Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Theo cáo trạng, vào năm 2021, Rơ Mah Pil mua chiếc xe mô tô BKS 81B2-636.82 có dung tích xi lanh 109 cm3. Sau khi mua xe, Pil giao xe cho con trai ruột là Rơ Mah Tinh (SN 2006) sử dụng đi lại hàng ngày nhưng chưa có giấy phép lái xe theo quy định, chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô trên 50 cm3.

Trưa ngày 25-10-2023, Rơ Mah Tinh đến làng Tu (xã Ia Lâu) uống rượu mừng nhà mới 1 người quen rồi trở về nhà. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, đang trên đường về nhà sau khi mua thực phẩm, Rơ Mah Pil thấy con trai ngồi trên xe mô tô mà mình đã mua trước đó và ngửi thấy có mùi rượu.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Rơ Mah Pil 24 tháng nhưng cho hưởng án tù treo. Ảnh: T.D

Hội đồng xét xử tuyên phạt Rơ Mah Pil 24 tháng nhưng cho hưởng án tù treo. Ảnh: T.D

Đến khoảng 17 giờ 45 phút cùng ngày, Rơ Mah Tinh điều khiển xe mô tô BKS 81B2-636.82 chở thêm Niang Kéo (SN 2005 trú tại làng Tu 2, xã Ia Lâu), Siu Ngư (SN 2005, trú tại làng Tu), chạy theo hướng từ xã Ia Lâu đến xã Ia Ga. Khi đến đoạn đường liên xã thuộc Km 10+90km (thôn Pắc Bó, xã Ia Lâu), do không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ, xe mô tô do Tinh điều khiển đã tông vào xe mô tô BKS 81B2-199.06 do Rơ Mah Tuyên (SN 2001, trú xã Ia Lâu) điều khiển đi ngược chiều ở vị trí giữa đường. Vụ tai nạn giao thông khiến Rơ Mah Tinh, Niang Kéo và Rơ Mah Tuyên tử vong tại chỗ. Riêng Siu Ngư được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh nhưng tử vong sau đó. 2 xe mô tô hư hỏng nặng. Cơ quan chức năng kết luận, nguyên nhân tử vong của Rơ Mah Tinh, Siu Ngư, Niang Kéo và Rơ Mah Tuyên đều là đa chấn thương.

Theo bản Kết luận giám định số 2257/KL-KTHS ngày 28-10-2023 của Phân viện Khoa học kĩ thuật hình sự tại TP. Đà Nẵng thì trong mẫu máu ghi thu của nạn nhân Rơ Mah Tuyên không tìm thấy cồn. Trong mẫu máu ghi thu của nạn nhân Rơ Mah Tinh nồng độ Ethanol là 170mg/100ml, Niang Kéo nồng độ Ethanol là 88mg/100ml, Siu Ngư nồng độ Ethanol là 77mg/100ml. Trong các mẫu máu thu giữ của các tử thi không tìm thấy các chất ma túy và sản phẩm chuyển hóa của các chất ma túy.

Phiên tòa xét xử lưu động người mẹ giao xe cho con trai gây tai nạn giao thông chết 4 người. Ảnh: T.D

Phiên tòa xét xử lưu động người mẹ giao xe cho con trai gây tai nạn giao thông chết 4 người. Ảnh: T.D

Hành vi giao xe mô tô BKS 81B2-636.82 cho con trai sử dụng khi chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện gây tai nạn làm chết 4 người của bị cáo Rơ Mah Pil đã xâm phạm đến các quy định về an toàn giao thông đường bộ, xâm hại đến tính mạng người khác, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh-trật tự tại địa phương.

Tại phiên tòa xét xử lưu động, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 48 tháng về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".


Có thể bạn quan tâm

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null