Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm, tặng quà người có công tiêu biểu tại huyện Kbang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024), chiều 23-7, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Rah Lan Chung đến thăm hỏi, tặng quà 5 người có công tiêu biểu tại huyện Kbang.

Cùng đến thăm và tặng quà những người có công tiêu biểu có Bí thư Huyện ủy Kbang Nguyễn Hữu Tuyến; đại diện Văn phòng Tỉnh ủy và cấp ủy, chính quyền 2 xã: Sơn Lang và Đăk Rong (huyện Kbang).

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung tặng quà bệnh binh Đinh Yin (làng Hà Nừng, xã Sơn Lang). Ảnh: P.D

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung tặng quà bệnh binh Đinh Yin (làng Hà Nừng, xã Sơn Lang). Ảnh: P.D

Tại xã Đăk Rong, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đến thăm hỏi, tặng quà và động viên những người có công, gồm: Ông Đinh Văn Pao (SN 1953, làng Kon Lanh Te, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61-70%), bà Y Beh (SN 1948, làng Hà Đừng 1, thương binh suy giảm khả năng lao động từ 21-60%); bà Đinh Thị Niêng (SN 1944, làng Kon Lanh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61-70%).

Tại xã Sơn Lang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đến thăm hỏi, tặng quà những người có công, gồm ông Đinh Yin (SN 1952) và ông Đinh Hnih (SN 1954) là bệnh binh 65% cùng ở làng Hà Nừng.

Trao phần quà của Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến những người có công, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với người có công, gia đình chính sách; đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của những người có công, gia đình chính sách đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ đất nước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung tặng quà và thăm hỏi bà Y Beh (thương binh ở làng Hà Đừng 1, xã Đăk Rong). Ảnh: P.D

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung tặng quà và thăm hỏi bà Y Beh (thương binh ở làng Hà Đừng 1, xã Đăk Rong). Ảnh: P.D

Cùng với những lời thăm hỏi ân cần, Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng bày tỏ mong muốn các ông, bà luôn sống vui, sống khỏe bên con cháu; làm điểm tựa tinh thần, động viên con cháu tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Anh hùng Núp vươn lên trong lao động, sản xuất, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp sức xây dựng quê hương ngày càng khang trang, giàu đẹp.

Trước sự quan tâm, ân cần thăm hỏi của lãnh đạo tỉnh, đại diện người có công đã gửi lời cảm ơn chân thành và lời chúc sức khỏe đến lãnh đạo tỉnh. Đồng thời hứa tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong mọi hoàn cảnh; động viên người dân đoàn kết xây dựng quê hương.

Có thể bạn quan tâm

Giữ quân số khỏe giữa nắng nóng thao trường

Giữ quân số khỏe giữa nắng nóng thao trường

(GLO)- Nắng nóng kéo dài trong mùa khô đang đặt ra nhiều thách thức đối với công tác huấn luyện của các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, nhờ chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt, các đơn vị vẫn bảo đảm sức khỏe bộ đội, giữ vững chất lượng huấn luyện.

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

(GLO)- Giá trị của lời tuyên thệ chỉ được khẳng định khi hiện thực hóa bằng hành động trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Từ lời tuyên thệ mang tính cam kết đến thực tiễn là quá trình chuyển hóa quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ máy nhà nước và sự nghiệp cách mạng.

Phường Hội Phú kết nghĩa với xã Nhơn Châu

Phường Hội Phú kết nghĩa với xã Nhơn Châu

(GLO)- Chiều 17-4, tại Hội trường UBND phường Hội Phú, UBND phường Hội Phú và UBND xã Nhơn Châu tổ chức lễ kết nghĩa. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng đại diện các phòng, ban, đơn vị của 2 địa phương.

Gia Lai làm theo lời Bác trong thư gửi Đại hội các DTTS miền Nam

Gia Lai khắc ghi lời Bác dạy về đại đoàn kết dân tộc

(GLO)- Cách đây 80 năm (19-4-1946), tại Pleiku đã diễn ra Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam. Nhân dịp này, Bác Hồ đã gửi thư với dung lượng chỉ 280 chữ nhưng hàm chứa nội dung sâu sắc, thể hiện rõ tư tưởng đại đoàn kết dân tộc cùng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

null