Không yêu cầu công dân phải xuất trình giấy tờ, sao y, công chứng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 26-3, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung đã ký ban hành Công văn số 717/UBND-NC triển khai Văn bản số 1418/TCTTKĐA của Tổ công tác của Chính phủ về thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06.

Theo đó, để triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án 06 phải hoàn thành trong quý I-2025 theo văn bản của Tổ công tác, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương điều chỉnh quy trình nghiệp vụ, quán triệt đến các cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị thực hiện việc cho phép sử dụng các giấy tờ điện tử tích hợp trên tài khoản định danh điện tử tương đương với giấy tờ giấy khi thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC), không yêu cầu công dân phải xuất trình giấy tờ, sao y, công chứng. Hoàn thành trong tháng 3-2025.

z6444173251271-d8423587d93d14f376619e1635ef9ad9.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện cho phép sử dụng các giấy tờ điện tử tích hợp trên tài khoản định danh điện tử tương đương với giấy tờ giấy khi thực hiện TTHC. Ảnh: P.V

Đẩy mạnh cắt giảm, xóa bỏ các TTHC không cần thiết, chuyển trạng thái cung cấp dịch vụ công từ “xin-cho” sang “chủ động” phục vụ người dân, doanh nghiệp; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến toàn trình hướng tới dịch vụ số cá nhân hóa, không phụ thuộc địa giới hành chính, phấn đấu hết năm 2025, 80% TTHC áp dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền giải quyết các TTHC từ tỉnh về các sở, ngành; từ các sở, ngành về UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn, đặc biệt là tại các đơn vị vùng sâu, vùng xa, giúp người dân, doanh nghiệp giảm thời gian và chi phí giải quyết TTHC; triển khai thực hiện giải quyết TTHC, phi địa giới hành chính, người dân chỉ cần đến bộ phận tiếp dân gần nhất để nộp hồ sơ.

Trên cơ sở 11 tiểu đề án do Bộ Công an hướng dẫn, các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, chủ động triển khai tiểu đề án trong lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý, đặc biệt lưu ý các tiểu đề án liên quan đến mô hình du lịch thông minh; định danh địa điểm; việc xây dựng sàn thương mại điện tử gắn với đặc sản vùng miền để triển khai.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan làm sạch dữ liệu hộ tịch với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện cắt giảm TTHC ngay trong tháng 3-2025.

Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thành số hóa dữ liệu đất đai; đồng bộ dữ liệu về Bộ Nông nghiệp và Môi trường phục vụ làm sạch với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đưa vào sử dụng để phát huy hiệu quả ngay phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, nghiên cứu giải pháp liên thông giải quyết TTHC giữa cơ quan công chứng-Văn phòng đăng ký đất đai-Thuế, cắt giảm giấy tờ và thực hiện nộp thuế. Hoàn thành trong tháng 6-2025.

Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành chính sách thu phí 0 đồng đối với các TTHC thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. Hoàn thành trong tháng 7-2025.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tổng hợp kết quả thực hiện, gửi báo cáo về Bộ Công an theo quy định, đồng gửi UBND tỉnh theo dõi.

Trước đó, Văn bản số 1418 của Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ cho biết, qua rà soát có 8 nhiệm vụ phải hoàn thành trong quý I-2025, trong đó có 2 nhiệm vụ chung và 6 nhiệm vụ cụ thể. Tổ công tác đôn đốc các địa phương khẩn trương xây dựng các nhiệm vụ được chỉ ra đảm bảo “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả”.

Có thể bạn quan tâm

Nghĩa tình của những người con đất Võ tại TP. Hồ Chí Minh gửi về quê hương hỗ trợ người dân sau cơn bão số 13.

Nghĩa tình gửi về quê hương sau cơn bão dữ

(GLO)- Trong lúc người dân phía Ðông tỉnh đang đối mặt khó khăn sau cơn bão số 13, từ TP. Hồ Chí Minh, những người con đất Võ đã nhanh chóng quy tụ, kề vai nhau hướng về quê nhà bằng cả tấm lòng, nối tiếp truyền thống tương thân tương ái, kịp thời giúp đỡ bà con khi hoạn nạn.

Các xã phía Tây tỉnh nỗ lực khắc phục sạt lở, khôi phục sản xuất sau bão

Các xã phía Tây tỉnh nỗ lực khắc phục sạt lở, khôi phục sản xuất sau bão

(GLO)-Bão số 13 đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương phía Tây tỉnh Gia Lai, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất của người dân. Ngay sau khi bão tan, chính quyền và người dân đã khẩn trương bắt tay khắc phục hậu quả, dọn dẹp ruộng rẫy để chuẩn bị cho vụ sản xuất mới.

Tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do bão số 13 sẽ được Thuế tỉnh Gia Lai hỗ trợ.

Thuế tỉnh Gia Lai triển khai chính sách hỗ trợ thuế cho tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do bão số 13

(GLO)-Sau khi cơn bão số 13 (Kalmaegi) gây thiệt hại nặng nề đến tài sản, hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức, cá nhân, Thuế tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai chính sách hỗ trợ về thuế nhằm giúp doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh sớm vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất.

null