Đằng sau thảm án khiến 41 bé gái chết cháy trong căn phòng bị khóa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng cộng 41/56 bé gái đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại một ngôi nhà do chính phủ Guatemala quản lý.

Báo The New York Times hôm 15-2 tiết lộ những chi tiết "rùng mình" về vụ hỏa hoạn ở mái ấm tình thương Virgin de Asuncion Hogar Seguro, San José Pinula – Guatemala năm 2017.

Gần 100 đứa trẻ quyết định bỏ trốn khỏi nơi này nhưng bị phát hiện và bắt lại. Những người quản lý đã nhốt các bé trai vào một căn phòng rộng và các bé gái vào một lớp học nhỏ.

Sau nhiều giờ bị giam giữ, một bé gái châm một que diêm vì tin rằng nếu xảy ra hỏa hoạn, cảnh sát sẽ buộc phải để các em ra ngoài. Tuy nhiên, 41/56 bé gái đã thiệt mạng sau khi 15 nữ cảnh sát tranh luận có nên để người giám sát – đứng cách đó 3 m, dùng chìa khóa mở cửa hay không.

Cuối cùng, họ đợi khoảng 9 phút rồi bước vào trong, nơi thi thể 41 bé gái nằm ngổn ngang trên sàn nhà.


 

Mái ấm tình thương Virgin de Asuncion Hogar Seguro. Ảnh: The New York Times
Mái ấm tình thương Virgin de Asuncion Hogar Seguro. Ảnh: The New York Times



Tất cả nạn nhân là những người từng bị lạm dụng tình dục, bạo lực hoặc bị bỏ rơi, sau đó được đưa vào Virgin de Asuncion Hogar Seguro để chăm sóc. Nơi này mở cửa từ năm 2010, dành cho nam/nữ dưới 17 tuổi.

Trước thảm kịch, một số bé gái nói với người thân của các em về việc bị ép quan hệ tình dục với người lạ lớn tuổi. Giám đốc Nhóm đại diện cho gia đình các nạn nhân Survivors, Norma Cruz, cho biết các bé gái bị ngược đãi, thậm chí bị cưỡng hiếp.

Chỉ tính riêng từ tháng 9 đến tháng 11-2016, hơn 90 đứa trẻ đã bỏ trốn khỏi Virgin de Asuncion Hogar Seguro. Truyền thông địa phương cũng đưa tin về tình trạng lạm dụng ở đây từ năm 2013, bao gồm thực phẩm thối rữa, ga trải giường bẩn thỉu và bạo lực.

Vụ hỏa hoạn là một trong những thảm kịch chết chóc nhất ở Guatemala kể từ khi kết thúc cuộc nội chiến cách đây hàng thập kỷ. Gần 2 năm sau, phiên tòa xét xử những người liên quan mới bắt đầu.

Cái chết của 41 bé gái ở Virgin de Asuncion Hogar Seguro phản ánh hành trình trưởng thành đầy gian nan đối với nhiều bé gái ở Guatemala, thường gắn với nghèo đói, bạo lực và tuyệt vọng. Guatemala là một trong những quốc gia có tỉ lệ mang thai ở trẻ em và tỉ lệ giết người ở phụ nữ cao nhất thế giới.

Trước đó, từ năm 2012-2015, 6 đứa trẻ cũng thiệt mạng trong một ngôi nhà do chính phủ Guatemala quản lý, chủ yếu là do các biến chứng liên quan đến sức khỏe có thể phòng ngừa được.

Phạm Nghĩa (The New York Times, nld)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.