(GLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov thông báo đã thành lập 3 đơn vị quân sự mới nhằm tăng cường bảo vệ an ninh cho các tỉnh giáp biên giới với Ukraine. 3 đơn vị này sẽ được đặt tên tương ứng với các tỉnh phụ trách bảo vệ là Belgorod, Bryansk và Kursk.
Quyết định này được đưa ra tại cuộc họp của Hội đồng điều phối an ninh quân sự tại các địa phương giáp biên giới được thành lập ngày 15-8.
Ngoài ra, Bộ trưởng Belousov nhấn mạnh, nhiệm vụ của 3 đơn vị này là bảo vệ người dân địa phương và bảo vệ lãnh thổ Nga trước những đợt tấn công bằng thiết bị bay không người lái và phương tiện tấn công khác.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov. Ảnh: SPUTNIK
Trước đó, ngày 15-8, Bộ Quốc phòng Nga đã thành lập hội đồng điều phối bảo vệ an ninh ở 3 tỉnh biên giới trên, thành viên gồm các lãnh đạo: Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu và người đứng đầu 3 tỉnh này. Người đứng đầu hội đồng này là Bộ trưởng Quốc phòng.
Ngoài ra, Bộ trưởng Belousov cũng đã bổ nhiệm một số quan chức phụ trách an ninh biên giới.
(GLO)- Ông Zoltan Kovacs - Quốc vụ khanh phụ trách truyền thông và quan hệ quốc tế tại Văn phòng Thủ tướng Hungary ngày 27/9 dẫn lời ông Orban, nêu rõ: “Chúng ta không thể tham gia một trong hai khối; lợi ích của chúng ta nằm ở mối liên hệ sâu sắc với cả hai khối”.
Phát biểu cứng rắn được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và vài phút trước khi Israel tổ chức đợt tập kích mới nhằm vào lực lượng Hezbollah ở Li Băng.
(GLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố cần phải cập nhật học thuyết hạt nhân để xác định rõ ràng các tình huống có thể thúc đẩy Moskva tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân.
Trong tuyên bố, ông Netanyahu nêu rõ đội ngũ của Israel đã họp để bàn về sáng kiến của Mỹ và cách thúc đẩy mục tiêu chung đưa người dân ở miền Bắc Israel trở về nhà an toàn.
(GLO)- Ngày 26/9, Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc, nước này triển khai hỗ trợ tìm nhà mới cho gần nửa triệu con chó được nuôi để lấy thịt cũng như trợ cấp và ưu đãi cho những người nuôi chó.
Gói viện trợ quân sự trị giá hơn 8 tỷ USD bao gồm việc lần đầu tiên cung cấp cho Ukraine một quả bom lượn dẫn đường chính xác có tên là Joint Standoff Weapon, với tầm bắn lên tới 130km.
(GLO)- Sau nhiều cuộc tấn công dữ dội của Israel, cộng đồng quốc tế đã đề xuất ngừng bắn ngay lập tức và kéo dài 21 ngày trên khắp tuyến biên giới Israel và Lebanon.
Kể từ khi bà Harris thay thế Tổng thống Joe Biden làm ứng cử viên cho đảng Dân chủ, các cuộc thăm dò cho thấy bà đang vượt qua ông Trump trở thành người được cử tri tin tưởng về nền kinh tế.
(GLO)- Trước nguy cơ chiến tranh lan khắp Trung Đông, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot vừa cho biết Mỹ và Pháp sớm đưa ra thông tin chi tiết về đề xuất ngừng bắn tạm thời ở Lebanon.
Tư lệnh quân đội Israel Herzi Halevi tuyên bố chiến dịch không kích rộng khắp Lebanon nhằm vào Hezbollah có thể mở đường cho binh sĩ tiến vào nước này.
(GLO)- Ngày 25/9, Chính phủ Thái Lan bắt đầu thực hiện kế hoạch hỗ trợ ví điện tử 450 tỉ baht (gần 14 tỉ USD) cho người dân, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế.
(GLO)- Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ công bố quyết định chính thức về việc dỡ bỏ hạn chế trong việc sử dụng tên lửa tầm xa đối với Ukraine trong ngày 26-9. Trong khi đó, Mỹ vẫn giữ quan điểm các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga có thể làm cho xung đột ngày càng leo thang.
(GLO)- Ngày 25-9, quân đội Israel lên tiếng thừa nhận tên lửa đạn đạo Hezbollah lần đầu tiên bay đến tận khu vực Tel Aviv, trước khi bị phòng không nước này bắn hạ. Vụ việc này đánh dấu bước leo thang mới trong xung đột khi buộc Israel phải kích hoạt báo động phòng không.
(GLO)- Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ( LHQ) khoá 79 khai mạc ngày 24/9 tại New York, Mỹ, với chủ đề “Không bỏ lại ai phía sau: Cùng nhau hành động vì sự tiến bộ của hoà bình, phát triển bền vững và phẩm giá con người cho các thê hệ hiện tại và tương lai”.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã triệt hạ Ibrahim Qubaisi, người đứng đầu đơn vị chế tạo tên lửa và rốc-két của Hezbollah, trong cuộc không kích vào thủ đô Beirut của Lebanon ngày 24-9.
(GLO)- Lo ngại trước việc các công ty Trung Quốc có thể thu thập dữ liệu về tài xế và hạ tầng, Bộ Thương mại Mỹ đã đề xuất cấm sử dụng phần mềm và phần cứng của Trung Quốc trên các xe kết nối lưu thông tại Mỹ.
Ngày 24/9, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bộ trưởng Vương Nghị đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Liban và lên án các cuộc tấn công gây tổn hại cho dân thường.
(GLO)- Liên quan tình hình Ukraine, khi vận động tranh cử tại một trong những bang chiến địa- Pennsylvania ngày 24/9, ông Trump phát biểu: “Tôi thấy Zelensky ở đây. Tôi nghĩ Zelensky là người bán hàng vĩ đại nhất trong lịch sử - mỗi lần ông ấy đến đất nước này, ông ấy lại mang về 60 tỷ USD”.
(GLO)- Ngày 24-9, tờ Times of Israel đưa tin, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã mở đợt không kích dữ dội tấn công khoảng 1.600 mục tiêu trên khắp Lebanon trong ngày 23-9, khiến ít nhất 492 người chết và hơn 1.600 người bị thương.
Theo Đại sứ Nga tại Liban, hiện tại gần như không thể dự đoán chính xác diễn biến của cuộc xung đột, tuy nhiên, người ta có thể chắc chắn rằng nguy cơ xảy ra chiến tranh toàn diện là rất cao.