Lễ hội cầu mưa Yang Pơtao Apui trên đỉnh núi thần Chư Tao Yang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sáng 30-4, tại Khu Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), UBND huyện Phú Thiện tổ chức lễ hội cầu mưa Yang Pơ tao Apui và hội thi văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số huyện lần thứ XIV năm 2023, kỷ niệm 30 năm ngày Di tích Plei Ơi được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia (24/3/1993-24/4/2023).
Ông Siu Phơ dẫn đầu đoàn nghi thức rước lễ cúng lên núi Chư Tao Yang. Ảnh: Đức Thụy

Ông Siu Phơ dẫn đầu đoàn nghi thức rước lễ cúng lên núi Chư Tao Yang. Ảnh: Đức Thụy

Dự lễ có các ông: Huỳnh Kiên-Tổng biên tập Báo Gia Lai; Đặng Huy Cường-Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Nguyễn Đức Hoàng-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, lãnh đạo UBND huyện, phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao các huyện: Chư Sê, Ia Pa, Krông Pa và thị xã Ayun Pa. Về phía huyện Phú Thiện có lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện cùng đông đảo người dân, du khách.

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra lễ cúng cầu mưa Yang Pơtao Apui trên đỉnh núi thần Chư Tao Yang. Năm nay, nghi thức cúng cầu mưa được phục dựng nguyên bản theo phong tục của người Jrai bản địa. Nghi thức cúng do ông Siu Phơ (phụ tá của ông Rah Lan Hieo-phụ tá đời Vua Lửa thứ 14) thực hiện. Lễ cúng cầu mưa nhằm cầu mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Song song với lễ cúng cầu mưa, các địa phương trong huyện tham gia hội thi văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số với nhiều nội dung: diễn tấu cồng chiêng, đan lát, dệt thổ cẩm, tạc tượng, đẩy gậy, đi cà kheo…

Ông Nguyễn Ngọc Ngô-Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng ban tổ chức lễ hội cho biết: Lễ hội cầu mưa năm nay diễn ra trong 2 ngày (30-4 và 1-5) với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao hấp dẫn. Ngoài các hoạt động chính được tổ chức tại khu Di tích Plei Ơi, du khách có thể tham gia tua du lịch kết nối tại các địa phương trong huyện như hồ Ayun Hạ, chùa Quang Sơn (xã Ayun Hạ), làng Plei Rbai (xã Ia Piar) và hồ sen Ktoang (xã Ia Yeng). Du khách có dịp tham quan, mua sắm các sản phẩm đặc trưng của địa phương được trưng bày ở 23 gian hàng tại khuôn viên khu Di tích.

Cũng theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Phú Thiện, lễ hội là dịp để địa phương quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc tại chỗ, đồng thời giới thiệu các danh lam thắng cảnh, sản vật địa phương với du khách gần xa, qua đó thu hút đầu tư để phát triển ngành kinh tế không khói tại địa phương.

Dưới đây là một số hình ảnh trong lễ hội cầu mưa Yang Pơtao Apui:

Heo được làm thịt ngay trên đỉnh núi Chư Tao Yang để làm lễ vật cúng cầu mưa. Ảnh: Đức Thụy

Heo được làm thịt ngay trên đỉnh núi Chư Tao Yang để làm lễ vật cúng cầu mưa. Ảnh: Đức Thụy

Ông Siu Phơ cùng các cộng sự đánh cồng chiêng mời các Yang về dự lễ cúng cầu mưa. Ảnh: Đức Thụy

Ông Siu Phơ cùng các cộng sự đánh cồng chiêng mời các Yang về dự lễ cúng cầu mưa. Ảnh: Đức Thụy

Ông Siu Phơ (phụ tá của ông Rah Lan Hieo-phụ tá đời Vua Lửa thứ 14) thực hiện nghi thức cúng cầu mưa. Ảnh: Đức Thụy

Ông Siu Phơ (phụ tá của ông Rah Lan Hieo-phụ tá đời Vua Lửa thứ 14) thực hiện nghi thức cúng cầu mưa. Ảnh: Đức Thụy

Thầy cúng cùng các già làng, người uy tín cùng uống rượu ghè chung vui sau lễ cúng. Ảnh: Đức Thụy

Thầy cúng cùng các già làng, người uy tín cùng uống rượu ghè chung vui sau lễ cúng. Ảnh: Đức Thụy

Các đại biểu cùng du khách thưởng thức rượu ghè chung vui sau lễ cúng cầu mưa trên núi Chư Tao Yang. Ảnh: Đức Thụy

Các đại biểu cùng du khách thưởng thức rượu ghè chung vui sau lễ cúng cầu mưa trên núi Chư Tao Yang. Ảnh: Đức Thụy

Tiết mục diễn tấu cồng chiêng tại lễ hội cầu mưa được dàn dựng công phu. Ảnh: Đức Thụy

Tiết mục diễn tấu cồng chiêng tại lễ hội cầu mưa được dàn dựng công phu. Ảnh: Đức Thụy

Tiết mục thi diễn tấu cồng chiêng tại lễ hội cầu mưa. Ảnh: Đức Thụy

Tiết mục thi diễn tấu cồng chiêng tại lễ hội cầu mưa. Ảnh: Đức Thụy

Gian hàng trưng bày đồ thổ cẩm truyền thống tại lễ hội cầu mưa. Ảnh: Đức Thụy

Gian hàng trưng bày đồ thổ cẩm truyền thống tại lễ hội cầu mưa. Ảnh: Đức Thụy

Có thể bạn quan tâm

Niềm vui từ con đường kết nối vùng khó

Niềm vui từ con đường kết nối vùng khó

(GLO)- Dự án đường liên huyện Mang Yang-Ia Pa (tỉnh lộ 666) dù đang bị đào xới ngổn ngang trong quá trình thi công nhưng người dân ở đây lại cảm thấy vô cùng phấn khởi. Bởi, tuyến giao thông huyết mạch khi hoàn thành sẽ tạo động lực cho người dân nơi vùng khó này vươn lên thoát nghèo.