Lào Cai thêm 9 người tử vong và mất tích do mưa lũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, nước sông Hồng tiếp tục dâng cao. Lào Cai đã có thêm 9 người tử vong và mất tích, nâng tổng số người tử vong và mất tích tại tỉnh này lên 24 người.

Theo thông tin nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ H.Si Ma Cai (Lào Cai), trên địa bàn huyện liên tiếp xảy ra mưa lớn và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 150 - 200 mm, có nơi trên 200 mm đã gây hậu quả nghiêm trọng.

Các lực lượng chức năng đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ sạt lở

Các lực lượng chức năng đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ sạt lở

Cuối sáng nay 9.9, tại thôn Hòa Bình, xã Sán Chải đã xảy ra vụ sạt lở núi nghiêm trọng khiến 3 nhà dân bị đổ sập hoàn toàn, trong đó 1 hộ dân gồm 5 người bị chôn vùi, 2 hộ gia đình khác đã kịp thời thoát nạn.

Các lực lượng chức năng của huyện và chính quyền địa phương đã cứu được cháu Sùng A Nh., 3 tuổi. 4 người còn lại trong gia đình (gồm bố, mẹ, chị gái và em gái cháu Nh.) đều tử vong.

Mưa lũ hoành hành Lào Cai sau bão số 3 (Yagi), nhiều người mất tích.

Thống kê của H.Bắc Hà (Lào Cai), đến 12 giờ trưa nay 9.9, trên địa bàn huyện có thêm 5 người mất tích do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3.

Hiện trường vụ sạt lở núi tại H.Bát Xát

Hiện trường vụ sạt lở núi tại H.Bát Xát

Danh tính 5 người bị mất tích gồm: Vàng Thị Bầu, 18 tuổi, trú thôn Hấu Dào, xã Bản Phố; Giàng Thị Trá, 35 tuổi, trú xã Hoàng Thu Phố; Sùng Seo Công, 15 tuổi, trú xã Hoàng Thu Phố; Sùng Thị Giông, chưa đầy 1 tuổi, trú xã Hoàng Thu Phố; Thào Thị Thưởng, 23 tuổi, trú xã Thải Giàng Phố.

Ngoài ra, H.Bắc Hà cũng ghi nhận 1 người bị thương là Vàng Thị Dếnh, 16 tuổi, trú thôn Hấu Dào, xã Bản Phố.

Hiện các lực lượng tại chỗ đang tham gia tìm kiếm cứu nạn và giúp đỡ các hộ gia đình bị sạt lở khắc phục hậu quả mưa lũ.

Nước sông Hồng dâng cao, nguy cơ ngập úng tại TP.Lào Cai

Từ 8 giờ sáng nay, nước sông Hồng đã tràn vào nhiều khu dân cư P.Cốc Lếu (TP.Lào Cai) làm hơn 100 hộ dân bị ngập sâu trong nước.

Đến 12 giờ trưa cùng ngày, nước sông tiếp tục tràn qua bờ kè chảy vào các tuyến phố của P.Kim Tân làm ngập nhà của hơn 200 hộ dân.

Nhiều tuyến phố tại TP.Lào Cai ngập trong biển nước

Nhiều tuyến phố tại TP.Lào Cai ngập trong biển nước

Hiện nước sông Hồng tiếp tục dâng cao, nguy cơ gây ngập úng các tuyến đường dọc 2 bên bờ sông Hồng thuộc các phường: Cốc Lếu, Kim Tân, Bắc Cường, Nam Cường, Xuân Tăng...

Báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho thấy, đến 10 giờ sáng 9.9, tại Lào Cai đã có 14 người chết (do sạt lở đất là 13 người, lũ quét 1 người) và 1 người mất tích. Trong đó, TX.Sa Pa có 5 người chết, 1 người mất tích.

Nước sông Hồng tiếp tục dâng cao tại TP.Lào Cai

Nước sông Hồng tiếp tục dâng cao tại TP.Lào Cai

Các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ có rất nhiều vị trí bị sạt ta luy dương, ta luy âm, ngập nước, gây ách tắc giao thông cục bộ. Ngoài ra, một số điểm cầu, tràn bị ngập trên địa bàn tỉnh; 1 cầu dân sinh bị nước lũ cuốn trôi. Thiệt hại ban đầu ước trên 40 tỉ đồng.

Theo Phan Hậu - Thu Hằng (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn tại 4 xã phía Tây Gia Lai

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn tại 4 xã phía Tây Gia Lai

(GLO)- Ngày 28-2, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đi thăm, kiểm tra việc triển khai phương án phát triển kinh tế - xã hội và chương trình công tác trọng tâm năm 2026 tại các xã Chư Sê, Al Bá, Ia Ko, Bờ Ngoong.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

(GLO)- Ngày 27-2, nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2026), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm tập thể cán bộ, bác sĩ và nhân viên y tế tại Bệnh viện Hữu Nghị. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư đến bạn đọc.

Gia Lai: Đảm bảo tiến độ, chất lượng cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2026

Gia Lai: Đảm bảo tiến độ, chất lượng cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2026

(GLO)- Sáng 25-2, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai và thực hiện điều chỉnh kế hoạch tổng điều tra trên địa bàn tỉnh. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Kiểm soát chặt xe khách sau Tết

Kiểm soát chặt xe khách sau Tết

(GLO)- Sau Tết Bính Ngọ 2026, lưu lượng xe khách trên các tuyến quốc lộ tăng đột biến, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT). Trước thực tế đó, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đã đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo

Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 và Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị

(GLO)- Sáng 25-2, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị.

Mùng 6 Tết – Dấu lặng trước nhịp sống mới

Mùng 6 Tết - dấu lặng trước nhịp sống mới

(GLO)- Khép lại những ngày du xuân, mùng 6 Tết là nhịp chuyển nhẹ nhàng nhưng rõ nét khi người dân tất bật thu xếp hành trang, chuẩn bị trở lại học tập, làm việc; cơ quan, doanh nghiệp khởi động guồng quay mới. Dư âm sum vầy vẫn còn đó, nhưng phố phường đã rộn ràng khí thế cho ngày đầu năm.

Tỉnh Gia Lai sẽ sát cánh hỗ trợ để cộng đồng doanh nghiệp bứt phá trong năm 2026

Tỉnh Gia Lai sẽ sát cánh hỗ trợ để cộng đồng doanh nghiệp bứt phá trong năm 2026

(GLO)- Trong chuyến thăm và kiểm tra sản xuất đầu năm tại các doanh nghiệp trên địa bàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh khẳng định, tỉnh sẽ sát cánh hỗ trợ để cộng đồng doanh nghiệp bứt phá mạnh mẽ, góp phần đưa kinh tế địa phương đạt mức tăng trưởng 2 con số năm 2026.

null