Trong thời buổi “đất chật người đông” này, thật khó để có được một không gian sống vừa rộng rãi thoải mái lại vừa hợp với túi tiền. Vậy tại sao chúng ta lại không nới rộng chính không gian “khiêm tốn” mà mình có – một điều tưởng khó mà dễ.
Vật dụng: Cần chọn những vật dụng nội thất màu sáng, đơn giản, ít chi tiết cầu kỳ. Bạn cũng có thể biến tủ thành vật dụng linh hoạt, đa chức năng như: vừa chứa đồ đạc, là kệ sách, nơi làm việc. Có thể dùng sàn gỗ với các sinh hoạt “kiểu Nhật” để không chiếm nhiều không gian.
Bố trí: Tận dụng những “góc chết” trong nhà như gầm cầu thang, góc tường, giếng trời… thành những nơi tiện ích như đặt bàn phấn ở góc tường, nhà vệ sinh hay lavabo dưới gầm cầu thang… vừa tận dụng diện tích, vừa giúp sự bố trí, ngăn chia trong nhà bạn trở nên khoa học.Không cần xây những bức tường để ngăn chia các không gian trong nhà, bạn chỉ cần bố trí vách ngăn. Chính cách xử lý “2 trong 1” này tạo cho căn hộ vẻ thoáng mở, linh hoạt cần thiết, giảm thiểu ngăn chia chật chội, chủ nhân dễ dàng bày biện, trang trí những vật dụng xinh xắn.
Ánh sáng: Nếu nhà bạn vừa chật chội, vừa thấp, bạn có thể tạo cảm giác căn phòng cao hơn bằng một số cách như dùng màu sơn tường và trần nhạt (trong đó màu trần nhạt hơn so với tường), bố trí đèn chiếu sáng nhẹ nhàng, hạn chế dùng những loại đèn trần có kích thước lớn và chi tiết rối mắt.
GLĐT