Nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng ở Đồng Nai khai gì với công an

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nghi phạm Dũng khai, vì nợ nần do cờ bạc, làm ăn thất bát nên mua súng đạn và lên kế hoạch cướp ngân hàng kỹ lưỡng. Khám xét, bước đầu công an thu giữ được 950 triệu đồng Dũng cướp của ngân hàng.
Công an tỉnh Đồng Nai lấy lời khai của nghi phạm Lê Huy Dũng (34 tuổi, quê Thanh Hoá, tạm trú huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Nghi phạm Dũng vừa bị bắt vì cướp ngân hàng Vietcombank-phòng giao dịch Tam Phước, TP.Biên Hoà chiều 8-9. 
Theo nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM, Dũng đã có vợ và từng mở xưởng gỗ để gia công cho một số công ty trên địa bàn huyện Long Thành. Dũng khai do thời gian gần đây làm ăn khó khăn dẫn tới nợ nần. Đồng thời, Dũng cũng cờ bạc, nên nợ nần nên đã lên kế hoạch cướp ngân hàng.
Nghi can Lê Huy Dũng khai chi tiết hành vi phạm tội. Ảnh: CA
Nghi phạm Lê Huy Dũng khai chi tiết hành vi phạm tội. Ảnh: CA
Để thực hiện vụ cướp, Dũng lên mạng xã hội đặt mua súng và đạn. Sau đó, Dũng đi tới một ngân hàng ở cổng KCN Tam Phước, phường Tam Phước (TP. Biên Hòa, Đồng Nai) để tìm hiểu, nghiên cứu rồi lên phương án thực hiện cướp.
Nghi phạm Dũng nghiên cứu kỹ lưỡng và chọn mục tiêu là ngân hàng Vietcombank-phòng giao dịch Tam Phước, TP. Biên Hòa, chỉ cách nhà nghi phạm vài km.
Trưa 8-9, Dũng mặc quần áo đen đến cổng KCN Tam Phước quan sát để trong quá trình lẩn trốn không bị phát hiện. Dũng đã dùng bình xịt đen kín biển số xe, để xe máy bên quốc lộ 51 phía đối diện ngân hàng khoảng gần 100 m.
Sau đó, nghi phạm vẫn đội mũ bảo hiểm, bịt kín mặt đi vào ngân hàng như vị khách bình thường. Lúc này bên trong ngân hàng có khoảng gần 20 khách hàng chờ giao dịch. Dũng ngồi ghế chờ giữa ngân hàng quan sát. Khoảng hơn 1 phút, nghi can đứng dậy tiến vào quầy thu tiền của một nam nhân viên.
Ngay sau đó, Dũng lập tức rút súng bắn chỉ thiên để uy hiếp, khống chế một nam nhân viên ngân hàng rồi yêu cầu tất cả ra ngoài khiến mọi người nháo nhào bỏ chạy. Dũng chĩa súng thẳng vào nam nhân viên ngân hàng uy hiếp yêu cầu đưa tiền. Khoảng 1 phút sau, nhân viên ngân hàng cho tiền vào bịch màu đen đưa cho Dũng. Dũng nhanh chóng chạy ra ngoài hướng quốc lộ 51 để lấy xe máy.
Dũng được đưa đi những nơi mà nghi can đã vứt túi đựng tiền. Ảnh: CA
Dũng được đưa đi những nơi mà nghi phạm đã vứt túi đựng tiền. Ảnh: CA
Vì kẻ cướp cầm súng nên bảo vệ và một số người xung quanh chạy theo, hô hoán nhưng không ai dám tiếp cận gần. Dũng dễ dàng lấy xe gắn máy tẩu thoát.
Theo một cán bộ công an, sau khi vụ cướp xảy ra, qua trích xuất hình ảnh camera an ninh, cơ quan công an đã xác định kẻ cướp điều khiển xe tẩu thoát về hướng huyện Long Thành. Nhưng vì nhân dạng đối tượng cũng như phương tiện không rõ ràng nên điều tra  khó khăn. 
Cục Cảnh sát hình sự và một số cục nghiệp vụ Bộ Công an đã được điều động vào cuộc phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra, truy xét. Nhiều biện pháp nghiệp vụ được tung ra, nhiều đối tượng nghi vấn bị khoanh vùng và cuối cùng cơ quan công an đưa Dũng vào tấm ngắm.
0 giờ 25 phút rạng sáng 11-9, lực lượng công an đã phục kích, bắt giữ Dũng tại nhà ở xã An Phước, huyện Long Thành. Khám xét nhà và các nơi theo lời khai của Dũng, cơ quan công an đã thu giữ súng đạn, số tiền cướp được gần 950 triệu đồng. 
Theo một cán bộ điều tra, “sau khi gây án, Dũng trở về địa phương sống bình thường để nghe ngóng tình hình. Khi bị bắt, Dũng cũng không ngờ đến và người thân, hàng xóm xung quanh cũng không tin được.
Dũng có một kế hoạch cướp táo tợn như phim, tính toán rất kỹ lưỡng, cất giấu phương tiện, súng đạn và tài sản cướp được ở nhiều nơi khác nhau. Việc bắt giữ nghi can, công an đã phải huy động nhiều lực lượng, rất vất vả mới tìm ra dấu vết”.
"Đối tượng này rất ma mãnh, trước khi gây án đã tính rất kỹ để đánh lạc hướng cơ quan công an khiến cho lực lượng điều tra khá vất vả để tìm dấu vết"-một cán bộ công an trực tiếp tham gia phá án cho biết thêm.
L.H (tổng hợp)
 

Có thể bạn quan tâm

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null