Israel đánh vào trụ sở tình báo Hezbollah, Iran kêu gọi nỗ lực gấp đôi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Israel vừa thực hiện tấn công trụ sở tình báo của Hezbollah ở Beirut và đang đánh giá thiệt hại. Thông tin được đưa ra sau một loạt cuộc tấn công vào các nhân vật cấp cao, nhưng Đại giáo chủ Iran tuyên bố là phản tác dụng.

israel-danh-vao-tru-so-tinh-bao-hezbollah-iran-keu-goi-no-luc-gap-doi-6053.png
Khói bốc lên ở vùng ngoại ô thủ đô Beirut của Li-băng rạng sáng 5/10. (Ảnh: Reuters)

Israel đang tính toán các lựa chọn để đáp trả cuộc tấn công bằng hàng trăm tên lửa đạn đạo của Iran hôm 1/10.

Cuộc không kích vào Beirut được cho là nhằm vào ông Hashem Safieddine-người được tin là sẽ kế nhiệm nhà lãnh đạo Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah, nhân vật đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel cách đây 1 tuần.

Trang tin Axios dẫn lời 3 quan chức Israel cho biết, ông Safieddine trở thành mục tiêu của Israel trong cuộc tấn công vào hầm ngầm ở Beirut trong đêm 4/10.

Số phận của ông Hashem Safieddine vẫn chưa rõ ràng khi cả Israel và Hezbollah đều chưa đưa ra khẳng định nào.

Trước đó, quân đội Israel cho biết họ đã giết chết ông Mohammad Rashid Sakafi, người đứng đầu bộ phận truyền thông của Hezbollah.

Một vụ nổ vang lên ở vùng ngoại ô phía nam Beirut trong sáng sớm nay (5/10). Trước đó, quân đội Israel đã đưa ra cảnh báo người dân trong khu vực phải sơ tán ngay lập tức.

Ngày 3/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng nếu là Israel, ông sẽ cân nhắc phương án tấn công các mỏ dầu của Iran. Ông cũng nói rằng Israel vẫn chưa đưa ra kết luận về cách đáp trả Iran.

Tổng thống Biden nhận được câu hỏi tại cuộc họp báo của Nhà Trắng rằng liệu ông có nghĩ bằng cách từ chối ngoại giao, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang cố gắng tác động đến cuộc bầu cử Mỹ vào ngày 5/11 hay không.

"Tôi không biết liệu ông ấy có cố gắng tác động đến cuộc bầu cử hay không nhưng tôi không trông đợi vào điều đó. Không có chính quyền nào làm nhiều hơn tôi để giúp Israel”, ông Biden nói.

Chính phủ Li-băng cho biết hơn 2.000 người nước này đã thiệt mạng trong năm qua, hầu hết tập trung vào 2 tuần gần đây nhất.

Người phát ngôn của Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric nói rằng con số đó là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Chính phủ Li-băng cáo buộc Israel nhắm vào dân thường, khiến vài chục phụ nữ và trẻ em thiệt mạng.

Israel khẳng định họ chỉ tấn công năng lực quân sự và đã thực hiện các bước để giảm thiểu rủi ro cho dân thường. Israel cáo buộc Hezbollah và Hamas ẩn náu trong dân thường.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết một công dân nước này đã thiệt mạng ở Li-băng trong tuần này và Washington đang tìm hiểu tình hình vụ việc.

Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei vừa tuyên bố trước đám đông ở Tehran rằng Iran và các đồng minh trong khu vực sẽ không lùi bước.

Các đối thủ của Israel trong khu vực nên "tăng gấp đôi nỗ lực và khả năng của mình... và chống lại kẻ thù hung hăng", ông Khamenei phát biểu trong lần xuất hiện hiếm thấy ngày 4/10.

Hãng tin Iran SNN dẫn lời phó chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Ali Fadavi cho biết, nếu Israel tấn công nước này, Tehran sẽ nhắm vào các cơ sở năng lượng và khí đốt của Israel.

Đại giáo chủ Khamenei cho biết các vụ ám sát của Israel sẽ chỉ thúc đẩy thêm nhiều cuộc tấn công.

"Mỗi cuộc tấn công do bất kỳ nhóm nào thực hiện chống lại Israel đều là phụng sự cho khu vực và cho toàn thể nhân loại", nhà lãnh đạo Iran nói và cho biết thêm rằng Afghanistan nên tham gia "phòng thủ".

Theo Bình Giang (TPO/Reuters)

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Pokrovsk ("Pháo đài miền Đông" của Ukraine) chìm trong khói lửa sau trận chiến ác liệt, phản ánh cuộc chiến giành quyền kiểm soát Donetsk

Pokrovsk-“Pháo đài miền Đông” của Ukraine đang lung lay

(GLO)- Pokrovsk chìm trong khói lửa, 80% thành phố đã đổi màu kiểm soát nhưng Ukraine vẫn tuyên bố “trụ vững”. Trận chiến này không chỉ định đoạt số phận Donetsk, mà còn phản chiếu thế lưỡng nan của Kiev giữa việc giữ biểu tượng kháng cự và chấp nhận giới hạn thực tế trên chiến trường.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Hungary kiên quyết phản đối Ukraine gia nhập EU

(GLO)- Chính phủ Hungary bày tỏ quan điểm kiên quyết phản đối Ukraine trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU). Ngày 5-11, Thủ tướng nước này cũng cảnh báo EU sẽ bị kéo vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga nếu đồng ý cho Ukraine gia nhập khối.

Những chiếc xe nằm ngổn ngang sau khi nước lũ rút. Ảnh: ABC

Tin thế giới sáng 5-11: Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi

(GLO)- Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi; Quân đội Nga thả bom FAB-500 phá hủy cứ điểm của Ukraine; ASEANAPOL 43: Chung tay chống tội phạm xuyên quốc gia; Hong Kong đóng băng tài sản liên quan đến tập đoàn của ông trùm Trần Chí; .. là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-11-2025.

Binh sĩ Nga ở chiến tuyến miền Đông Ukraine. Ảnh: TASS

Vì sao Nga coi Pokrovsk là chìa khóa mở toang Donetsk?

(GLO)- Khi quân đội Nga dồn sức vây ép Pokrovsk-thành phố được coi là “chìa khóa mở toang Donetsk”, chiến sự miền Đông Ukraine đã bước sang giai đoạn quyết định. Mục tiêu của Moscow không chỉ là chiếm thêm lãnh thổ, mà còn nhằm tạo thế áp đảo cả trên chiến trường lẫn bàn đàm phán.

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

(GLO)- Thông tin về việc Washington xem xét chuyển tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine đang khiến quan hệ Nga-Mỹ thêm căng thẳng. Dù chưa có quyết định cuối cùng, phản ứng gay gắt từ Moscow cho thấy mức độ nhạy cảm của loại vũ khí này trong cán cân răn đe chiến lược giữa hai cường quốc.

null