Lý Hoàng Nam xin không dự SEA Games 32 vì mục đích tăng hạng ATP

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Tổng cục Thể dục thể thao khẳng định, việc tay vợt Lý Hoàng Nam  không tham dự SEA Games 32 nhằm mục đích tập trung tăng hạng trên bảng xếp hạng ATP.

Ngày 17-2, Tổng cục Thể dục thể thao đã có buổi làm việc hơn 3 giờ nhằm làm rõ trách nhiệm và giải quyết vướng mắc giữa đội tuyển quần vợt Việt Nam và Liên đoàn quần vợt Việt Nam (VTF) trong thời gian qua.

Tay vợt này xin rút khỏi đội tuyển ở giải đấu sắp tới chỉ nhằm mục đích tập trung để tăng hạng trên bảng xếp hạng ATP. Lý Hoàng Nam vẫn hoàn toàn có thể tham gia đội tuyển quần vợt Việt Nam tại ASIAD và các giải đấu quốc tế khác trong tương lai".

Lý Hoàng Nam không tham dự SEA Games 32 vào tháng 5 tới đây. Ảnh: Hải Nguyễn

Lý Hoàng Nam không tham dự SEA Games 32 vào tháng 5 tới đây. Ảnh: Hải Nguyễn

Về những mâu thuẫn giữa đội tuyển quần vợt Việt Nam và Liên đoàn quần vợt Việt Nam trong thời gian tham dự Davis Cup hồi đầu tháng 2, ông Phấn cho biết: "Trong quá trình này, không có ý kiến gì của ban huấn luyện cũng như vận động viên đội tuyển đề xuất với liên đoàn. Tuy nhiên, cả Tổng cục Thể dục Thể thao và Liên đoàn cũng có trách nhiệm. Khi vận động viên thực hiện nhiệm vụ thi đấu thì các công việc khác như công tác hậu cần, chăm lo thì các bên còn lại phải chủ động bám sát.

Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia thường xuyên trao đổi với đội tuyển, nhưng VTF cũng chưa dành sự quan tâm đúng mực cho các huấn luyện viên và vận động viên. Cả 2 phía chúng tôi đã trao đổi và nhận trách nhiệm. Nếu chưa lo cho đội tuyển tốt nhất thì chúng ta phải làm đúng trách nhiệm của mình.

Về vấn đề này, các bên đều phải rút kinh nghiệm. VTF phải nhận thiếu sót trong việc chưa quyết liệt chăm lo cho đội tuyển. Đội tuyển cũng phải có sự trao đổi để làm sao từ 2 phía thống nhất với nhau".

Trước đó, câu lạc bộ Hải Đăng - nơi Lý Hoàng Nam đang đầu quân đã có công văn xin cho tay vợt này không tham dự SEA Games 32 vì muốn tập trung cho các giải Grand Slam trong năm 2023.

Dù vậy, thời điểm gửi công văn (7.2) ngay sau khi những thông tin về việc Nam cùng đồng đội phải tự túc mọi thứ tại Davis Cup, chịu thiệt thòi, khiến nhiều người nghi ngại về mâu thuẫn giữa đôi bên.

Có thể bạn quan tâm

Rộn rã cung đường về vùng biên giới Ia Grai

Rộn rã cung đường về vùng biên giới Ia Grai

(GLO)-

Sáng 14-4, gần 1.000 người dân đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Gia Lai đã hào hứng tham gia chương trình chạy đồng hành “Vì bình yên biên giới”. Bầu không khí rộn ràng bao trùm khắp cung đường phẳng lì dài 21 km từ TP. Pleiku về vùng biên Ia Grai.

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua 2 năm đầy sóng gió dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier và có nhiều cơ sở để tin, chặng đường phía trước sẽ tiếp tục cam go. 
Ấn tượng các cầu thủ Bahnar

Ấn tượng các cầu thủ Bahnar

(GLO)-

Chiều 13-4, Giải Vô địch Bóng đá mini tỉnh Gia Lai năm 2024 đã khép lại với cơn mưa bàn thắng trong trận chung kết. Đặc biệt, đây là cuộc đấu nội bộ của những cầu thủ người Bahnar đến từ huyện Đak Đoa khi đã vượt qua 23 đối thủ khác.