Khởi tố nhóm phóng xe gây rối, đuổi chém người trong đêm giao thừa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhóm 12 thanh thiếu niên rủ nhau đi đón giao thừa nhưng mang theo hung khí, phóng xe tốc độ cao và đuổi chém người, gây rối trên đường phố.

Chiều 1.2, Cơ quan CSĐT Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng, phóng xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng và mang theo hung khí đi trên các tuyến đường ở TP.Đà Nẵng.

Cơ quan CSĐT bắt tạm giam các bị can: Lê Trần Khánh Minh, Trần Siêu Anh Hiếu, Võ Hoàng Lâm, Tống Ngọc Tài, Phạm Trường Tiến, Huỳnh Đình Hưng, Trần Gia Toàn, Võ Hoàng Lâm (đều ở TP.Đà Nẵng).

Đồng thời, ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Tuấn Hưng (ở TP.Đà Nẵng). Các thiếu niên khác chưa đủ 15 tuổi được gia đình bảo lãnh để tiếp tục phục vụ điều tra.

Theo điều tra, vào rạng sáng 29.1 (mùng 1 Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025), Công an Q.Hải Châu nhận được tin báo về một nhóm điều khiển xe máy mang theo hung khí gây mất an ninh trật tự trên các tuyến đường.

Công an Q.Hải Châu tống đạt các quyết định khởi tố
Công an Q.Hải Châu tống đạt các quyết định khởi tố

Công an quận phân công Đội CSĐT tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy truy xét, đến ngày 1.2 xác định được 12 người tham gia gây rối trật tự công cộng trên nhiều tuyến đường của TP.Đà Nẵng như Tôn Đức Thắng, Điện Biên Phủ, Lê Duẩn, Nguyễn Tri Phương. Nhóm này điều khiển xe máy phân khối lớn, tháo hoặc che biển số, lạng lách, đánh võng, nẹt pô và cầm theo hung khí như dao tự chế, bình xịt hơi cay... gây náo loạn trên đường phố.

Theo lời khai ban đầu, đêm giao thừa, nhóm Lê Trần Khánh Minh, Trần Siêu Anh Hiếu, Võ Hoàng Lâm, Tống Ngọc Tài… rủ nhau qua mạng xã hội đi đón năm mới.

Hung khí dao phóng lợn, đao tự chế thu giữ được
Hung khí dao phóng lợn, đao tự chế thu giữ được

Sau khi xem pháo hoa, khoảng 0 giờ 30 ngày 29.1, cả nhóm mang theo hung khí để đánh nhau nếu xảy ra va chạm, mâu thuẫn với các nhóm khác trên đường phố.

Khi đến khu vực cầu sông Hàn, nhóm này xảy ra mâu thuẫn với 2 người đi đường nên hô hào truy đuổi, điều khiển xe máy qua một số tuyến đường.

Nhóm này còn sử dụng hung khí đuổi chém 2 thanh niên khác. Khi nạn nhân hoảng sợ vứt lại xe máy Honda Air Blade để bỏ chạy, nhóm côn đồ dùng hung khí chém vào xe máy gây hư hỏng rồi tiếp tục phóng xe trên đường.

Công an Q.Hải Châu đã thu giữ các hung khí gồm dao tự chế, gậy sắt và một số xe máy.

Theo Nguyễn Tú (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

null