Pleiku kêu gọi đầu tư 40 dự án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Chiều 20-3, đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP. Pleiku về tình hình thực hiện và triển khai các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018-2022.
Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh làm việc với UBND TP. Pleiku về việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn giai đoạn 2018-2022. Ảnh Hà Duy
Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh làm việc với UBND TP. Pleiku về việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn giai đoạn 2018-2022. Ảnh Hà Duy

Báo cáo của UBND TP. Pleiku nêu rõ, danh mục kêu gọi, thu hút đầu tư của thành phố giai đoạn 2018-2022 có 40 dự án, trong đó, lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng 32 dự án; lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thể thao và du lịch, y tế 3 dự án; công nghiệp chế biến 2 dự án và nông-lâm nghiệp 3 dự án. Đến thời điểm hiện tại, có 7 dự án đã thực hiện xong công tác lựa chọn nhà đầu tư và đang triển khai thực hiện; 8 dự án đang thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư; 17 dự án đang lập quy hoạch quy hoạch phân khu làm cơ sở lập quy hoạch chi tiết, lập dự án đầu tư; 2 dự án đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng làm cơ sở lựa chọn nhà đầu tư và 6 dự án đang kêu gọi nhà đầu tư quan tâm.

Để thuận lợi hơn trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư, thông qua đoàn giám sát, UBND TP. Pleiku đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành phối hợp hướng dẫn UBND thành phố trong việc lập thẩm định, sớm trình phê duyệt các quy hoạch xây dựng, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất; đẩy nhanh tiến độ công tác xác định giá đất, giá khởi điểm để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án đã có chủ trương đầu tư; hỗ trợ thành phố đầu tư hệ thống hạ tầng đô thị, các dự án giao thông có tính kết nối.

Sau khi nghe ý kiến từ các sở, ngành liên quan đến các dự án đang triển khai trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đánh giá Pleiku là cục nam châm để thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn để phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết việc làm, góp phần quá trình đô thị hóa, góp phần chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế của tỉnh. TP. Pleiku cũng đã chủ động trong nghiên cứu, đề xuất dự án, dành nguồn lực để làm cơ sở thu hút đầu tư; góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động, cải tạo và nâng cấp hạ tầng đô thị.

Tuy nhiên các dự án triển khai trên địa bàn thành phố vẫn còn vướng về cơ chế, chính sách và vướng cả ở phía nhà đầu tư. Số dự án triển khai trên địa bàn vẫn còn ít; cá biệt, có dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng vẫn kéo dài, chưa thực hiện; kết quả đầu tư chưa như mong muốn; dự án quy mô lớn, có thể phát huy tiềm năng của thành phố chưa nhiều; dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các ngành phụ trợ chưa thu hút được nhà đầu tư; công tác phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương chưa chặt chẽ, có biểu hiện đùn đẩy. Nhân dịp này, đồng chí Trương Văn Đạt đề nghị Sở Tài chính xem lại Luật Quản lý sử dụng tài sản công, Luật Đất đai, Luật Đầu tư có những điều nào, khoản nào vướng nhau, gây khó khăn trong quá trình triển khai dự án đầu tư; các sở, ngành xem xét, rà soát điều nào trong luật chưa hợp lý trong thực hiện các dự án đầu tư để đề xuất sửa đổi.

Giám sát trực tiếp tại dự án Trung tâm cây trồng và trồng, chế biến trưng bày sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao do Công ty CP đầu tư và phát triển MPEX Tây Nguyên làm chủ đầu tư. Ảnh Hà Duy
Giám sát trực tiếp tại dự án Trung tâm cây trồng và trồng, chế biến trưng bày sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao do Công ty CP đầu tư và phát triển MPEX Tây Nguyên làm chủ đầu tư. Ảnh Hà Duy

Trước đó, ngày 16-3, đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát thực tế 6 dự án đầu tư trên địa bàn thành phố, trong đó, 3 dự án đã được triển khai thuận lợi, 1 dự án do chưa được giao mặt bằng nên nhà đầu tư chưa thể triển khai và 2 dự án đã có nhà đầu tư đăng ký khảo sát nhưng không triển khai các bước tiếp theo và cũng không thông báo lại cho chính quyền địa phương, hiện UBND TP. Pleiku đang kiến nghị thu hồi.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Pleiku. Ảnh: P.D

Tăng cường xây dựng Đảng, chủ động phòng-chống bão lũ và phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường Pleiku và Diên Hồng vào sáng 5-11 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập cũng như công tác chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi.

Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo công tác ứng phó bão Kalmaegi tại UBND xã Tuy Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc tại xã Tuy Phước về công tác ứng phó mưa bão

(GLO)- Sáng 5-11, tại trụ sở UBND xã Tuy Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của 4 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc để chỉ đạo công tác ứng phó với bão Kalmaegi.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các lực lượng và địa phương chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Không để người dân nào bị cô lập khi bão đổ bộ

(GLO)- Ngay khi bão số 13 (Kalmaegi) vào biển Đông, sáng  5-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã trực tiếp đi kiểm tra công tác ứng phó bão tại 2 xã ven biển Đề Gi và Cát Tiến. Đây là những địa bàn được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp khi bão đổ bộ.

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

null