Malaysia kêu gọi ASEAN thiết lập thỏa thuận chung đối phó với chính sách thuế của Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo tờ The Bangkok Post, phát biểu trong cuộc họp ngày 7/4, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim kêu gọi các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cần cùng nhau thiết lập một thỏa thuận chung để đối phó với chính sách thuế quan mới của Mỹ.

thu-tuong-malaysia-chu-tri-cuoc-hop-cua-trung-tam-chi-huy-dia-kinh-te-quoc-gia-ngay-4-4-anh-instagram.png
Thủ tướng Malaysia chủ trì cuộc họp của Trung tâm chỉ huy địa kinh tế quốc gia ngày 4/4. Ảnh: Instagram

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết, trên cương vị chủ tịch ASEAN, Malaysia đang phối hợp với các nhà lãnh đạo khu vực khác "để tham gia một cách xây dựng" với Mỹ, vì các quốc gia ASEAN nằm trong số những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi mức thuế quan toàn diện của Mỹ.

Về phần mình, Thủ tướng Anwar tái khẳng định Malaysia không áp dụng thuế trả đũa và bình tĩnh, kiên quyết, duy trì lợi ích chiến lược.

Thủ tướng Anwar khẳng định Malaysia sẽ không đối mặt với suy thoái, dù bị ảnh hưởng bởi mức thuế quan mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Hiện tại, tôi xin đảm bảo với các bạn rằng chính phủ không nhìn thấy nguy cơ suy thoái ở Malaysia”, Thủ tướng Anwar nói trong video dài 9 phút đăng trên mạng xã hội.

Là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ trong ASEAN và là điểm đến chính của đầu tư trực tiếp nước ngoài, Malaysia nhận thấy tác động trung hạn đến dài hạn sẽ một thách thức, tác động đến hầu hết mọi đối tác thương mại và đầu tư khác của Malaysia và có khả năng ảnh hưởng tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Từ ngày 5/4, mọi sản phẩm của Malaysia đến Mỹ sẽ phải chịu mức thuế ít nhất 10%, và từ ngày 9/4, hầu hết các sản phẩm sẽ phải chịu mức thuế 24%. Mức thuế quan mới tác động tiêu cực đến nhiều ngành công nghiệp của Malaysia, bao gồm dệt may, đồ nội thất, cao su và nhựa.

Tuy nhiên, ông khẳng định nền tảng kinh tế vĩ mô vẫn vững chắc vì có sự hỗ trợ tốt từ chi tiêu hộ gia đình, đầu tư trong nước mạnh mẽ, doanh thu du lịch lành mạnh và việc tiếp tục thực hiện các kế hoạch tổng thể quốc gia.

Dù vậy, Thủ tướng Anwar cũng nhấn mạnh, là một quốc gia giao dịch mở, Malaysia coi quyết định đơn phương về thuế đối ứng là mối đe dọa lớn đối với hệ thống thương mại và đầu tư toàn cầu hiện tại, đi ngược nguyên tắc thương mại tự do.

Vì vậy, Malaysia duy trì mối quan hệ tích cực và tiến bộ với tất cả đối tác thương mại, tiếp tục hợp tác với Mỹ để bảo vệ quyền tiếp cận thị trường, duy trì niềm tin các nhà đầu tư và đảm bảo kết quả công bằng cho các nhà xuất khẩu của mình.

Ngày 6/4, Thủ tướng Anwar có cuộc hội đàm về thuế quan với Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, người đã có chuyến thăm ngắn tới Kuala Lumpur.

Thủ tướng Anwar cũng đã có các cuộc điện đàm với lãnh đạo nhiều nước thành viên ASEAN, trong đó có Việt Nam, Philippines, Brunei và Singapore, để trao đổi về vấn đề thuế quan.

Thủ tướng Malaysia cho biết đã trao đổi vấn đề trên với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah, Tổng thống Indonesia Prabowo và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr.

Có thể bạn quan tâm

Cách mạng tổ chức bộ máy: Đặt yêu cầu cao hơn với chất lượng cán bộ

Cách mạng tổ chức bộ máy: Đặt yêu cầu cao hơn với chất lượng cán bộ

Trong bối cảnh của cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện và giảm khoảng 50% đơn vị hành chính cấp xã, yêu cầu cấp bách đặt ra là làm sao lựa chọn được những cán bộ thực sự có năng lực và phẩm chất đáp ứng được nhiệm vụ cao hơn trong thời kỳ mới.