Phú Thiện cần sơ kết chuyên đề “tự soi, tự sửa” để điều chỉnh kế hoạch triển khai phù hợp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Đó là kết luận của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn trong buổi làm việc của Tổ giúp việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 70-KH/TU, ngày 31-3-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Thiện sáng 2-8.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Vũ Chi

Tham gia buổi làm việc có các thành viên Tổ giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Thiện; đại diện cấp ủy, cơ quan, ban, ngành có liên quan của huyện. Buổi làm việc nhằm nắm tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch số 70-KH/TU, ngày 31-3-2022 của Ban Thường vụTỉnh ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Kế hoạch số 86-KH/HU, ngày 21-4-2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Thiện sinh hoạt chính trị về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa”.

Nhiều cách làm mới

Đảng bộ huyện Phú Thiện hiện có 39 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, gồm 12 Đảng bộ cơ sở và 27 chi bộ cơ sở; số chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở là 156 chi bộ. Tổng số đảng viên 2.950 đồng chí.

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vũ Hồng Duy, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 21-2-2022 Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành kế hoạch số 86-KH/HU về sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa”; đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể hóa để triển khai thực hiện. Trong năm 2023, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tổ chức được 405 phiên “tự soi, tự sửa” với tổng số 556 người tham gia.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Thiện Vũ Hồng Duy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Thiện Vũ Hồng Duy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Vũ Chi

Trong đó, Thường trực Huyện ủy tổ chức được 1 phiên với 3 người tham dự. Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức 1 phiên với 10 người tham dự. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức 2 phiên với 66 người tham dự. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội huyện tổ chức 11 phiên với 23 người tham dự. Các chi bộ trực thuộc Huyện ủy tổ chức 124 phiên, 114 người tham dự. Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở tổ chức 139 phiên, 278 người tham dự. Việc “tự soi, tự sửa” theo đơn thư từ huyện đến cơ sở có 9 phiên với 9 người tham gia; trong đó đơn thư nặc danh 4 đơn, đơn thư chính danh 5 đơn.

Từ đầu năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tham mưu đưa nội dung thực hiện kế hoạch số 86-KH/HU vào chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy; chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng đưa nội dung thực hiện kế hoạch số 86-KH/HU vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy cơ sở. Kết quả, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức kiểm tra được 7 cuộc với 7 tổ chức Đảng, 21 đảng viên.

“Qua các phiên “tự soi, tự sửa”, cán bộ, đảng viên hầu hết đã nhận ra được những hạn chế, khuyết điểm của bản thân mình và có kế hoạch khắc phục, sửa chữa kịp thời. Qua đó, góp phần hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; ngăn ngừa, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW”- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh.

Còn nhiều khó khăn cần tháo gỡ

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi những thuận lợi, khó khăn cũng như bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Kế hoạch số 70-KH/TU, ngày 31-3-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 86-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa”.

Nguyên Bí thư Huyện ủy Phú Thiện, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Hoàng Phong nêu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Vũ Chi

Nguyên Bí thư Huyện ủy Phú Thiện, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Hoàng Phong nêu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Vũ Chi

Theo ông Phạm Văn Phương-Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, bất cập lớn nhất tại huyện là tình trạng đơn thư tố cáo nặc danh nhiều. Vì vậy, Thường vụ Huyện ủy đánh giá “tự soi, tự sửa” là rất cần thiết để đánh giá, nhìn nhận lại những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm của từng cán bộ, đảng viên để rút kinh nghiệm. Với phương châm “trên làm trước, dưới làm sau”, “trong làm trước, ngoài làm sau”; “Thường trực làm trước, Ban Thường vụ làm sau”, các phiên “tự soi, tự sửa”, được tổ chức thường xuyên. Mục đích sâu xa là cảnh báo, phòng ngừa, răn đe đội ngũ cán bộ, đảng viên về việc làm của mình. Nếu nội dung đó đã đưa ra "tự soi, tự sửa" mà vẫn tiếp tục vi phạm thì sẽ là tình tiết tăng nặng để xử lý kỷ luật.

“Tuy nhiên, từ khi triển khai đến nay, huyện chưa tổ chức sơ kết, tổng kết để xem xét vấn đề gì làm được, vấn đề gì chưa làm được để tháo gỡ. Vì vậy, thời gian tới, hy vọng tỉnh có chỉ đạo, hướng dẫn để việc “tự soi, tự sửa” triển khai đạt hiệu quả hơn. Qua đó, nâng cao hơn nữa tính tự giác của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ của mình”-Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phú Thiện nêu kiến nghị.

Trong khi đó, bà Mai Thị Thu Quý-Bí thư Đảng ủy xã Ia Sol-chia sẻ: Thời gian đầu triển khai Kế hoạch số 86-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng ủy xã và các chi bộ tại địa phương gặp nhiều lúng túng, nhầm lẫn giữa “tự soi, tự sửa” với “phê bình và tự phê bình”, từ đó làm theo hình thức, không hiệu quả.

