Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh:

Năm 2022, tổng sản lượng mủ cao su khai thác hơn 14.157 tấn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 6-2, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2023 nhằm tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Nam

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Nam

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp; Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Lê Thanh Hưng. Cùng dự có đại điện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện Ia Grai, Chư Păh và 126 đại biểu đại diện cho 2.256 người lao động toàn công ty.

Năm 2022, Công ty quản lý hơn 14.041,5 ha (9.824,7 ha tại Việt Nam, 4.216,8 ha tại Campuchia). Tại Việt Nam, tổng sản lượng mủ cao su khai thác 7.857,2 tấn (đạt 105,3% kế hoạch), sản lượng tiêu thụ 8.048,2 tấn (đạt 104,5% kế hoạch); tổng doanh thu hơn 398 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 142 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 39,1 tỷ đồng. Tại Campuchia tổng sản lượng mủ cao su khai thác 6.300 tấn (đạt 105% kế hoạch); tổng doanh thu hơn 195,2 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 15,1 tỷ đồng.

Tổng số lao động toàn công ty là 2.256 người (lao động người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 73,6%); thu nhập bình quân của người lao động toàn Công ty là 7,8 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh đó, Công ty đã giải quyết các chế độ chính sách cho cán bộ, công nhân viên và người lao động đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng và đúng quy định của Nhà nước như: mua hàng bồi dưỡng độc hại cấp cho người lao động 7,2 tỷ đồng; trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động 2,11 tỷ đồng; tổ chức tuyên truyền, huấn luyện, đào tạo an toàn vệ sinh thực phẩm-phòng chống cháy nổ cho 1.550 người, đào tạo tay nghề cho 258 lao động với tổng kinh phí 372 triệu đồng; tổ chức nâng bậc và chuyển ngạch lương cho 332 người...

Phát huy những kết quả đạt được, bước vào năm 2023, Công ty đặt mục tiêu tổng diện tích khai thác 4.307,6 ha, kiến thiết cơ bản 4.874,6 ha; tổng sản lượng khai thác đạt 7.400 tấn (vượt 5,7% kế hoạch), năng suất bình quân 1,63 tấn/ha; sản lượng chế biến 7.200 tấn; tổng doanh thu hơn 299,3 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hơn 69,1 tỷ đồng; nộp ngân sách hơn 23,5 tỷ đồng; thu nhập bình quân từ 7,8-8 triệu đồng/người/tháng.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Lê Nam

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Lê Nam

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Công ty đã đạt được trong năm qua. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong năm 2023, Công ty cần ổn định diện tích cây trồng; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, biện pháp thâm canh nhằm tăng năng suất, hiệu quả để nâng cao năng suất lao động, tiền lương, thu nhập cho người lao động; tiếp tục chăm lo, giữ vững, nâng cao đời sống về vật chất và tinh thần cho người lao động, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn; xây dựng các nông trường, tổ đội sản xuất thành các điểm dân cư nông thôn kiểu mẫu và ấm no; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn đứng chân; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; phối hợp chặt chẽ với với các sở, ngành của tỉnh trong việc đề nghị chuyển 24 ha cao su tại xã Diên Phú (TP. Pleiku) về cho địa phương để phục vụ công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng trong thời gian đến.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (giữa) tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh. Ảnh: Lê Nam

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (giữa) tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh. Ảnh: Lê Nam

Nhân dịp này, công ty và 2 tập thể (Nông trường Cao su Hòa Phú, Xí nghiệp Cơ điện chế biến) vinh dự được Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2022; Công ty được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2022; Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc cho 3 tập thể (Nông trường Cao su Ia Nhin, Nông trường Cao su Hà Tây, Nông trường Cao su Ia Phú); Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen cho Công đoàn Khối Văn phòng cơ quan công ty; Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh cũng tặng cờ thi đua xuất sắc cho 5 tập thể.

Có thể bạn quan tâm

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

(GLO)- Ngày hội Nông sản tỉnh Gia Lai lần thứ I gắn với Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025 (diễn ra từ ngày 17 - 19.10 tại phường Pleiku) là sự kiện nông nghiệp nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

null