Nhiều nước Trung Đông lên án Israel tiến quân vào Syria, Mỹ bảo vệ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Qatar, Iraq và Ả Rập Xê Út lên án việc Israel kiểm soát một số khu vực tại Syria, trong khi Mỹ cho rằng hành động của Tel Aviv nhằm ngăn nguy cơ khủng bố.

Bộ Ngoại giao Qatar ngày 9.12 ra tuyên bố nhấn mạnh cuộc tấn công của Israel là "một diễn biến nguy hiểm và tấn công vào chủ quyền và sự thống nhất của Syria cũng như là hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế".

Ả Rập Xê Út cũng lên án hành vi của Tel Aviv liên tục vi phạm quy tắc luật pháp quốc tế và “phá hoại cơ hội khôi phục an ninh, ổn định và toàn vẹn lãnh thổ Syria”, Đài Al Jazeera đưa tin.

Binh sĩ Israel tại vùng đệm ở Cao nguyên Golan ngày 9.12
Binh sĩ Israel tại vùng đệm ở Cao nguyên Golan ngày 9.12

Lực lượng lục quân của Israel đã tiến vào lãnh thổ Syria trong ngày 9.12, sau khi tấn công vào các địa điểm tại Syria, trước những diễn biến phe đối lập kiểm soát thành phố Damascus, chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ và ông al-Assad đã sang Nga.

Động thái của Israel đánh dấu lần đầu tiên quân đội nước này công khai tiến vào lãnh thổ Syria kể từ cuộc chiến năm 1973. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng ra chỉ thị kiểm soát vùng đệm ở Cao nguyên Golan theo thỏa thuận Israel - Syria năm 1974.

Những đội quân nước ngoài nào đang có mặt ở Syria và tại sao lại ở đó?

Chính phủ Iraq cũng lên án hành động của Israel, kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc can thiệp nhằm chấm dứt hoạt động này.

Trong khi đó, Mỹ có lập trường bảo vệ việc Israel kiểm soát các khu vực ở Syria và kỳ vọng đây là biện pháp tạm thời như những gì Tel Aviv tuyên bố.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller trong cuộc họp báo ngày 9.12 giải thích rằng quân đội Syria đã rời bỏ các vị trí tại Cao nguyên Golan sau sự sụp đổ của chính quyền ông al-Assad. Điều này tạo lỗ hổng có thể khiến các tổ chức khủng bố tận dụng thời cơ và đe dọa Israel. Ông Miller nói bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ có hành động tương tự để lấp vào khoảng trống đó.

Ông Matthew Miller cũng nhấn mạnh Washington sẽ theo dõi sự hiện diện của Israel và trao đổi với các đối tác Israel để đảm bảo rằng việc quân đội Tel Aviv tiếp quản các khu vực ở Syria không phải vĩnh viễn. Trong ngày 9.12, ông Netanyahu tuyên bố Cao nguyên Golan sẽ vẫn là của Israel "mãi mãi". Đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc nói việc điều động binh sĩ trong diễn biến mới nhất là "giới hạn và tạm thời".

Theo Bảo Hoàng (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

(GLO)- Chỉ còn ít ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, châu Âu đang tăng tốc ngoại giao nhằm đảm bảo mình không bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Với Kiev, mối lo “thỏa thuận trên đầu” trở nên hiện hữu, còn với Brussels, đây là bài kiểm tra bản lĩnh và vị thế chiến lược của lục địa già.

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Trump vừa dọa thu hồi quyền sở hữu các bằng sáng chế trị giá hàng trăm triệu USD của Đại học Harvard nếu trường bị phát hiện không tuân thủ luật liên bang. Điều này tiếp tục đẩy căng thẳng giữa chính quyền ông Trump với ngôi trường gần 400 năm tuổi tiếp tục leo thang.

null