Nga không để yên khi Mỹ đưa vũ khí tầm xa tới châu Âu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 11/7 phát biểu với báo chí bên lề Diễn đàn Nghị viện BRICS lần thứ 10 tại St. Petersburg cho biết, Moscow sẽ “phản ứng quân sự” sau khi Mỹ tuyên bố sẽ triển khai vũ khí siêu thanh mà nước này đang phát triển tới châu Âu.
Thứ trưởng ngoại giao Nga Ryakov. Ảnh: wsau.com

Thứ trưởng ngoại giao Nga Ryakov. Ảnh: wsau.com

“Chúng tôi sẽ phát triển một phản ứng quân sự trước mối đe dọa mới, với cái đầu lạnh”-ông Ryabkov nói:.

Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh tại hội nghị thượng đỉnh NATO, Mỹ và Đức thông báo rằng vào năm 2026, Mỹ sẽ triển khai tên lửa tầm xa tới Đức để thể hiện cam kết đối với NATO và tăng cường khả năng phòng thủ châu Âu.

Tuyên bố chung của 2 bên nêu rõ “việc triển khai theo từng đợt” là để chuẩn bị cho quá trình lắp đặt lâu dài tên lửa SM-6, tên lửa hành trình Tomahawk và vũ khí siêu thanh có tầm bắn xa hơn khả năng hiện tại, ở châu Âu.

Quan hệ giữa Nga và Mỹ ngày càng căng thẳng sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Tháng 6 vừa qua, Tổng thống Nga Putin cho rằng, nước này cần phải tiếp tục sản xuất tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tầm trung và tầm ngắn, sau đó xem xét nơi triển khai các loại tên lửa này.

Tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Washington D.C, Tổng thống Zelensky đã kêu gọi các nhà lãnh đạo của liên minh quân sự: “Nếu chúng ta muốn giành chiến thắng, muốn chiếm ưu thế... thì cần phải dỡ bỏ mọi giới hạn”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng việc Kiev không được phép trả đũa một số cuộc tấn công của Nga là “điên rồ”.

Theo đài RT (Nga), Mỹ đã “bật đèn xanh” cho các cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine bằng vũ khí do Washington cung cấp nhằm vào các mục tiêu của Nga hồi cuối tháng 5. Washington cho rằng sự thay đổi chính sách này sẽ giúp Kiev đẩy lùi cuộc tấn công của Moscow ở khu vực biên giới Kharkov.

Vào thời điểm đó, ông Biden cho biết Mỹ chỉ cho phép Ukraine tấn công ở khu vực gần biên giới với Nga, khi Moscow sử dụng vũ khí ở bên kia biên giới tấn công các mục tiêu cụ thể ở nước này.

Trong diễn biến liên quan, theo tờ The Telegraph, tuyên bố của ông ông Zelensky rằng London đã cho phép Ukraine tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí do Anh cung cấp là không đúng sự thật.

Cụ thể, sau cuộc gặp với Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm 10/7, nhà lãnh đạo Ukraine thông báo rằng ông đã “biết về việc Kiev được phép sử dụng tên lửa Storm Shadow chống lại các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga”. Ông nói thêm rằng hai quan chức “đã có cơ hội thảo luận về việc thực hiện quyết định này trên thực tế”.

Song tờ báo Anh khẳng định trên thực tế, không có thay đổi chính sách nào liên quan đến vũ khí sau khi chính phủ đảng Lao động mới lên nắm quyền.

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo công tác tìm kiếm, cứu nạn. Ảnh: Bình Dương

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn tàu cá bị mất liên lạc

(GLO)- Sáng 30-9, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh-chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn đối với tàu cá của ngư dân trên địa bàn tỉnh bị mất liên lạc.

Tuyến đường Trần Hưng Đạo (đoạn nút giao Trần Hưng Đạo-Phạm Văn Đồng-Lê Lợi) sẽ tạm thời cấm các phương tiện giao thông từ 17 giờ đến 23 giờ ngày 30-9. Ảnh: M.T

Phân luồng tạm thời một số tuyến đường gần Quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)-Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông khi diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) vừa có thông báo về phân luồng, hướng dẫn tạm thời một số điểm, tuyến đường gần Quảng trường Đại Đoàn Kết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (giữa) đánh giá cao các ý kiến của doanh nghiệp tại Hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Đưa Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh thành nơi “đất lành chim đậu”

(GLO)- Sáng 27-9, tại Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Gia Lai với các doanh nghiệp hoạt động xuất-nhập khẩu tại Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, nhiều ý kiến tâm huyết, các giải pháp thiết thực đã được nêu ra để biến khu vực này thành nơi "đất lành chim đậu” cho các nhà đầu tư.

null