Tuy nhiên, sau khi được Ban Thường vụ Huyện ủy xuống dự, hướng dẫn, việc triển khai đã đi vào thực chất, hiệu quả hơn. Ví dụ vừa qua, Đảng ủy xã đã kiểm điểm rút kinh nghiệm với đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã về việc phát ngôn chưa đúng chuẩn mực, triển khai công việc không rõ ràng dẫn đến đồng chí bí thư chi bộ hiểu nhầm, gây dư luận không tốt trong nhân dân. Hy vọng thời gian tới, Huyện sẽ tổ chức sơ kết việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 86-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Thiện để rút kinh nghiệm, triển khai có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi làm việc của Tổ giúp việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 70-KH/TU, ngày 31-3-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Thiện. Ảnh: Vũ Chi

Quang cảnh buổi làm việc của Tổ giúp việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 70-KH/TU, ngày 31-3-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Thiện. Ảnh: Vũ Chi

Đánh giá về việc triển khai Kế hoạch số 70-KH/TU, ngày 31-3-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Thái Thanh Bình-Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy-cho rằng: Huyện Phú Thiện có sự mạnh dạn trong triển khai thực hiện. Tuy nhiên hình thức, cách làm cần có sự điều chỉnh, bổ sung nhằm đảm bảo nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nguyên tắc kiểm tra, giám sát. Ban Thường vụ Huyện ủy nên định hướng tổ chức “tự soi, tự sửa” tại chi bộ 1 tháng 1 lần, Thường vụ 1 quý 1 lần. Riêng các đơn thư nên cử các đồng chí trong Ban Thường vụ xuống làm việc trực tiếp với các chi bộ để giảm bớt sự nặng nề, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả qua các phiên “tự soi, tự sửa” tại cơ sở.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đánh giá cao kết quả đạt được của huyện Phú Thiện trong triển khai thực hiện Kế hoạch số 70-KH/TU, ngày 31-3-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Mặc dù là mô hình mới nhưng Ban Thường vụ Huyện ủy đã mạnh dạn, có nhiều cách làm hay trong triển khai thực hiện. Qua đó, thể hiện quyết tâm chính trị cao, góp phần nâng cao nhận thức, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, do chưa nắm rõ khái niệm “tự soi, tự sửa” dẫn đến phương pháp làm còn một số điểm chưa phù hợp.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy phải tổ chức ngay hội nghị sơ kết quá trình thực hiện Kế hoạch số 70-KH/TU, ngày 31-3-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 86-KH/HU, ngày 21-4-2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Thiện để rút kinh nghiệm, điều chỉnh kế hoạch triển khai cho phù hợp; không nên tổ chức “tự soi, tự sửa” qua các đơn thư tố cáo tránh làm sai quy trình, nguyên tắc kiểm tra; việc đưa “tự soi, tự sửa” vào ngay các cuộc họp Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, Ban Chấp hành Huyện ủy hàng tuần, hàng tháng, hàng quý là quá dày về mặt thời gian và sai thẩm quyền. Về mặt thời gian, nên đưa phiên “tự soi, tự sửa” vào sau hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện hàng quý. Quá trình thực hiện nên tranh thủ sự góp ý kiến của các cơ quan chuyên trách, giúp việc Tỉnh ủy để nâng cao chất lượng hoạt động.

Có thể bạn quan tâm

Sử dụng radar xuyên đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Sử dụng radar xuyên đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) sử dụng công nghệ radar xuyên đất tại Đồi Xuân Sơn (xã Kim Sơn) và khu vực di tích lịch sử Cấm An Sơn (phường Tam Quan) để hỗ trợ xác định vị trí, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đội K52 quy tập thêm được 3 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Đội K52 quy tập thêm được 3 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

(GLO)- Thượng tá Nguyễn Xuân Toản - Đội trưởng Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) cho biết: Trong 2 ngày 22 và 23-8, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại 2 tỉnh Stung Treng và Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).

Công an phường Pleiku đẩy nhanh tiến độ cao điểm “40 ngày đêm” cấp căn cước, định danh điện tử

Công an phường Pleiku đẩy nhanh tiến độ cao điểm “40 ngày đêm” cấp căn cước, định danh điện tử

(GLO)- Thực hiện cao điểm “40 ngày đêm” về cấp căn cước, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu trên địa bàn.

Rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách về nhà ở

Rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách về nhà ở

(GLO)- Thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, đồng bộ với các luật liên quan và hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách.

Gia Lai: Ứng cứu kịp thời 12 ngư dân gặp nạn nguy cấp trên biển

Gia Lai: Ứng cứu kịp thời 12 ngư dân gặp nạn nguy cấp trên biển

(GLO)- Sáng 21-8, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Khánh (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) đã khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, phối hợp cùng tàu cá địa phương ứng cứu kịp thời 12 ngư dân trên tàu cá bị phá nước, chìm dần tại khu vực vùng biển thuộc xã An Lương.

Đề nghị tiếp tục hoàn thiện các dự án luật về tư pháp hình sự

Đề nghị tiếp tục hoàn thiện các dự án luật về tư pháp hình sự

(GLO)- Chiều 20-8, tham gia thảo luận tổ về dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và định hướng, chính sách dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), các ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hoàn thiện các dự án luật, đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

Quan tâm hỗ trợ để người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng

(GLO)- Sáng 20-8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác đặc xá năm 2026 và công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2026 Phạm Gia Túc chủ trì hội nghị.

Tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý đất đai, chính sách nhà ở

Tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý đất đai, chính sách nhà ở

(GLO)- Chiều 19-8, thảo luận tại tổ về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực đất đai, tăng minh bạch, đẩy mạnh phân cấp gắn với trách nhiệm và xử lý những tồn tại lịch sử về đất đai.

Xây dựng Luật Ngân sách nhà nước Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, siết kỷ luật ngân sách

Xây dựng Luật Ngân sách nhà nước: Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, siết kỷ luật ngân sách

(GLO)- Các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cơ bản thống nhất chủ trương hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công; đồng thời đề nghị tháo gỡ những điểm nghẽn trong lập dự toán, phân bổ, giải ngân và sử dụng ngân sách, bảo đảm kỷ luật tài chính và hiệu quả đầu tư công.

Tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia: Phải sát thực tiễn, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực

Tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia: Phải sát thực tiễn, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực

(GLO)- Thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 Chương trình mục tiêu quốc gia, các ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị làm rõ cơ chế phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực cấp cơ sở, tăng cường kiểm soát và bổ sung các nội dung thiết yếu...

null