Lực lượng của Nga cùng Syria tấn công dữ dội, quyết chặn đà tiến của phiến quân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Reuters hôm 1/12 đưa tin, quân đội Nga và Syria kết hợp không kích dữ dội ở khu vực trung tâm Idlib - thành phố lớn nhất do phiến quân kiểm soát gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

phien-quan-kiem-soat-nhieu-khu-vuc-o-aleppo-anh-reuters.jpg
Phiến quân kiểm soát nhiều khu vực ở Aleppo. Ảnh: Reuters

Idlib hiện có khoảng 4 triệu người sống trong những chiếc lều và nhà ở tạm bợ.

Tấn công Idlib là cách Nga và Syria nhằm giảm bớt áp lực cho cuộc chiến ở thành phố Aleppo, nơi phiến quân kiểm soát nhiều khu vực quan trọng.

Đài phát thanh Syria Sham FM đưa tin, hàng chục thành viên Hayat Tahrir-al-Sham (HTS) – nhóm phiến quân nguy hiểm nhất Syria – đã bị không quân Nga và Syria tiêu diệt ở Idlib. HTS đã bị Mỹ, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều nước khác coi là khủng bố.

Quân đội Syria cũng tổ chức phản công và tái kiểm soát một số thị trấn bị phiến quân chiếm ở Aleppo.

Với Hama, thành phố bên bờ sông Orontes, cách thủ đô Damascus khoảng 213 km về phía bắc từ tuần trước, phiến quân ở Syria đã tăng cường các cuộc tấn công và chiếm giữ một số vị trí.

RIA Novosti dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Syria đưa tin, quân đội Syria quyết không để phiến quân tiến vào Hama và kiểm soát các khu vực quan trọng.

“Các đơn vị của chúng tôi đã tái kiểm soát một số khu vực sau khi đánh đuổi phiến quân, đặc biệt là ở 2 thị trấn Qalaat al-Madiq và Maardas”, quan chức quốc phòng Syria (giấu tên) nói với RIA Novosti.

Năm 2011, với làn sóng "Mùa xuân Ả Rập" do Mỹ và phương Tây khởi mào, nhiều lãnh đạo ở Tunisia, Ai Cập và Libya bị lật đổ và các cuộc biểu tình quần chúng nổ ra ở Yemen, Bahrain và Syria. Khi đó, chính quyền của Tổng thống Syria Assad cũng đứng trước nguy cơ sụp đổ.

Nhưng sau đó, Syria vẫn đứng vững nhờ sự trợ giúp của các đồng minh như Iran, phong trào Hezbollah (Lebanon) và Nga. Từ năm 2020, xung đột giữa phe đối lập và chính phủ Syria dường như bị đóng băng.
Dù vậy, nhiều khu vực rộng lớn ở Syria nằm dưới sự kiểm soát của các tay súng người Kurd được Mỹ hậu thuẫn cũng như các nhóm Sunni được Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ. Lực lượng Mỹ kiểm soát một số khu vực ở Đông Syria trong khi Israel không kích vào bất cứ đâu ở Syria và bất cứ khi nào họ thấy cần thiết. Ngoài ra, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng dù đã bị đánh bại song vẫn tổ chức các cuộc tấn công đơn lẻ.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm Nhà lưu niệm Chi bộ Vạn Đức.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung dâng hương tại Nhà lưu niệm Chi bộ Trường Quốc học Quy Nhơn và Chi bộ Vạn Đức

(GLO)- Nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), ngày 3-2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung đã đến dâng hương tại Nhà lưu niệm Chi bộ Trường Quốc học Quy Nhơn (phường Quy Nhơn) và Nhà lưu niệm Chi bộ Vạn Đức (xã Vạn Đức).

Tư lệnh Quân đoàn 34 thăm, chúc Tết lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai

Tư lệnh Quân đoàn 34 thăm, chúc Tết lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 2-2, đoàn công tác do Trung tướng Đào Tuấn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân đoàn 34 làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đón tiếp đoàn.

Đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, thể hiện trực tiếp quyền làm chủ của Nhân dân trong việc lựa chọn những người tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình.

Dâng hoa, dâng hương tại Nhà lưu niệm Chi bộ Cửu Lợi.

Dâng hoa, dâng hương tại Nhà lưu niệm Chi bộ Cửu Lợi

(GLO)- Nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), ngày 31-1, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam 7 phường thuộc địa bàn thị xã Hoài Nhơn (cũ) đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Nhà lưu niệm Chi bộ Cửu Lợi.

null