Một phụ nữ chết cháy chưa rõ nguyên nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 3-11, theo nguồn tin của Báo Gia Lai, Công an TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai đang khẩn trương điều tra làm rõ cái chết của một phụ nữ bị chết cháy.
 Hiện trường tủ bánh mì nơi phát hiện thi thể chị Nguyệt. Ảnh: Nguyễn Diệp
Hiện trường tủ bánh mì nơi phát hiện thi thể chị Nguyệt. Ảnh: Nguyễn Diệp
Nạn nhân được xác định là chị Trần Thị Nguyệt (SN 1974, trú tại tổ 6, phường Ia Kring, TP. Pleiku). Theo thông tin ban đầu, chị Nguyệt làm nghề bán bánh mì tại khu vực ngã 3 đường Nguyễn Đường và đường Lê Thánh Tôn-trước cổng Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai. Hàng ngày, chị mở tủ bán bánh mì tại đây từ 7 giờ sáng đến 2 giờ sáng hôm sau. Tối 2-11, một số nhân chứng tại hiện trường vẫn nhìn thấy chị Nguyệt tại tủ bánh mì trên. Đến khoảng 6 giờ sáng ngày 3-11, người dân trong khu vực tá hỏa khi phát hiện thi thể chị Nguyệt đã cháy đen ở gần tủ bánh mì nên trình báo lực lượng chức năng. Tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện 1 chai nghi đựng xăng   
Được biết, chồng chị Nguyệt chết từ năm 2017 vì bệnh ung thư. Chị bán bánh mì để nuôi 2 con gái, 1 người 19 tuổi, 1 người 14 tuổi và mẹ già yếu. Gia đình chị Nguyệt có hoàn cảnh khó khăn đã từng được các cơ quan chức năng xây dựng "Nhà tình thương", hiện chị và các con đang ở trong ngôi nhà này.
Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

(GLO)-Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục CSGT), Xí nghiệp Thông tin tín hiệu đường sắt Nghĩa Bình tổ chức gắn biển tuyên truyền Nghị định số 81/2026/NĐ-CP tại các vị trí đường ngang giao cắt giữa đường bộ - đường sắt.

Gia Lai: 4 bị cáo lãnh 54 năm tù vì chiếm đoạt 65,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng

Gia Lai: 4 bị cáo lãnh 54 năm tù vì chiếm đoạt 65,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng

(GLO)- Ngày 23-4, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Huỳnh Thành Tâm (SN 1994, phường Bồng Sơn) 18 năm tù; Lương Thị Kiều Oanh (SN 1991), Bùi Thị Lệ (SN 1974) đều trú phường Quy Nhơn Nam và Nguyễn Trương Bảo Nhân (SN 1994, phường Quy Nhơn) cùng 12 năm tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

(GLO)- Theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15-5, hành vi chứa chấp, cho phép người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền quản lý có thể bị phạt tiền 5-10 triệu đồng.

null