Bắt khẩn cấp nghi phạm chém người hàng loạt giữa trung tâm TP.Đà Nẵng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vụ hỗn chiến trên đường Nguyễn Hoàng (P.Phước Ninh, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) do Hoàng Minh Cường chém người khiến nhiều người thương tích nặng.

Sáng 18.1, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự nghi phạm chém người hàng loạt trong vụ hỗn chiến giữa trung tâm TP.Đà Nẵng.

Nghi phạm là Hoàng Minh Cường (ngụ tổ 1 P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng)

Trước đó, vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 17.1, Trung tâm chỉ huy Công an TP.Đà Nẵng nhận tin báo từ người dân có vụ hỗn chiến ở địa chỉ 203 đường Nguyễn Hoàng (P.Phước Ninh, Q.Hải Châu).

Trung tâm chỉ huy đã điều động Đội Cảnh sát 113 Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội khẩn trương đưa tổ công tác đến giải quyết, ngăn chặn vụ gây rối đánh nhau có hung khí.

Cường bị khống chế tại hiện trường
Cường bị khống chế tại hiện trường

Lúc này, cán bộ, chiến sĩ của tổ cảnh sát 113 đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát gần đó lập tức đến hiện trường.

Tại hiện trường, tuyến đường ùn tắc giao thông do người hiếu kỳ tập trung theo dõi. Lực lượng công an đã bắt giữ Hoàng Minh Cường, thu giữ 1 con dao.

Vụ hỗn chiến đã khiến nhiều người tham gia và can ngăn bị thương, trong đó có 2 nạn nhân bị Cường chém thương tích rất nặng.

Nguyên nhân vụ chém người hàng loạt đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Theo Nguyễn Tú (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Đối tượng có 2 tiền án tiếp tục trộm cắp

Gia Lai: Đối tượng có 2 tiền án tiếp tục trộm cắp

(GLO)- Chiều 3-7, Công an phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận tin báo của ông Trần Văn L. (SN 1990, trú phường Quy Nhơn Đông, nhân viên Bưu điện Chợ Dinh) về việc phát hiện kẻ gian đột nhập vào bên trong Bưu điện lục tìm tài sản và lấy 1 thang rút nhôm dài 4,2 m.

Giả danh nhân viên ngân hàng cho vay tiền trên mạng xã hội để lừa đảo

Giả danh nhân viên ngân hàng cho vay tiền trên mạng xã hội để lừa đảo

(GLO)- Công an TP. Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, nắm bắt được nhiều người dân có nhu cầu vay tiền để trang trải cuộc sống, các đối tượng đã giả danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính đăng tải thông tin hỗ trợ vay tiền, giải ngân nhanh trên mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

null