Moscow cho rằng phương Tây đang bất chấp mối nguy hiểm tiềm tàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 22/5, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng 'đối thoại có chiều sâu' là biện pháp giảm căng thẳng đang leo thang giữa Nga và phương Tây, bao gồm lĩnh vực hạt nhân. Nhưng phương Tây từ chối tham gia thương thuyết, bất chấp mối nguy hiểm tiềm tàng.
Lực lượng Nga chuẩn bị tấn công mục tiêu của Ukraine. Ảnh: Sputnik

Lực lượng Nga chuẩn bị tấn công mục tiêu của Ukraine. Ảnh: Sputnik

Nói về nguy cơ bùng nổ xung đột hạt nhân, ông Peskov cho biết tình trạng leo thang căng thẳng ở châu Âu và các cuộc xung đột ở nhiều khu vực của thế giới đang làm xói mòn sự ổn định trên toàn cầu, khiến tình hình thêm khó đoán.

"Sự tiếp tục leo thang căng thẳng mang đến nguy cơ tiềm tàng, bao gồm trong lĩnh vực hạt nhân", Reuters dẫn lời ông Peskov.

"Tình hình (hiện tại) cần đến nỗ lực đối thoại sâu sắc, nhằm vận dụng các phương thức ngoại giao và chính trị để tìm ra lối thoát. Thế nhưng, cuộc đối thoại giữa các bên chính đang bị nhóm gọi là "tập thể phương Tây" gạt bỏ", theo người phát ngôn Điện Kremlin.

Từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine bắt đầu, căng thẳng quan hệ Nga và phương Tây đã lên mức nguy hiểm nhất kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962.

Ngày 21/5, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã khởi động giai đoạn đầu tiên của hoạt động diễn tập theo chỉ đạo của Tổng thống Vladimir Putin, mô phỏng quá trình chuẩn bị phóng các dòng vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Reuters dẫn lời các nhà phân tích hạt nhân nhận định rằng các cuộc diễn tập ở Nga nhằm gửi thông điệp cảnh báo của Tổng thống Putin cho phương Tây rằng không nên can dự sâu hơn vào chiến sự Ukraine.

Báo Mỹ Financial Times ngày 22/5 dẫn lời giới chức Ukraine, nếu Washington dỡ bỏ lệnh cấm chuyển vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga, điều này sẽ có lợi cho Kiev. Tuy nhiên, cơ hội để Ukraine có thể đạt được bước đột phá trên chiến trường trong năm nay là rất mong manh, trong bối cảnh lực lượng vũ trang Nga đang tiến quân mạnh mẽ ở khu vực Kharkov.

Có thể bạn quan tâm

Bộ đội dầm mình trong bùn non, giúp người dân dọn dẹp và tái thiết nhà cửa, trường học sau trận lũ lịch sử.

Nơi nào dân cần, bộ đội có mặt

(GLO)- Sau cơn lũ dữ, trường học, đường sá, nhà dân từ phố cho đến thôn quê đâu cũng thấy vệt nước lũ dâng và bùn non hiện hữu. Không quản hiểm nguy ứng cứu trong vùng ngập, sau khi nước rút bộ đội lại hiện diện ở khắp mọi nơi để hỗ trợ dọn dẹp “hiện trường”, cùng nhân dân tái thiết.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 vác bao cát để đắp hai tuyến đê bị vỡ.

Xã Tuy Phước phối hợp với Lữ đoàn 573 sửa chữa 2 tuyến đê bị vỡ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, trong ngày 25-11, chính quyền xã Tuy Phước đã phối hợp với Lữ đoàn 573 (Quân khu 5, đóng tại phường An Nhơn Nam) triển khai khẩn cấp công tác khắc phục 2 đoạn đê bị vỡ trong đợt mưa lũ vừa qua để bảo vệ khu dân cư và diện tích sản xuất nông nghiệp.

Khẩn trương hỗ trợ các địa phương khu vực miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Khẩn trương hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả lũ lụt

(GLO)- Sáng 23-11, từ thành phố Johannesburg (Nam Phi), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với điểm cầu Chính phủ tại Hà Nội và các điểm cầu địa phương bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt lớn gồm các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

null