(GLO)- Nhiều năm gần đây, TP. Pleiku đều “đặt hàng” đắp tượng linh vật của năm để đặt trang trí tại khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết.
Một tác phẩm sau khi hoàn thiện với vẻ sống động, như đang giao tiếp cùng người xem.
Năm nay, cùng với đường hoa rực rỡ mừng xuân Nhâm Dần 2022, sự xuất hiện của tượng những chú hổ mặc áo dài trang trí họa tiết hoa sen, cá chép tươi cười chào đón tân niên, trên tay là đèn lồng đỏ hoặc thỏi vàng đã nói lên đầy đủ ước vọng của mọi người, mọi nhà trong năm mới. Đó là sự bình an, may mắn, thịnh vượng, phát tài.
Nhà điêu khắc Nguyễn Vinh-Phó Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tại Gia Lai, tác giả của nhóm tượng gồm 9 chú hổ lớn nhỏ-cho biết: Tượng lớn cao 2 m, tượng nhỏ cao 1,2 m, được 9 nhân công tại xưởng điêu khắc hoàn thiện trong suốt 1 tháng với các công đoạn phức tạp: làm khung sắt, đắp đất sét, hoàn chỉnh mẫu, đổ khuôn thạch cao, đổ chất liệu, làm nguội và sơn vẽ.
Việc di chuyển, lắp đặt nhóm tượng luôn được giám sát chặt chẽ để đảm bảo an toàn.
Khi được di chuyển đến đặt tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, nhóm tượng đã thu hút sự chú ý, trầm trồ của rất nhiều người dân.
Khách tham quan Quảng trường Đại Đoàn Kết chụp ảnh lưu niệm cùng chú hổ đáng yêu.
Nhiều ảnh linh vật khác cũng được trưng bày tại Quảng trường để tăng thêm sắc xuân.
Sắc xuân rực rỡ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết với sự góp mặt của nhóm tượng linh vật hổ hết sức sinh động.
Tết cận kề cũng là lúc người trẻ, đặc biệt là các tín đồ mê du lịch rỉ tai nhau về những địa điểm du xuân không thể bỏ qua trong những ngày đầu năm mới. Đến để “check-in“, đến để vui chơi thỏa thích...
Những ai từng đi Mộc Châu dịp xuân về dường như không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp bình dị của của những bản làng và những cung đường hoa mận trắng bạt ngàn của người Mông nơi đây.
Những ngày gần đây lượng du khách đến nghỉ dưỡng tại Hội An (tỉnh Quảng Nam) đã có chiều hướng tăng trở lại. Mặc dù còn hơn 1 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán, tuy nhiên, các khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại đây đã đầy công suất phòng trong dịp đầu năm mới.
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 có hai cổng vào tại đầu Đường hoa, giao lộ Nguyễn Huệ-Lê Lợi; khách tham quan xếp hàng và thực hiện các biện pháp phòng dịch trước khi vào tham quan, vui chơi.
Trước khi di chuyển về các tỉnh, thành phố, mỗi người cần nắm vững các quy định của địa phương (thường trên trang web của tỉnh/thành phố), hỏi người thân ở nhà về việc cách ly...
Ngành du lịch Bình Thuận đẩy mạnh hoạt động kích cầu, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ; đồng thời tung ra sản phẩm đa dạng, ưu đãi dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2022.
Chợ hoa Tết truyền thống tại các tuyến phố Hàng Lược, Hàng Mã, Hàng Rươi và Hàng Khoai từ lâu đã trở thành một nét sinh hoạt độc đáo của người dân phố cổ nói riêng, người dân Hà Nội nói chung.
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu