Nhiều vụ trộm, cướp ở Chư Prông khiến dân lo lắng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Chư Prông xảy ra nhiều vụ trộm, cướp khiến người dân cảm thấy bất an.
Trên các tuyến đường: Trần Hưng Đạo, Nguyễn Du, Lê Hồng Phong (thị trấn Chư Prông) gần đây xảy ra nhiều  vụ trộm, cướp. Ông Phạm Văn Toàn-Phó Trưởng ban Quản lý Trung tâm Thương mại Chư Prông-cho biết: “Mới đây, con gái của bà Ngô Thị Hương bán gạo ở gần cổng Trung tâm Thương mại Chư Prông bị 2 kẻ lạ mặt đi xe máy cướp mất 1 chiếc điện thoại trị giá khoảng 5 triệu đồng. Mặc dù cơ quan chức năng đã tăng cường lực lượng phối hợp theo dõi, tuần tra, nhắc nhở người dân nêu cao cảnh giác, mạnh dạn tố giác tội phạm, nhưng tình hình vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ”.
Trước đó, khoảng 16 giờ 50 phút ngày 5-6, tại đoạn đường gần ngã 3 cầu treo thị trấn Chư Prông xảy ra vụ cướp giật. Có 2 học sinh là chị em ruột (trú tại tổ 2, thị trấn Chư Prông) trên đường đi học về thì bị 5 thanh niên bịt mặt từ bụi cây ven đường lao ra chặn xe. Nhóm thanh niên này đã dùng mã tấu hăm dọa, giật túi đựng sách vở của các em lục lọi, lấy đi 2 chiếc điện thoại di động tổng trị giá gần 5 triệu đồng và 100 ngàn đồng tiền mặt.
Khi bọn chúng bỏ đi, các em đã gọi điện trình báo Công an. Khoảng 30 phút sau, khi lực lượng Công an thị trấn và Công an huyện Chư Prông đến hiện trường làm việc thì cùng lúc xuất huyện một nhóm thanh niên đi trên 6xe máy cũng đến hiện trường. Lúc này, 2 chị em nhận diện được 3 thanh niên trong nhóm vừa chặn xe cướp tài sản của mình. Ngay lập tức, 2 thanh niên nổ máy xe bỏ chạy, 1 đối tượng bị Công an đưa về trụ sở làm việc. Tuy nhiên qua xét hỏi, anh này không thừa nhận hành vi cướp giật nên được cho về nhà.
Trao đổi về vụ việc, ông Nguyễn Văn Tân (bố của 2 học sinh trên) cho biết: “Từ đó đến nay, gia đình tôi và bà con khu vực này rất hoang mang. Lực lượng Công an hiện đang tiếp tục điều tra. Khi cướp xong bỏ đi chúng còn hăm họa 2 con tôi. Sợ nguy hiểm nên tôi phải dẹp hết công việc để đưa đón các con đi học”. 
Ông Nguyễn Văn Tân chỉ nơi các thanh niên bịt mặt ẩn nấp thuộc tổ 2 (thị trấn Chư Prông). Ảnh: Hoàng Cư
Ông Nguyễn Văn Tân chỉ nơi các thanh niên bịt mặt ẩn nấp thuộc tổ 2 (thị trấn Chư Prông). Ảnh: Hoàng Cư
Cùng với đó, tình trạng trộm cắp vặt cũng gây bất an cho người dân. Sáng ngày 17-6, ông Lê Văn Thịnh (trú tại tổ 3, thị trấn Chư Prông) vào thăm nhà rẫy (làng Lân, xã Ia Kly, huyện Chư Prông) thì phát hiện kẻ gian cạy cửa lấy trộm 1 máy bơm nước, hơn 100 m ống nước, 1 tivi, 1 nồi cơm điện, 1 ấm điện. Tổng giá trị các tài sản bị mất khoảng 30 triệu đồng. Vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra xử lý.
Trao đổi với P.V, ông Trần Hiếu-Chủ tịch UBND thị trấn Chư Prông-cho biết: “Các cơ quan chức năng tăng cường lực lượng xuống cơ sở để tuyên truyền, vận động, tuần tra, nắm bắt tình hình, ngăn chặn và xử lý nghiêm các loại tội phạm. Công an thị trấn đang phối hợp điều tra, làm rõ những vụ việc đã xảy ra trên địa bàn”.
HOÀNG CƯ

Có thể bạn quan tâm

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null