Ngoại trưởng Iran kêu gọi ngừng bắn ở Gaza và Liban trong chuyến thăm Syria

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Kêu gọi ngừng bắn ở Gaza và Liban, Ngoại trưởng Iran cho biết: "Có những sáng kiến liên quan đến vấn đề này và tiến trình tham vấn đang diễn ra. Chúng tôi hy vọng sẽ thành công".

Các tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Beirut (Liban), ngày 3/10/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Các tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Beirut (Liban), ngày 3/10/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 5/10 tiếp tục kêu gọi ngừng bắn ở cả Dải Gaza và Liban khi ông đang thực hiện chuyến thăm Syria.

Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Arghchi cho biết: "Vấn đề quan trọng nhất hiện nay là lệnh ngừng bắn, đặc biệt là ở Liban và Gaza... Có những sáng kiến liên quan đến vấn đề này và tiến trình tham vấn đang diễn ra. Chúng tôi hy vọng sẽ thành công."

Trước đó một ngày, ông Arghachi đã có chuyến thăm tới Thủ đô Beirut của Liban. Tại Liban, Ngoại trưởng Iran tuyên bố ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn mà Hezbollah đã đồng ý trước đó.

Israel hiện đang đối đầu với cả phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza và lực lượng Hezbollah tại Liban sau khi Iran thực hiện cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào lãnh thổ Israel.

Sự leo thang này đã gây lo ngại rằng khu vực Trung Đông, nơi có vai trò quan trọng trong sản xuất dầu mỏ, có thể đối mặt với một cuộc xung đột lớn hơn.

Liên hợp quốc cùng nhiều nước lên án xung đột leo thang ở Trung Đông, kêu gọi Iran và Israel tìm kiếm giải pháp hòa bình.

Hôm 30/9, Thủ tướng Liban Najib Mikati đã kêu gọi Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban ngừng giao tranh.

Thủ tướng Mikati nhấn mạnh "chìa khóa" để kết thúc căng thẳng hiện nay giữa Hezbollah và Israel đó là Tel Aviv chấm dứt các hành động quân sự tại Liban.

Thủ tướng Mikati cũng bày tỏ ủng hộ đề xuất ngừng bắn kéo dài 21 ngày của Pháp và Mỹ.

Theo Đức Trung-Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Vì sao Tổng thống Thụy Sĩ chỉ tại vị một năm?

Vì sao Tổng thống Thụy Sĩ chỉ tại vị một năm?

(GLO)- Trong khi Tổng thống ở nhiều quốc gia có nhiệm kỳ kéo dài nhiều năm, người đứng đầu chức danh Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ chỉ đảm nhiệm vị trí này trong 1 năm. Đây là đặc trưng của mô hình lãnh đạo tập thể, trong đó quyền hành pháp không tập trung vào một cá nhân.

null