tố về tội “Trộm cắp tài sản”; bị cáo Trần Hữu Sang (SN 2001, trú tại phường Hoa Lư, TP. Pleiku) và bị cáo Đỗ Nhật Nam (SN 2000, trú tại xã Trà Đa, TP. Pleiku) bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố truy tố cùng về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” .

Theo hồ sơ vụ án trộm cắp tài sản, ngày 16-1-2021 Nguyễn Đức Hưng đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để thăm và chăm sóc người nhà điều trị tại đây. Khoảng 3 giờ ngày 17-1-2021, khi đi dạo ở hành lang khoa Hồi sức tích cực-chống độc của Bệnh viện, thấy anh Ksor Nghĩa (trú tại phường Hoa Lư,TP. Pleiku) đang ngủ trên giường xếp, bên cạnh có để máy tính bảng hiệu Ipad Air 2 (giá trị 3,5 triệu đồng). Ngay sau đó, Hưng lén lút lấy chiếc máy tính bảng của anh Ksor Nghĩa rồi bỏ trốn.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Hưng 4 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Vụ thứ hai, vào khoảng 7 giờ 15 phút ngày 21-4-2023 tại khu vực ngã tư đường Trường Chinh-Lê Thánh Tôn (thuộc phường Chi Lăng, TP. Pleiku) Trần Hữu Sang đã mua của Tiến (không xác định được nhân thân, lai lịch) 2 gói ma túy loại Methamphetamine có tổng khối lượng hơn 0,44 gam với số tiền 500 ngàn đồng. Sau đó, cất giấu số ma túy trên vào túi quần với mục đích để sử dụng.

Đến 8 giờ 45 phút cùng ngày, khi đang đứng ở đường Lý Chính Thắng (thuộc tổ 4, phường Chi Lăng), Sang bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang cùng tang vật. Kết thúc phiên tòa ngày 5-7, Hội đồng xét xử đã xử phạt bị cáo Trần Hữu Sang 1 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Vụ thứ ba, theo nội dung cáo trạng, Đỗ Nhật Nam là đối tượng sử dụng chất ma túy. Vào khoảng 12 giờ ngày 11-3-2023, tại khu vực sân bóng làng Pleiku Roh (phường Yên Đổ, TP. Pleiku), Nam đã mua hơn 0,26 gam ma túy loại Methamphetamine của Phương (chưa rõ nhân thân, lai lịch) với giá 300 ngàn đồng. Khi về đến đường Nguyễn Thượng Hiền (thuộc thôn 6, xã Trà Đa), Nam bị Công an TP. Pleiku phát hiện, bắt quả tang cùng vật chứng. Tại phiên tòa ngày 6-7, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Nhật Nam 1 năm 3 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố 7 đối tượng giết người ở xã Chư A Thai

Khởi tố 7 đối tượng giết người ở xã Chư A Thai

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 7 đối tượng về hành vi giết người trong vụ án mạng xảy ra ở khu vực cầu kênh mương thủy lợi Ayun Hạ (thôn Plei Mun Măk, xã Chư A Thai).

Vụ Ngân 98: Công an đề nghị người từng buôn bán thực phẩm giảm cân trình báo

Vụ Ngân 98: Công an đề nghị người từng buôn bán thực phẩm giảm cân trình báo

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh xác định nguồn cung hơn 100.000 sản phẩm giảm cân chứa chất cấm cho Ngân 98 và đề nghị cá nhân, doanh nghiệp từng buôn bán thực phẩm giảm cân với Ngân 98 và Đặng Thiên Hương đến cơ quan điều tra trình báo để được xem xét theo quy định.

Gia Lai phạt hành chính 16 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Gia Lai phạt hành chính 16 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

(GLO)- Ngày 1-10, ông Nguyễn Văn Đang - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai cho biết, qua kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) tại 60 cơ sở, 3 đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính đối với 16 cơ sở với tổng số tiền 91 triệu đồng.

Không có “vùng trống” pháp luật trên mạng xã hội - Kỳ 2: Từ màn hình ảo đến hậu quả thật

Không có “vùng trống” pháp luật trên mạng xã hội - Kỳ 2: Từ màn hình ảo đến hậu quả thật

(GLO)- Những hành vi tưởng chỉ diễn ra trên màn hình có thể tác động trực tiếp đến danh dự, tài sản, hoạt động sản xuất, kinh doanh và an ninh, trật tự ngoài đời thực. Một bài đăng, buổi livestream hay cuộc tranh luận trên mạng nếu không được kiểm soát có thể dẫn đến hậu quả ngoài dự liệu.

null