Ông Lê Huy Phu tái cử chức Chủ tịch Công đoàn Công ty Cao su Mang Yang lần thứ XIII

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 24-3, Công đoàn Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 với phương châm “đổi mới-dân chủ-đoàn kết-phát triển”.
Các đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn. Ảnh: Đinh Yến

Các đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn. Ảnh: Đinh Yến

Dự đại hội có ông Phan Mạnh Hùng-Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam; đại diện lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; bà Trần Lệ Nhung-Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai; đại diện lãnh đạo huyện Đak Đoa, các Công ty cao su Lộc Ninh, Krông Buk, Ea H'leo, Chư Sê, Chư Prông, Chư Păh, Kon Tum, Sa Thầy, Chư Mo Ray cùng 124 đại biểu đại diện cho 1.600 đoàn viên Công đoàn trong toàn Công ty.

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang luôn thực hiện phương châm “Công nhân biết, công nhân bàn, công nhân làm và công nhân kiểm tra”, nhờ đó đã phát huy những thuận lợi, quyết tâm khắc phục khó khăn đạt được nhiều kết quả. Công đoàn Công ty đã tiến hành 782 cuộc đối thoại tại công ty, nông trường, xí nghiệp, nhằm giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của người lao động. 100% tổ khai thác nấu ăn giữa ca tại nhà tổ với mức 20.000 đồng/bữa ăn/người. Trong nhiệm kỳ đã xây mới 17 nhà “Mái ấm Công đoàn” hỗ trợ cho 17 công nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, với tổng số tiền trên 740 triệu đồng; thăm, tặng quà đoàn viên khó khăn vào dịp lễ, Tết với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng. Công đoàn Công ty đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người lao động ý thức, tự giác trong công tác phòng chống dịch Covid-19, mua sắm các trang thiết bị phòng-chống dịch, thăm, tặng quà các đối tượng bị Covid-19.

Trong nhiệm kỳ, Công đoàn Công ty đã có 194 giải pháp, sáng kiến được công nhận cấp cơ sở, 9 giải pháp sáng kiến của 22 cá nhân được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam công nhận. Cũng trong nhiệm kỳ, Công đoàn Công ty đã giới thiệu 108 quần chúng ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, giúp đỡ và đã kết nạp 49 đoàn viên vào Đảng.

Ban chấp hành khóa mới ra mắt. Ảnh: Đinh Yến

Ban chấp hành khóa mới ra mắt. Ảnh: Đinh Yến

Tại Đại hội, các đại biểu tập trung chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới và thảo luận các chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cũng như đề xuất các giải pháp trong nhiệm kỳ mới. Theo đó, Đại hội đã quyết nghị thông qua 2 nhóm chỉ tiêu chính. Cụ thể, nhóm các chỉ tiêu của tổ chức Công đoàn: vận động 100% cán bộ, đoàn viên Công đoàn đóng góp xây dựng Quỹ “Mái ấm Công đoàn”, trong nhiệm kỳ phấn đấu xây mới 10 căn nhà cho đoàn viên còn khó khăn về nhà ở; mỗi Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Công ty có từ 8 giải pháp, sáng kiến trở lên được công nhận cấp cơ sở, cấp Tập đoàn. Nhóm chỉ tiêu Công đoàn phối hợp: phấn đấu sản lượng mủ cao su nhiệm kỳ 2023-2028 là 45.900 tấn mủ quy khô, năng suất bình quân vườn cây đạt từ 1,6 tấn/ha trở lên; hàng năm có 90% công nhân có tay nghề khá giỏi trở lên, không có công nhân tay nghề yếu kém; xây dựng tổ chức Công đoàn công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có 20% Công đoàn cơ sở thành viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 80% Công đoàn cơ sở thành viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hàng năm ít nhất có 10 đoàn viên được kết nạp đảng.

Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028; đồng chí Lê Huy Phu tái cử chức Chủ tịch Công đoàn Công ty lần thứ XIII. Đại hội cũng bầu 6 đại biểu (trong đó 5 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết) dự Đại hội Công đoàn Cao su Việt Nam lần thứ IX.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách tại phường Pleiku.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách tại phường Pleiku

(GLO)- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 19-7, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu ở phường Pleiku.

Lấy kết quả phát triển kinh tế - xã hội làm thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành

Lấy kết quả phát triển kinh tế - xã hội làm thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành

(GLO)- Tại hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai vào chiều 17-7, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh yêu cầu lấy kết quả phát triển KT-XH làm thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành.

Xã Gào phấn đấu giảm 26 hộ nghèo

Xã Gào phấn đấu giảm 26 hộ nghèo

(GLO)- Ngày 16-7, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Gào (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị lần thứ 5 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2026.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất cao thông qua 30 nghị quyết quan trọng tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII

Thông qua 30 nghị quyết, tạo động lực phát triển giai đoạn mới

(GLO)- Với tinh thần, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và bế mạc vào chiều 16-7. Kỳ họp đã thông qua 30 nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để huy động nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

(GLO)- Bằng những cuộc điện thoại kiên trì vận động người lầm lỡ hồi hương hay xuống tận làng hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã cụ thể hóa phương châm “Gần dân nhất” bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Bài học từ cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông”

Kỳ 2: Giữ vững trận địa tư tưởng từ cơ sở

(GLO)- Cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông” không chỉ nhằm xử lý vi phạm pháp luật mà còn là hành trình giữ vững trận địa tư tưởng từ buôn làng đến không gian mạng. Sức mạnh của hệ thống chính trị và “thế trận lòng dân” giúp nhiều người nhận thức đúng đắn, góp phần giữ bình yên từ cơ sở.

Nhận diện điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển

Nhận diện điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển

(GLO)- Chiều 15-7, tại phiên thảo luận tổ của kỳ họp thứ 5 HÐND tỉnh khóa XIII, các đại biểu tập trung phân tích những điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội, từ tăng trưởng, thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công đến xử lý tài sản công dôi dư, quản trị đất đai, an sinh xã hội…

null